Phải cắt bỏ buồng trứng, tôi mới vỡ lẽ về sự thật sau những thang thuốc bổ của người chồng yếu sinh lý
Tôi và anh đã có với nhau một tình yêu rất đẹp. Ai cũng ngưỡng mộ, thậm chí còn có người ghen tỵ với tình yêu ấy. Bản thân tôi cũng thấy mình rất may mắn khi có được người con trai yêu thương, chiều chuộng mình như anh. Anh còn rất chung tình với tôi. Đời người con gái chỉ cần có bấy nhiêu mà thôi. Nên tôi đã quyết định sẽ trao gửi cuộc đời mình cho anh.
Tôi và anh đã về ra mắt họ hàng hai bên gia đình. Mọi người ai cũng mong một đám cưới sẽ sớm được diễn ra. Cả tôi và anh cũng đều mong như vậy. Chúng tôi đã có một chuyến đi chơi xa 5 ngày trước khi tổ chức đám cưới. Bạn bè tôi còn trêu trọc, đó là chúng tôi đi trăng mật trước. Tôi cũng đã nghĩ như vậy thế mà…
Mặc dù ở chung phòng, ngủ chung một giường nhưng anh vẫn chỉ ôm tôi đi ngủ. Tôi cũng thấy ngỡ ngàng. Chúng tôi đã đính hôn, đã gần gũi nhau đến mức này thế mà anh vẫn còn giữ lễ phép cho tôi.
– Anh muốn để chuyện này tới đêm tân hôn để nó được thiêng liêng nhất em ạ.
Nghe anh nói mà tôi thấy thỏa lòng thỏa dạ quá! Tôi ôm chặt lấy anh mà rơi nước mắt vì cảm động. Vì anh đã nghĩ cho tôi sâu xa đến thế. Rồi ngày chúng tôi kết hôn cũng đến…
Mặc chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi tiến vào lễ đường, tôi hạnh phúc đến phát khóc. Đêm tân hôn rồi cuối cùng cũng đến nhưng đêm hôm đó, anh vẫn chỉ ôm tôi đi ngủ với lý do anh mệt. Tôi cũng nghĩ anh mệt thật nên để mọi chuyện nán lại. Ba hôm sau, tôi chuẩn bị mọi thứ vô cùng trọn vẹn rồi thì…
Mọi thứ cứ ngỡ sẽ rất tuyệt diệu, rất thơ mộng nhưng không ngờ tất cả mọi thứ chỉ diễn ra chóng vánh trong vòng 3 phút. Tôi hụt hẫng, không phải là một chút mà là rất nhiều. Nhìn tôi ngây ngô, anh vỗ về an ủi nói rằng hôm nay vẫn mệt, hôm khác anh sẽ bù. Nhưng liên tiếp những lần sau chúng tôi gần gũi nhau, anh vẫn chỉ có như vậy. Không hề hào hứng với tôi.
– Hay là em không mang lại cảm xúc cho anh! – Tôi ngập ngừng
– Không phải, anh… Anh bị yếu sinh lý…
Câu nói của anh khiến tôi chết lặng. “Yếu sinh lý”, anh đang dùng 3 từ đó để lý giải cho sự kì lạ của mình suốt thời gian qua đấy sao. Tôi thay vì chán nản, lại ôm lấy anh, động viên anh cố gắng. Vì tôi nghe bệnh này vẫn có thể khắc phục được. Tôi ngược xuôi tìm người cắt thuốc cho anh uống. Tất nhiên chuyện này hoàn toàn là tuyệt mật vì tôi không muốn anh bị người khác nói ra nói vào.
Mới uống một thời gian, tôi thấy tình trạng được cải thiện có chút xíu xíu, gần như không đáng kể nhưng vẫn cố gắng động viên anh dùng thuốc. Cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng có chút rắc rối nho nhỏ khi rõ ràng biết tôi có chồng rồi nhưng vẫn có rất nhiều anh chàng lầm tưởng, đi theo tôi về nhà. Anh không nói nhưng có vẻ khó chịu. Tôi cũng không biết làm thế nào vì người ta nói chỉ đi cùng đường thì tôi phải làm sao. Rồi một ngày anh về nhà:
– Em sắc uống đi nhé!
– Đây là gì vậy anh?
– Thuốc bổ em ạ. Dạ này anh thấy em gầy mà xanh quá. Đừng mải lo cho anh quá như vậy. Em cũng phải để ý chăm sóc đến bản thân mình hơn đi.
Tôi cảm động, thực sự rất cảm động vì anh lo nghĩ cho mình như vậy. Dù thuốc rất khó uống nhưng tôi vẫn cố gắng để làm anh vui lòng. Tôi dùng thuốc của anh được chừng 3 tháng thì…
Bụng đau dữ dội, tôi tưởng mình bị ngộ độc nên nhập viện khám ngay. Nghe bác sĩ xét nghiệm xong thông báo, tôi sững sờ:
– Buồng trứng của chị đã bị hỏng, buộc phải cắt bỏ.
Tôi bật khóc không giám tin những gì mình được nghe nói là sự thật. Tôi còn chưa kịp hỏi lý do thì bác sĩ đã quát:
– Cũng tại cô cả. Sao lại tự ý dùng thuốc linh tinh như thế. Nó là tổng hợp của thuốc phá thai, tránh thai không hỏng buồng trứng mới là lạ đấy!
Tôi nghe như sấm đánh ngang tai. Dùng thuốc. Tôi đâu có uống thuốc gì ngoài những thang thuốc bổ của chồng. Giật mình, có lẽ nào anh đã…
Tôi không hiểu thực sự không hiểu lý do vì sao anh lại dùng cách độc ác đó để đối xử với mình. Tôi đã làm sai gì ư? Tôi thật lòng muốn hỏi anh cho rõ nhưng nỗi đau kia quá lớn khiến tôi chưa thể lấy lại được bình tĩnh để gặp anh. Tương lai trước mắt đen tối quá, tôi biết đi về đâu bây giờ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1