Ngày tôi nghe được tin chồng cũ lấy vợ mới sau có 1 tháng ly hôn với tôi là lúc tôi suy sụp và đau đớn vô cùng. Dẫu biết chia tay thì anh có thể cưới bất kỳ ai, nhưng sao nghe tin chồng cũ của mình lấy vợ mới tôi lại đau thế này. Nghe nói anh cưới 1 cô gái chưa chồng nhưng đã 32 tuổi, nhà có điều kiện và hơi xấu 1 tý. Nghe đâu, cũng có vài ba mối ngấp nghé, nhưng không chịu nổi tính cách kỳ cục khinh người ra mặt của gia đình ấy mà đều rút lui.


Có lẽ đây là lý do vì sao ngày trước anh sống chết đòi ly hôn và ruồng rẫy mẹ con tôi bằng được. Anh ham giàu, anh sẵn sàng đánh đổi mẹ con tôi để cưới cô gái kia với âm mưu thừa kế tài sản kếch xù của bố cô ta, bất chấp tất cả.



Chồng cũ lấy vợ mới, nghe đâu lúc đầu anh không muốn mẹ con tôi biết nhưng mẹ chồng tôi vẫn lịch sự mời lơi nhân một ngày tôi mang cháu về thăm ông bà. Tôi nghe mà thấy lòng nghẹn ngào, sao cay đắng đến vậy. Dù sao cũng gần 10 năm gắn bó, nay người ta có hạnh phúc mới còn mình vẫn còn lặn ngụp trong nỗi đau đớn của hôn nhân tan vỡ...



Đêm nằm suy nghĩ đến mất ngủ, tôi cứ ứa nước mắt hận chồng thương con, vì anh mà mẹ con tôi phải dẫn nhau về ngoại sống cảnh tủi nhục như thế này đây. Khi xưa yêu thương, anh từng nói trên đời này chỉ có vợ con là nhất. Vậy mà lòng người khó đoán, anh thay đổi nhanh như lật bàn tay. Anh đối xử với vợ con lạnh lùng thô lỗ, mà suốt một thời gian dài tôi cứ ngỡ anh bị căng thẳng chuyện công việc nên nóng nảy. Tôi bỏ qua mọi chuyện, vì anh, vì tổ ấm.



Càng nghĩ, tôi cảng tủi phận và căm phẫn. Gạt nước mắt, tôi quyết định ngày cưới anh sẽ đến và khiến anh phải trả giá cho tất cả tội lỗi của mình.



Ngày cưới của anh. Đứng trước tủ quần áo, tôi ngần ngừ 1 hồi rồi chọn cho mình bộ quần áo tôi mua năm ngoái mà chưa có dịp mặc 1 lần. Vậy hôm nay tôi sẽ mặc nó đến dự đám cưới anh và sẽ làm cái việc ấy...



Vừa đến đám cưới chồng cũ, thấy nhạc nhiếc tưng bừng, cô dâu chú rể đang trao nhẫn cho nhau và cười tít mắt khiến tôi hận anh gấp trăm ngàn lần. Tôi đi thẳng tới chỗ chồng khiến cả đám cưới sững người nhìn theo tôi không thôi, rồi họ xì xầm bàn tán. Có lẽ họ hơi choáng khi thấy tôi đến dự đám cưới của chồng, mặc dù mẹ chồng gọi điện bảo tôi đưa cu Bi theo nhưng vì không muốn con nhỏ chứng kiến cảnh tượng sẽ diễn ra trong hôm nay nên tôi đã đến một mình.



Thấy tôi, anh thoáng chút bối rối nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ mặt bình thản đón khách. Tôi lặng lẽ cầm ly rượu, tiến đến chỗ đôi uyên ương đang cười nói đón khách cùng hai bên cha mẹ:



- Chúc mừng anh có hạnh phúc mới, mong anh hạnh phúc và vun vén cho tổ ấm mới của mình.



Nói rồi, tôi khẽ tháo chiếc khăn trên người. Ngay lúc ấy, tất cả mọi người xung quanh đều ồ lên khi nhìn thấy tấm lưng trần của tôi chi chít những vết thương. Tôi tiến lại gần hơn đôi tân lang tân nương, nói đủ cho hai người nghe thấy:



- Anh ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi trong bộ đồ như thế này lắm đúng không? Anh hãy nhìn cho kỹ, khắp người tôi là vết sẹo, bầm tím bởi người đầu gối tay ấp. Anh còn nhớ đã dùng đòn roi để hành hạ, tra tấn và ép tôi ly hôn vì người đàn bà này. Cô ấy xuất thân từ 1 gia đình giàu có, lại là con 1 vì thế anh ta sẵn sàng đánh đập tôi để làm con rể nhà giàu và thừa hưởng số tài sản kia. Có phải không chồng cũ? Anh đang run đấy à?



- Cô… cô nói bậy bạ gì vậy? Cô ta bị điên, em đừng tin lời của người điên nói. - Chồng cũa của tôi, anh ta đang lắp ba lắp bắp.



- Đúng, tôi điên đấy. Điên vì những trận đòn thừa sống thiếu chết của anh đấy. Đến đây là đủ rồi, tôi trả lại hôn trường cho 2 người đó. Anh nên nhớ cái gì cũng có cái giá của nó, anh khiến mẹ con tôi đau khổ mà lại muốn mình sống hạnh phúc ư?



Cười nhếch mép vào mặt chồng cũ 1 cái, tôi nhanh chóng bước ra khỏi đám cưới trước lời xì xầm bàn tán của mọi người và ánh mắt thảng thốt của cô dâu. Đi được vài bước thì tôi thấy bố anh tát bốp chồng 1 cái trước bao người và tiếp sau đó là cái tát của cô dâu dành cho chú rể. Mẹ chồng tôi chạy theo rơi nước mắt xin tôi tha lỗi, tôi quay lại nhìn bà rồi lắc đầu choàng khăn lên xe đi thẳng về nhà.



Về đến nhà, tôi vội đi thay đồ rồi ôm lấy đứa con 3 tuổi đang nghịch đồ chơi của mình òa khóc. Có lẽ hôm nay tôi đã làm 1 điều điên rồ, đã tố cáo tội ác của chồng cũ về những hành động tàn nhẫn và bất lương của anh ta. Giờ anh ta chắc thù tôi lắm, nhưng tôi muốn anh ta hiểu cái giá phải trả cho sự tham lam và vũ phu của mình là như thế nào. Tôi đã nín nhịn rất nhiều lần và cũng đã chấp nhận ra đi nhưng tôi muốn anh ta biết, cái cảm giác đau đớn ấy nó như thế nào khi bị mất đi tất cả.



Hôm sau đứa em họ ở gần nhà chồng cũ đã vội phóng xe sang khoe với tôi. Nó bảo rằng sau khi tôi về cả đám cưới loạn hết cả lên. Cô dâu thì đòi hủy hôn ngay lập tức, còn chú rể thì bị cả nhà gái xúm vào xỉ vả vì tội xảo trá và đểu cáng. Cười như khóc trước những gì cô em họ kể, tôi vừa thấy hả hê, vừa thấy đau đớn.



Sẽ có nhiều người bảo tôi điên khi đã ly hôn rồi thì cớ sao phải làm như vậy, nhưng mà có trong hoàn cảnh của tôi thì mới hiểu được, cái cảm giác uất hận trong lòng nó kinh khủng đến như thế nào. Bao nhiêu năm sống với chồng, tôi bị anh ta hành hạ ra làm sao, đến lúc bị ép ký vào đơn ly hôn sau những trận đòn thừa sống thiếu chết và những lời đe dọa, tôi buộc phải ký vào đơn ly hôn. Vậy mà ngày ra tòa, không ai biết sự thật, ngay đến cả bố mẹ chồng vẫn cứ nghĩ tôi muốn bỏ chồng nên mới ly hôn.



Giờ thì tôi không sợ nữa rồi, tôi đã trở thành người phụ nữ độc lập và có quyền riêng tư của mình, tôi sẽ đưa con lên thành phố sinh sống và bắt đầu một cuộc sống mới, tôi tin quá khứ này sẽ ngủ yên ở đây, mãi mãi.




st