Người ngoài nhìn vào chị, người ta tiếc thương cho người con gái vừa đẹp vừa ngoan, nhưng không có được hạnh phúc trọn vẹn. Còn chị, chỉ cần được ở bên anh, người chồng vô sinh của mình...



Chị và anh có thể xem như là thanh mai trúc mã của nhau. Cả hai ở cùng một xóm, nhà chỉ cách nhau có 4 căn. Anh lớn hơn chị 3 tuổi, nên từ nhỏ, anh đã luôn bảo vệ chị trước đám nhóc cùng xóm nghịch ngợm, thích bắt nạt đứa con gái ốm yếu, nhỏ con như chị. Tình cảm của hai người cứ như vậy được vun đắp theo năm tháng. Lớn lên, anh chị yêu nhau trong sự hài lòng và hạnh phúc của hai gia đình.



Chị rất yêu con trẻ, và làm nghề y tá ở khoa nhi cũng vì lẽ đó. Hai người hẹn nhau sau khi ra trường ổn định được 3 năm sẽ đám cưới. Chị và anh cùng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nơi sẽ tràn ngập tiếng cười của vợ chồng và những đứa con. Thế nhưng ông trời trêu ngươi, vào cái ngày anh đi mua nhẫn cưới để cầu hôn chị, anh gặp tai nạn giao thông suýt nữa thì đã mất đi tính mạng. Chiếc xe phóng nhanh đi ngược chiều đã tạo nên nỗi bất hạnh lớn nhất của cuộc đời anh chị. Anh bị vô sinh sau tai nạn. Ngày nghe kết quả chẩn đoán của bác sĩ, chị rụng rời cả người, còn anh thì mặt bần thần đau đớn. Tại sao ông trời lại bất công đến vậy???



Ngày ra viện, anh không thông báo cho chị. Khi chị chạy đến bệnh viện, chỉ có một mảnh giấy nhắn từ y tá nhờ anh gửi lại, vỏn vẹn 6 chữ: Chúng ta chia tay em nhé!



Chị tức tốc chạy về nhà anh, anh dặn người nhà không cho chị vào, anh không muốn gặp chị. Ba mẹ anh đau lòng khi thấy anh nhốt mình trong phòng âm thầm khóc, còn chị khóc rũ rượi trước cửa nhà năn nỉ xin được gặp anh mặc cho mọi người khuyên can hết lời. Rồi sau đó là những tháng ngày anh ra sức tránh mặt chị. Anh mong chị bị sự lạnh lùng từ anh làm hao mòn ý chí, mong chị rời xa anh. Anh không thể làm hại đến tương lai của chị được. Chị xứng đáng có một gia đình hạnh phúc bên chồng và những đứa con đáng yêu như chị hằng mơ ước, chứ không phải bên một người chồng vô sinh như anh.



Thế nhưng, chị nói đời này chị đã xác định sẽ lấy anh, chị chỉ lấy một mình anh thôi, cho dù anh có khiếm khuyết như thế nào đi chăng nữa, chồng chị chỉ có thể là anh! Bất chấp mọi lời khuyên và can ngăn của mọi người, chị ngày ngày vẫn sang nhà anh, đứng trước cửa phòng anh mà nói chuyện. Chị nhắc đến những kỉ niệm buồn vui ngày xưa của hai người, những lời tình cảm hẹn hò ước nguyện. Chị cầu xin anh tha thiết hãy gặp mặt chị. Cứ vậy ròng rã hai tháng trời, cuối cùng anh cũng mở cửa chịu gặp mặt chị.



- Sao em lại cứng đầu như thế, tôi đã bảo chia tay, sao em cứ bám dính lấy vậy hả?!


- Ai cho anh cái quyền đơn phương quyết định như thế? Chúng ta yêu nhau là chuyện của hai người, muốn chia tay thì cũng phải cả hai cùng đồng ý.


- Em còn muốn cái gì từ một người như tôi mà không chịu chia tay chứ!


- Em muốn anh làm chồng em!


- Em có bị điên không, TÔI BỊ VÔ SINH, là vô sinh đó! Tôi không thể cho em điều em khao khát, là những đứa con đâu, em đừng có mơ mộng hảo huyền nữa - Anh nói mà lòng đau như cắt, cố hết sức để kìm nén lại đề không bật khóc trước mặt chị.


- Em không cần con! Em chỉ cần anh thôi. Em xin anh đó, đừng bỏ em mà. Hạnh phúc của em là bắt đầu từ anh, không có anh, em sẽ không thể nào có hạnh phúc được. Em xin anh…



Nhìn chị khóc nức nở, tâm anh như bị vạn kim đâm. Kìm lòng không được, anh vươn tay ôm chị vào lòng, cả hai cùng khóc nức nở, không cho trôi hết những đớn đau trong lòng.



Sáu tháng sau, anh và chị làm đám cưới trong cả niềm vui và nỗi buồn của mọi người. Vui vì anh và chị cuối cùng cũng đến được với nhau sau bao sóng gió, buồn vì nghĩ đến cảnh vợ chồng về già không có con mọn, liệu anh chị có thể cùng nhau vượt qua?...



Ba năm đầu của cuộc hôn nhân, hai vợ chồng chị rất hạnh phúc. Anh yêu thương, chăm sóc chị hết mực. Việc nhà anh luôn chia sẻ cùng với chị, anh cũng hay qua lại bên nhà ngoại, coi sóc chuyện trong nhà, hiếu thảo với bố mẹ vợ. Từ ngày làm vợ anh, anh chưa để chị phải vất vả một ngày nào. Có thể nói, anh là người chồng 100 điểm nếu không có vết thương kia...



Nhưng canh nóng rồi cũng sẽ nguội, vợ chồng son rồi cũng đến lúc nhạt dần. Chị làm y tá khoa nhi, ngày ngày nhìn cảnh trẻ con ra vào chạy giỡn, chứng kiến những người mẹ chăm con nhỏ mà chị khát khao cái thiên chức ấy vô cùng. Chị cũng muốn được mệt nhọc, cực khổ để chăm con khóc, chăm con đói. Tối tối, nhìn mâm cơm hiu quạnh chỉ có hai vợ chồng, trong khi nhà bên cạnh rộn rã tiếng cười nói của con trẻ, chị nhói lòng vô cùng, nhìn bàn ăn mà nuốt không trôi.



Rồi chị dần lạnh nhạt với anh, chị hay ở lại trực ở bệnh viện hơn để có thể nghe tiếng khóc hay cười đùa của bọn nhỏ chứ không muốn về ngôi nhà lạnh lẽo chỉ có anh và chị. Vốn là người đàn ông tâm lý và nhạy cảm, anh hiểu được nỗi lòng của chị. Biết làm sao khi đây là lỗi của anh, anh không thể trách chị, chỉ có thể cố gắng yêu thương chị hết lòng để bù đắp được nỗi mất mát to lớn anh vô tình mang đến trong cuộc đời chị.



Hôm đó, anh đi làm về, thấy nhà cửa im ắng một cách đáng sợ, lẽ ra thông thường giờ này chị đã có mặt ở nhà. Một cảm giác lạnh sống lưng chợt ùa đến khiến anh rùng mình. Anh vội chạy nhanh vào phòng ngủ và mở toang tủ quần áo của chị. Tất cả đã được dọn đi sạch sẽ, chỉ còn một mảnh giấy nhỏ chị để lại:



“Chồng à,



Em xin lỗi anh. Em biết mình có lỗi với anh nhiều lắm nhưng em không thể làm khác được. Bản năng và khát khao làm mẹ trong em quá lớn, em không thể nào sống tiếp trong cảnh này được nữa. Em phải ra đi, đi để tìm một mái ấm đầy đủ đúng nghĩa. Đơn ly hôn em đã kí, em mong anh đã cho hai chúng ta một sự giải thoát”.



Cầm lá thư trong tay, anh bật khóc, cảm giác như có ai đang bóp nghẹn trái tim mình. Anh thấy mình không có tư cách trách chị, là anh vô dụng không đem lại hạnh phúc cho chị. "Em hãy sống thật hạnh phúc. Và hãy luôn nhớ rằng anh yêu em, sẽ yêu mãi mãi đến khi chết".



Từ sau khi chị bỏ nhà đi, anh vẫn đi về lẻ bóng, vẫn qua hai bên nội ngoại chăm sóc chu đáo. Đơn li hôn của chị, anh cất cẩn thận trong tủ. Không phải anh không muốn chị được giải thoát, mà là anh muốn lo một tương lai chu toàn cho chị. Nếu anh nghe được tin chị đã có được gia đình mới hạnh phúc, anh sẽ ngay lập tức ký đơn ly hôn và nộp lên tòa giải quyết. Còn bây giờ, khi chị vẫn bặt tin, anh muốn giữ tờ giấy để chị còn một nơi chốn để quay về.



Về phần chị, chị đến nhà một người bạn ở nơi khác để sống và bắt đầu lại cuộc sống. Bạn biết hoàn cảnh của chị đã giúp đỡ hết lòng, cũng giới thiệu cho chị một vài người đàn ông tốt, nhưng không ai mang đến cho chị cảm giác yêu và được yêu như với anh. Đêm về nằm ngủ một mình mà chị nhớ anh quay quắt, nhớ có anh ôm trong vòng tay sưởi ấm, nhẹ nhàng vuốt tóc chị rồi dịu dàng đặt lên môi chị một nụ hôn say đắm. Đặc biệt hơn nữa, khi nhìn thấy những đứa trẻ xung quanh mình, chị không còn cảm giác mãnh liệt muốn được làm mẹ như ngày xưa. Bao trùm lên mọi dây thần kinh cảm xúc của chị chỉ có duy nhất hình bóng của anh. Đến khi xa anh, chị mới nhận ra mình yêu anh đến như thế thế nào.



Một hôm, sau khi tan ca ở chỗ làm mới chị sững người khi thấy một người vô tình lướt qua mình giống hệt anh. Chẳng lẽ anh đi tìm chị? Không hiểu thế nào, bước chân chị tự động đi theo người đàn ông đó. Chị cứ đi theo sau, không dám vượt lên trên cũng không dám kêu người đó quay lại. Lòng chị như nổi sóng, chị vừa muốn gặp anh, lại vừa sợ anh nhìn thấy mình. Chị cứ đi theo người đàn ông đó như thế cho đến một ngã tư, khi đèn đỏ vừa bật lên người đàn ông đó vội vã chạy sang đường, khi chị chưa kịp đuổi kịp theo thì…



“KÉT!!!!!”



Một âm thanh vang lên làm tê liệt mọi giác quan của chị. Người đàn ông đó bị một chiếc xe máy lao nhanh qua đụng phải. Mọi chuyện diễn ra trước mắt khiến chị chết sững. Nhìn tấm lưng giống anh đổ xuống, máu chảy đầm đìa mà chị ngỡ tim mình đã ngừng đập. Chị cứ đứng như trời trồng lại chỗ mặc cho mọi người xung quanh chạy đến bu quanh vụ tai nạn, tiếng người gọi cấp cứu, gọi công an í ới… Tất cả đều ù đi trước mặt chị. Chị lê bước như người mất hồn đến gần vụ tai nạn. Nước mắt chị lã chã tuôn rơi. Chị muốn nhào vào ôm lấy người đàn ông đó, chị muốn ôm lấy anh, muốn nói rằng chị nhớ anh và rất hối hận vì ngày ấy đã bỏ đi. Mọi người xung quanh liền cản chị lại, không cho chị đến gần.



Mọi việc cứ nháo nhào như thế cho đến khi xe cứu thương đến. Họ lật người đàn ông dậy.



Không phải anh, không phải anh, KHÔNG PHẢI ANH!!!



Chị cảm thấy dường như các giác quan lại trở về với mình. Chị ngã khụy xuống đường, mất hết tất cả sức lực. Vài người phụ nữ dìu chị vô quán nước gần đó nghỉ ngơi, hỏi han. Họ hỏi người đó là người thân của chị sao, chị nhẹ nhàng lắc đầu: "Thật may là không phải"...



Về đến nhà, chị âm thầm khóc cả đêm tối. Đến giờ phút này, chị mới nhận ra anh thật quý giá biết bao. Nếu người đàn ông gặp tai nạn đó thực sự là anh, chị không thể tưởng tượng nổi mình sẽ trở nên như thế nào, có lẽ sẽ hóa điên, vì chính chị đẩy hai người vào cảnh xa cách, để rồi phải hối tiếc cả đời. Chị giật mình tự hỏi, anh bây giờ thế nào? Một năm chị bỏ đi, anh vẫn sống tốt chứ? Anh có khỏe không? Có phải gặp phải chuyện bất trắc gì không? Anh… liệu có còn nhớ chị không?



Chị thức trắng một đêm, sáng sớm chị thu dọn quần áo rồi chào người bạn trở về. Chị phải quay về bên anh. Chị không muốn cả đời sẽ không được gặp lại anh. Chị phải trở về và hi vọng sẽ không quá muộn.



Ngày hôm ấy đi làm về, anh bàng hoàng thấy chị tần ngần đứng trước cửa nhà. Anh quăng xe ngay trước cửa, hồng hộc chạy đến nắm lấy đôi vai chị để biết chắc chắn là chị, chứ không phải nhìn lầm hay nằm mơ. Chị ôm chầm lấy anh rồi òa khóc như một đứa trẻ:



- Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi...



- Sao em lại tiều tụy và hốc hác như thế này? Em đã đi đâu? Làm gì? Em... em có hạnh phúc không? - anh siết chặt người phụ nữ đang ở trong vòng tay mình và mãnh liệt hôn lên mái tóc của chị.



- Không. Một năm qua, em mới biết rằng cuộc đời của em chẳng thể nào hạnh phúc nếu không có anh. Hãy tha lỗi cho em...



- Em không có lỗi! Lỗi là ở anh! Là vì anh không thể giúp em làm mẹ được.



- Em không cần nữa! Em chẳng cần có con, chẳng cần được làm mẹ, chỉ cần anh, duy nhất mình anh mà thôi.



Xa nhau, mất nhau rồi trở về bên nhau, anh chị càng trân trọng tình yêu này hơn bao giờ hết.



Giờ đây sau 8 năm hôn nhân, chị vẫn thỏa mãn với những gì mình đang có. Hai anh chị quyết định không nhận nuôi con nuôi, thường xuyên cùng nhau tham gia các hoạt động tình nguyện ở những trại trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật, coi niềm vui chăm sóc những đứa bé ấy là niềm hạnh phúc lớn lao của chính mình. Với chị, con cái giờ không còn quan trọng nữa, chị chỉ cần có anh là đủ!


webtretho
Hình minh họa