Mất bao lâu để bạn níu giữ một người đàn ông không thuộc về mình? 1 năm? 2 năm? 10 năm? Hay 1 đời?




Lá thư của một người vợ sắp rời xa cuộc sống này vì căn bệnh ung thư, gửi cho người chồng mà cô yêu thương, hy sinh tất cả vì anh ấy. Đây là một sự thật đáng buồn mà không ai muốn gặp nó. Có thể bạn cho rằng người phụ nữ này quá ngu si, quá lụy tình, nhưng có lẽ vì bạn chưa ở hoàn cảnh của cô ấy và bạn không thể hiểu hết tâm trạng đó thôi...




"Chồng thương, anh đã nói dối em bao lâu rồi anh có biết không...




18 năm. Đã 18 năm cho khoảng thời gian chúng ta hẹn hò rồi yêu nhau và kết hôn. Thế nhưng anh vẫn thế, vẫn là một kẻ nói dối. Anh có biết rằng em luôn nhìn thấy được sự lừa dối của anh trong từng ánh mắt cử chỉ. Nhưng có lẽ, em vẫn là một con khờ, yêu anh và tha thứ tất cả cho anh.




Mỗi sáng thức dậy, luôn có sẵn một bữa ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng chờ anh. Mỗi tối đi làm về luôn có mâm cơm nóng hổi em chờ anh ăn cùng. Và rồi anh nghiễm nhiêm thờ ơ với tất cả. Ăn xong thì xem tivi hay làm việc linh tinh rồi đi ngủ. Có khi anh nhậu nhẹt bạn bè chẳng thèm nói và em phải trông cửa cả đêm. Sự tồn tại của em, có cũng như không có. Cuộc sống vô hình cứ trôi qua như thế, đau âm ỉ như thế, cho đến một ngày em phát hiện ra không những thờ ơ, vô cảm với em, mà còn phản bội em. Anh ngủ với người con gái khác.




Suy sụp. Em thật sự đã suy sụp khi biết tin đó. Em không hiểu anh à, em đã làm gì sai? Em đã bao giờ trách mắng anh, đã bao giờ ngừng quan tâm lo lắng cho anh hay chưa? Em đã cho anh tất cả những gì tốt nhất, ngay cả lòng tự trọng của chính em nữa. Và rồi em nhận được gì ngoài sự lừa dối hả anh?





Đã rất nhiều năm trôi qua em vẫn phải chấp nhận người mình gọi là chồng lại nằm chung chăn gối với người phụ nữ khác...



Một năm trước, các bác sĩ nói rằng em đã bị ung thư. Khi em nói điều đó với anh, anh đã vội vàng ôm chầm lấy em. Em còn nhớ lúc đó em đã khóc rất nhiều, không phải vì bệnh tật, mà vì em nghĩ rằng cuối cùng thì anh cũng đã nhận thấy sự tồn tại của em. Những ngày tháng tiếp theo được anh quan tâm chăm sóc, em hạnh phúc lắm. Em đã nghĩ rằng để có được tình yêu từ anh, hy sinh mạng sống em cũng cảm thấy an lòng.




Anh đem lại cho em cảm giác ấm lòng chỉ bằng những bữa sáng giản dị, những lần đưa cháo vào bệnh viện thăm em, những lúc anh ngồi im nắm tay em thật chặt. Anh đi làm về đúng giờ hơn, anh thay em lo việc vặt trong nhà...






Em đã nghĩ, thật sự đã nghĩ rằng ít nhất thì quãng thời gian cuối cùng của đời mình cũng thật hạnh phúc.




Nhưng...




Như ông bà có câu "Ngựa quen đường cũ", chỉ 1 thời gian ngắn anh đã trở về với con người xưa, con người bội bạc vô tâm đầy lừa dối và phản bội. Lúc này em mới nhận ra, tất cả những gì anh đối với em chỉ là thương hại. Em cảm thấy mình như người ăn xin chỉ xứng đáng nhận được vài đồng bạc lẻ hay những đồ thừa thải bỏ đi của người khác. Em muốn bỏ đi, bỏ trốn luôn, nhưng một người ăn xin vô gia cư như em thì có nơi nào để mà đi, nơi đâu là nhà để mà về kia chứ...







Chồng yêu à.




Lần cuối vẫn muốn gọi anh như vậy. Em biết rằng thời gian dành cho em cũng chẳng còn bao lâu nữa. Anh sắp được tự do rồi. Em sẽ không phải đến bệnh viện thăm em, cũng không phải sống chung một nhà với người phụ nữ anh chưa từng một lần yêu thương. Có lẽ với anh, em là cơn ác mộng không dứt ra được. Có lẽ tình yêu em không đủ để giữ vị trí trong tim anh. Hay cũng có lẽ ngay từ đầu chỉ có em ảo tưởng rằng mình có vị trí đó.




Với anh, em chỉ là người đầy đủ điều kiện để làm vợ, ừ thì em lo việc nhà tốt, ừ thì nấu ăn giỏi, ừ thì ngoại hình không đến nỗi nào. Vậy là anh "chọn" em. Anh quên rằng, cần có 1 yếu tố rất quan trọng nữa, đó là tình yêu của anh.




Em không trách anh đâu vì em biết kiếp này vì em quá yêu anh mù quáng nên nỗi đau chỉ mình em nhận. Em chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó khi nhìn lại tất cả, anh sẽ nhận ra không ai có thể yêu anh nhiều như em yêu anh. Thư cũng đã dài, lời cuối em chúc anh sẽ tìm được người mang lại hạnh phúc cho anh. Đừng làm cô gái ấy khóc như đã làm với em anh nhé.



Em yêu anh. Cám ơn anh vì những gì đã dành cho em."




Thanh Tú | Theo Elitereaders.com