Tôi vừa chia tay mối tình 2 năm được 4 tháng thì gặp Hạnh. Khác với người yêu cũ của tôi, một cô gái có phần nổi loạn và cá tính thì Hạnh lại ngược lại, dịu dàng thùy mị và đúng chuẩn gái nhà lành.


Ngày tôi đưa em về nhà ra mắt, cả nhà tôi trầm trồ khen ngợi em. Chị gái tôi còn nói ngay trước mặt tôi và em rằng: “Hóa ra mắt cậu vẫn còn tinh lắm chứ không như chị tưởng. Đấy không chia tay nó thì làm sao mà gặp được cô gái xinh và ngoan như cái Hạnh”.


Tôi biết cả nhà tôi vẫn giận người yêu cũ của tôi lắm. Mọi người không ưng, phản đối nhưng tôi vẫn cứ yêu bằng được rồi đòi cưới. Vậy mà không ngờ chính em lại bỏ rơi tôi để cưới một ông già lắm tiền. Chính tôi cũng không ngờ người mình hết lòng yêu thương bảo vệ suốt 3 năm lại đối xử với mình như vậy.


Yêu Hạnh được 8 tháng thì chúng tôi làm đám cưới trước sự ủng hộ của tất cả mọi người hai bên gia đình. Trước ngày cưới người yêu cũ có gọi điện cho tôi khóc lóc nói cô ấy bị chồng già đánh đập sỉ mắng vì mất trinh… Cô ấy hối hận vì đã chia tay với tôi. Tôi giật mình, trong thời gian yêu nhau tôi chưa từng đi quá giới hạn với em, vậy mà em mất trinh rồi là sao?


Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết động viên an ủi cô ấy mấy câu. Chuyện ngày hôm nay là do cô ấy tự hứng lấy chứ không phải do tôi. Dù cô ấy có ý muốn quay lại với tôi nhưng tôi thì không bao giờ muốn như thế cả, với tôi bây giờ chỉ có Hạnh – người mà ngày mai sẽ lên duyên vợ chồng với tôi mà thôi.


Ngày cưới tôi hạnh phúc bên cô vợ ngoan hiền. Hạnh e ấp trong tà váy cưới nắm chặt lấy tay tôi. Sau chầu rượu cuối cùng tiếp đám bạn tôi tắm rửa và lên phòng tân hôn cùng vợ. Suốt thời gian yêu nhau tôi vẫn giữ gìn cho em, em cũng sẽ bảo dành cho tôi điều bất ngờ nhất vào đêm động phòng nên khi nhìn thấy vợ trong chiếc váy ngủ đỏ gợi cảm nằm trên giường thì tôi đã không thể nào đứng nhìn mãi được.


Tôi lao tới bên vợ ôm hôn cô ấy. Vợ đẩy nhẹ tôi ra rồi bảo:


- Từ từ đã nào, việc gì mà vội vậy anh.


- Em nói có bất ngờ cho anh mà, là chuyện gì vậy nói anh nghe xem nào.


Hạnh tủm tỉm cười rồi lật chiếc gối lên chỉ vào đống đồ em để sẵn dưới gối: “Anh biết sử dụng những thứ này chứ?”. Tôi đã sốc khi nhìn thấy mớ băng dính đen với dây da vợ để sẵn ở đó.


“Cái này để làm gì vậy em? Đêm nay là đêm tân hôn, nhà mình có đứt dây điện đâu mà cần băng dính đen để nối?”. Nghe tôi nói vậy thì vợ phá lên cười: “Anh không biết thật hay giả vờ thế. Đàn ông từng trải như anh mà chưa từng biết tới “50 sắc thái ư?”. Lúc này thì tôi mới ngã ngửa, hóa ra là vợ muốn đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra giống như cái bộ phim ấy.


Tôi sững sờ, mọi suy nghĩ về một người vợ ngoan hiền con gái nhà lành tôi từng nghĩ về vợ đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi buột miệng hỏi thẳng vợ: “Em còn hay mất? Em cứ thành thật đi anh không giận đâu”?


Có lẽ vợ cũng khá choáng trước câu hỏi của tôi, tôi đã thấy em rơm rớm nước mắt. Nhưng rồi Hạnh bình tĩnh trả lời tôi: “Thế anh có còn không mà hỏi em còn hay mất?”. Tôi bối rối không trả lời được, vợ lại tiếp tục.


“Anh nghĩ em thế sao? Thấy em đưa ra những thứ kia anh nghĩ là em hư hỏng lắm đúng không? Em đã nói giữ cho anh tới ngày mình về chung nhà và em chưa bao giờ lừa anh được. Hôm nay em muốn có một đêm tân hôn đáng nhớ bên anh, em muốn ngay cái đêm đầu tiên chồng đã phải hài lòng về mình để không bao giờ chồng chán vợ. Vợ chồng không ai đánh giá đoan trang hay hư hỏng khi ở trên giường cả đúng không anh?”.


Tôi cứ ngồi ngây ra mà nghe vợ nói. Hóa ra vợ còn suy nghĩ sâu sắc hơn tôi rất nhiều. Vậy mà tôi đã nghĩ oan cho em. Phải may mắn lắm tôi mới chọn được một người phụ nữ như vậy. Và đêm tân hôn ấy đúng là một đêm đáng nhớ trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Vợ đã giữ đúng những gì cô ấy nói, tôi chính là người được cô cô ấy tin tưởng trao cái ngàn vàng và gửi gắm cả cuộc đời mình.


st