Không đồng ý với quyết định biếu nhà nội 50 triệu dịp Tết, vợ bị ngay 1 bạt tai, chồng gì mà thế này
Sắp đến Tết, mẹ gọi cho tôi bảo mua quà cho bé con tôi, mua quà cho ông xã tôi rồi mẹ gởi tiền lại. Mẹ nói:
- Con thì mẹ có mua cho cái đầm rồi, xinh lắm. Về mẹ đưa. Còn con bé với ông xã thì con đi chọn mua cái gì đẹp đẹp gói lại mang lên đây mẹ tặng. Thằng chồng con nó xài toàn đồ hiệu nên ở quê không bán, mẹ cũng sợ chọn không đúng ý nó nên mày lựa cái nào đẹp đẹp nha.
Tôi vâng dạ rồi bảo ông xã. Lão cười cười đùa: “Bảo mẹ mua cái máy lọc không khí cho nhà đi”. Tôi liếc cho lão 1 cái dài 800 thước rồi bảo:
- Bào tiền mẹ em hả, có biết cái máy cả mấy triệu mà kêu mẹ mua
- Chứ em tưởng đồ anh rẻ hả, cái quần jean Lavies của anh cũng gần 2 triệu rồi đó
- Mẹ có lòng muốn mua thì anh cứ chọn, mà chọn cái nào rẻ thôi, gớm mua gì cái quần 2 triệu hả
- Chứ quần cùi giờ cũng 800k rồi
Ôi mợ ơi.
Đấy năm nào mẹ cũng vậy, hồi con tôi còn trong năm, tôi chưa đi làm thì tháng nào mẹ cũng gởi 1-2 triệu đồng cho cháu mua sữa. Mua quà gì cho tôi cũng nhớ phần mua cho ông xã vì sợ “nó buồn”. Nghĩ mà thương. Mà chả biết tấm lòng của mẹ có được ai quan tâm không chứ tôi thấy ông xã tôi thì vô tư lắm.
Nhiều lúc nghĩ cũng buồn. Tôi không phải là người ưa so sánh, nhưng tôi tâm niệm ai tốt với tôi thì tôi tốt lại. Thật đó. Tôi không hiểu sao có nhiều chị cái gì cũng chăm chăm gom về cho nhà chồng. Thậm chí lấy của nhà mẹ đẻ để mang về cho nhà chồng, để lấy lòng.
Năm nay chồng tôi cũng nhăm nhe bảo năm nay ba mẹ cũng già rồi, anh muốn đưa ba mẹ đi du lịch, rồi gởi ba mẹ ít tiền tiêu Tết cho sướng. Tôi bảo: “Uhm, tùy anh”. Tôi nghĩ bụng chắc là cùng lắm thì 20 triệu thôi.
Ấy thế mà khi nghe chồng tôi tính toán, thì riêng tiền đi chơi đã hết 20 triệu rồi, còn tiền biếu thêm 20 triệu nữa. Rồi tiền mua sắm trong Tết hết gần 50 chai, tôi tá hỏa.
- Anh có tính nhầm không? Tết này anh được thưởng bao nhiêu mà đòi chi cho ba mẹ 50 triệu?
- Thì như năm ngoái, chắc hơn 10 triệu gì đó
- Vậy tiền đâu mà biếu xén chừng đó? Còn nhà ngoại thì sao?
- Thì lâu lâu mới có 1 năm mà em.
- Anh nói hay nhỉ? Tiền không có mà chơi sang quá. Sao không nghỉ khách sạn mà phải đi resort? Sao không để qua Tết đi mà phải đi đúng mùng 2 cho giá cả dịch vụ đắt vậy? Em không biết đâu, anh tự lo chứ nhiều vậy em chịu
- Không đủ thì vay mượn thêm. Đầu tư cho ba mẹ chả bao giờ lỗ cả.
Anh nói nghe hay như hát vậy. Thế nhưng thật tình thì anh chỉ coi ba mẹ anh là ba mẹ chứ ba mẹ tôi thì chắc không phải. Chả năm nào anh lên nhà tôi mà nghĩ đến việc mua quà cáp cả. Toàn là tôi phải tự mua mang lên. Mà kinh tế nhà tôi thì không tốt nên có nhiều năm tôi cắt luôn quà tết nhà ngoại chỉ đi nhà nội.
Tôi không biết ba mẹ anh có lì xì hay cho anh tiền không chứ chưa bao giờ ông bà cho bé con tôi được 1 lon sữa nào. Ngoại trừ hôm đầy tháng, ông bà cho cháu được 1 cái vòng vàng ra thì từ đó đến nay đã mấy năm rồi ông bà chẳng mua nổi cho cháu 1 cái áo nữa. Thế mà chả năm nào tôi dám quên quà tết, lì xì ông bà. Vậy mà năm nay anh còn đòi phải chi mạnh tay.
Trong khi đó, bên ngoại thì từ khi tôi sinh là về nhà ở cữ, rồi khi tôi chăm con chưa đi làm, sợ tôi bị chồng bảo ăn bám, bà lại dấm dúi gởi tiền cho tôi mua sữa cho con. Năm nào bà cũng lì xì cho cả hai vợ chồng, mua quà thì đồng đều như nhau. Ấy vậy mà năm nay chồng tôi định không đi Tết nhà ngoại, tập trung hết cho bên nội. Tôi thấy thật quá đáng.
Tôi có cô bạn đồng nghiệp ít tuổi hơn cũng đang đau đầu vì việc biếu quà Tết. Em bảo, chồng nói năm nay chỉ biếu bên ngoại 5 triệu mà lại biếu bố mẹ chồng những 50 triệu. Em bức xúc nói: “Sao anh ấy lại có suy nghĩ coi thường nhà em đẻ em như thế? 50 triệu chứ có ít ỏi gì đâu? Sao phải phung phí như thế chứ?”
Em bảo em không đồng ý, thế là từ hôm đó, vợ chồng em lời qua tiếng lại. Chồng em không chịu nhún nhường mà đùng đùng nổi giận, anh mắng em là đồ tham lam. Thậm chí, trong 1 lần cãi vã, anh còn tát tai và chỉ thẳng tay vào mặt em nói lớn: “Thật không ngờ tôi lại lấy phải một người vợ như cô. Cô không biết quý trọng, yêu thương bố mẹ chồng, chỉ sợ bản thân thiệt thòi. Cô đi ngay cho khuất mắt tôi”.
Thú thực, tôi chẳng dám tính toán thiệt hơn với nhà chồng nhưng việc gì ra việc đó, biếu Tết là phải công bằng bởi ông bà nào mà chẳng tự hào vì tấm lòng thơm thảo các con.
Hơn nữa, khoản tiền biếu khá chệnh lệch những cả mấy chục triệu. Nếu gia đình dư dả, giàu có thì chẳng đáng bao nhiêu, thế nhưng thu nhập của hai vợ chồng chưa đến 20 triệu, lại nuôi con nhỏ ở cái thành phố đắt đỏ này thì có dư dả gì đâu. Bởi vậy, tiền tiêu Tết cho gia đình tôi còn phải chi li, tính toán từng thứ nhỏ. Thế mà bao nhiêu tiền dành dụm chồng định dốc hết cho nhà nội thì bảo làm sao mà chấp nhận được. Rồi đến lúc ốm đau tiền đâu mà xoay sở?
Tôi cũng đã nói chuyện với chồng, chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn thương thảo. Tôi bảo tiền biếu Tết hai nhà phải như nhau, khoảng 5 triệu thôi, anh muốn thêm thì tự kiếm tiền mà gởi thêm cho nội chứ tôi thì không đi vay mượn để biếu Tết được. Riêng khoản du lịch thì tôi bảo tùy anh, tôi cũng chỉ đồng ý chi 10 triệu thôi, phải liệu cơm mà gắp mắm chứ. Các chị thấy tôi làm vậy có đúng không?
Nói thật tôi cũng rất muốn đưa ba mẹ mình đi chơi, nhưng cứ nghĩ đến những khoản chi tiêu trong Tết, nghĩ đến gia đình chồng sẽ nghĩ gì khi mình đưa ba mẹ đẻ đi chơi mà không đưa nhà chồng đi (mà đi cả 2 nhà thì bất tiện, và vợ chồng tôi cũng không chịu nổi chi phí đấy). Nhiều lúc thấy làm con gái thiệt thòi quá, cái gì cũng phải nghĩ cho nhà chồng. Nhà đẻ cũng vì muốn con gái hạnh phúc nên cái gì cũng nhún nhường hết, có bao giờ dám ganh tị với nhà nội. Còn chồng thì chả bao giờ mảy may quan tâm chuyện đó, cái gì cũng là nhà chồng là nhất. Chán. Cứ nghĩ vậy là chả muốn đẻ con gái nữa :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1