Con người ai cũng có những nhu cầu sinh lý cần giải quyết. Thế nhưng, nếu như đàn ông thì thật thoải mái khi xã hội mặc định họ có nhu cầu cao và cần được giải quyết bằng nhiều cách như thủ dâm, dùng sex toy, quan hệ với gái mại dâm (công khai hay không công khai)…



Trong khi đó, phụ nữ lại luôn luôn cảm thấy xấu hổ khi nhắc tới nhu cầu bản năng này. Họ sợ bị dán mác gái hư, lăng loàn, trắc nết… Chính vì vậy, những người phụ nữ ế chồng (không có cả người yêu) thường khó chịu, bực bội hơn nhiều so với các cô gái trẻ hoặc những người đã có gia đình. Một phần cũng là do sinh lý không được đáp ứng.



Ngay cả những người có gia đình cũng có những giai đoạn lạnh nhạt gối chăn do điều kiện khách quan như vợ chồng ở xa hay chủ quan như chồng yếu sinh lý hay thời kỳ chăm con nhỏ bận rộn. Thế nhưng, nếu đàn ông có nhiều cách để giải tỏa, thì phụ nữ dường như toàn phải âm thầm chịu đựng.



“Vì công việc, vì cuộc sống mưu sinh chồng tôi thường xuyên đi công tác xa nhà. Việc này khiến tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi vì phải cáng đáng hết công việc trong nhà. Nhưng nó chưa thấm vào đâu so với nỗi nhớ nhung, sự hao mòn trong tình cảm mà mỗi đêm tôi phải trải qua. Tôi đã từng có bao đêm quay quắt trong nỗi nhớ chồng. Sự bứt rứt, rạo rực trong cơ thể nhiều khi khiến tôi như muốn nổi đóa lên vì bực bội. Nó không chỉ là sự tơ tưởng về tình cảm mà không thể phủ nhận nó còn có cả những khát khao cháy lòng về thể xác. Dẫu thế nào tôi cũng là một người đàn bà, cũng có những bản năng như bao người bình thường khác.



Không biết bao lần tôi tự hỏi bản thân “Liệu mình chịu được cảnh cô quạnh này đến bao giờ?”. Nhưng rồi nghĩ kĩ, tôi thấy chồng còn khổ hơn tôi rất nhiều. Thú thật đã có không ít lần tôi hoài nghi anh. Làm sao mà không nghi ngờ cho được khi mà bản thân tôi là phụ nữ còn có lúc tưởng chừng như không thể chịu nổi thì anh là đàn ông liệu có giữ được mình. Liệu anh có thể chung thủy với vợ mãi không khi mà những thúc bách bản năng lôi cuốn anh?”.



Đôi khi tôi cảm thấy bức bách đến nỗi cũng phải lên mạng, search những trang web đen để xem và tự thỏa mãn mình. Và rồi, tôi không bao giờ quên ngày hôm đó, chồng tôi về sau chuyến công tác 3 tháng với một món quà trên tay. Tôi đã háo hức mở quà và sốc thật sự khi nhìn thấy món quà của anh: một cái sex toy. Tôi ngỡ ngàng nhìn chồng:



- Đẹp không em? Anh đã phải tìm tòi rất nhiều mới tìm được cái này, nhìn trang nhã chứ không thô tục.


- ….


- Sao vậy? Em không thích à? Em hay nói rất buồn nhớ và thèm xxx cơ mà? Anh đã nghĩ rất nhiều và quyết định mua tặng em để em dùng mỗi khi xa anh đó.


- …


- Nói thật là anh cũng mua vài món đồ chơi để thỏa mãn mỗi khi xa nhà. Chứ đàn ông mà, thiếu vợ cũng bức rứt lắm. Nên anh nghĩ em cũng vậy.



Nói thật, nghe anh nói mà tôi cảm động lắm. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến điều này, thế nhưng tôi ngại nói với anh. Tôi sợ anh nghĩ xấu về tôi, nghĩ tôi không đoan chính. Không ngờ anh lại tâm lý thế.


Lúc đầu tôi ngượng lắm, tôi cất kỹ và chỉ lén lút sử dụng khi không có mặt chồng ở đó. Tôi có cảm giác thật ghê sợ nhưng chính anh là người đã xua đi những bỡ ngỡ đó trong tôi. Tôi dần thích nghi được với nó. Nhờ nó, mỗi khi hai vợ chồng xa nhau, tôi bớt cô đơn và khó chịu hơn.



Chúng tôi đã giữ được tình cảm cũng như sự chung thủy cũng nhờ những thấu hiểu cũng như thông cảm và tôn trọng lẫn nhau. Tôi cho rằng, bản thân tình dục không xấu và đồ chơi tình dục cũng vậy. Nó chỉ là công cụ hỗ trợ con người giải tỏa được những bức xúc khi hoàn cảnh thực tế không cho phép vợ chồng gần gũi. Và phụ nữ hay đàn ông thì cũng đều là con người, đều có những nhu cầu giống nhau. Vì vậy, không nên đánh giá tiêu cực với chuyện sử dụng hay không sử dụng sex toy.



Thà như vậy, còn hơn chồng thì đi gái, vợ thì cặp bồ. Thế mới thật sự là xấu xa, là tan nhà nát cửa.




webtretho