Bực tức vì bé khóc lóc không chịu ngủ trưa, cha dượng đánh đập bé dã man. Nhìn những vết thương trên người em ai ai cũng xót xa, phẫn nộ.



Trong mấy ngày qua, dư luận vô cùng căn phẫm trước người cha dượng không còn nhân tính. Chỉ vì con trai riêng của vợ khóc lóc không chịu ngủ trưa mà hắn không cho bé ăn cơm, nhốt bé vào phòng và đánh đập dã man. Không chỉ dùng tay đánh bé, hắn còn dùng dây thắt lưng có đầu bằng kim loại và cây nhôm duỗi từ móc áo đánh liên tiếp vào người, đầu, mặt bé gây thương tích nặng nề. Gã đàn ông đó là Võ Huyền Anh, sinh năm 1996 (ngụ Phú Quốc, Kiên Giang). Hắn hiện đang chung sống cùng chị Lê Thị Ngọc L., mẹ bé Lê H.H. (3 tuổi).




Bé H. bị thương tích khắp cơ thể. Ảnh: Internet




Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng…



Thật không ai có thể tưởng tượng được một gã đàn ông lưng dài vai rộng đã không chở che yêu thương được giọt máu của vợ mình, lại còn ra tay đánh đập bé không hề thương xót.



Lẽ thường, khi một người lớn thấy trẻ nhỏ bị đau, dẫu chẳng ruột rà cũng động lòng trắc ẩn mà đến vỗ về bé. Đằng này, lại có kẻ đi đánh đập một đứa trẻ con mà chẳng có chút hổ thẹn với bản thân mình.



Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc hiện đã vào cuộc và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Võ Huyền Anh để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.



Nhìn những vết thương trên người cháu bé, nhiều người không khỏi gạt nước mắt xót thương và căm hận gã cha dượng đã đánh con ra nông nỗi này. Ngỡ đâu khi mẹ có chồng mới, bé sẽ được yêu thương, bù đắp, sẽ có người để con gọi một tiếng ba, vậy mà… con lại phải trải qua ngày tháng kinh hoàng khi hứng trận cuồng phong mưa bão từ cơn thịnh nộ của gã cha dượng độc ác. Chỉ vì mất một giấc ngủ trưa, hắn nhốt con vào phòng, không cho con ăn cơm và xuống tay đánh con mà không chút động lòng trắc ẩn. Chỉ thương cho đứa trẻ mới 3 tuổi đã phải chịu những trận đòn giày xéo từ thân xác đến tâm hồn.




Nhìn những vết thương trên cơ thể bé H., nhiều người xót xa và phẫn nộ. Ảnh: Internet




Khi được công an giải cứu, con đã bị thương tích toàn thân, không mở mắt được.



Không biết mẹ con nhìn cảnh này có đau đớn xót xa không nhưng dẫu chẳng ruột rà ai ai cũng đều không khỏi căm phẫn. Người mẹ ấy, cũng đã mang con suốt 9 tháng 10 ngày, banh da xẻ thịt để mang con đến thế giới này. Nhìn con đầy những vết thương chi chít trên cơ thể, mẹ có cảm thấy day dứt, ân hận, có tự trách mình đã không bảo vệ được con??? Đàn bà có quyền bước sang bến đò mới đi tìm hạnh phúc cho riêng mình sau cuộc hôn nhân không như ý.


Nhưng nếu vì hạnh phúc riêng tư mà gieo bất hạnh xuống cuộc đời con thơ non nớt chắc hẳn chẳng ai muốn.



Câu ca “Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai…” khiến nhiều người rơi nước mắt thương cho những cuộc đời con trẻ, sớm phải xa cha, xa mẹ, nhìn mẹ lên xe hoa mà khóc nấc. Thế mới biết gia đình tan tác thì những nạn nhân thiệt thòi nhất vẫn là những đứa trẻ.



Tổn thương trong tâm hồn con đến bao giờ nguôi?



Người ta vẫn thường nói "Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm", để ám chỉ rằng con cái ở với mẹ luôn luôn tốt hơn ở với cha. Hẳn rồi, con trẻ luôn cần bàn tay chăm sóc của người phụ nữ mà. Trên đời, có ai thay thế được mẹ, và có thứ tình yêu nào lớn lao vô tận cho bằng thứ tình mẹ dành cho con. Cha dẫu thương con đến mấy cũng không chăm con được như mẹ. Chẳng phải, nhiều người vẫn cảm thương khi thấy cha vụng về lóng ngóng chăm con bằng câu “gà trống nuôi con” đầy ngậm ngùi đấy sao.



Với những cuộc hôn nhân tan vỡ, nhiều người chồng tự nguyện ra đi, nhường cho vợ quyền nuôi con. Không phải vì họ hết thương con, mà là người cha sẵn sàng hy sinh để cho con những gì tốt nhất. Vậy nhưng, nếu những người cha ấy, sau khi đã tin tưởng để con ở với mẹ, bỗng một ngày phát hiện con mình bị đánh đập tàn nhẫn, làm sao có thể không đau lòng, đấm ngực tự trách mình, dù cho cuộc hôn nhân tan vỡ đôi khi chẳng phải lỗi của ai thì cha cũng đau đớn lắm thay.



Trong vụ bé trai bị cha dượng đánh đập dã man ở Phú Quốc, nhiều người trách mẹ cháu bé. Sao chị không bảo vệ con, sao để cho con ra nông nỗi. Những vết thương chi chít trên người con rồi cũng sẽ lành, nhưng những vết sẹo thì thật khó để mờ dần theo năm tháng. Đó mới chỉ là nỗi đau thể xác, còn những đau đớn, thương tổn trong tâm hồn, đến bao giờ con mới có thể nguôi quên?



Trước đây, dư luận cũng từng phẫn nộ, xót xa với những vụ án cha dượng đánh con vợ dã man. Thậm chí, có em còn bị giết chết hết sức thương tâm.



Hồi tháng 4 vừa qua, dư luận từng rúng động trước cái chết của bé Đ., 8 tuổi, ngụ Bình Phước. Mẹ bé Đ. ly dị chồng, sống cùng Nguyễn Văn Hải. Một buổi sáng, khi người mẹ ra khỏi nhà đi làm, Hải mua đồ ăn sáng về cho cháu Đ. nhưng cháu không ăn, Hải đã đấm vào ngực và đá vào hông khiến bé Đ. bất tỉnh. Dù được cấp cứu nhưng bé đã tử vong.



Mẹ bé và gã đàn ông này còn nói dối cháu bị ngã trong phòng tắm và đưa về quê mai táng nhưng sau đó sự thật bị phanh phui.



Tháng 10 năm ngoái, bé trai 8 tuổi ở Trà Vinh cũng bị cha dượng đánh đập dã man. Cho đến lúc em đi học thì bạn bè, cô giáo phát hiện. Lúc đó mẹ em mới thừa nhận chồng đã đánh đập con riêng của mình. Và còn, còn rất nhiều những vụ bạo hành mà nạn nhân là những đứa trẻ thơ dại, phải chịu đòn roi tàn bạo từ chồng của mẹ mình.



Trách những gã cha dượng độc ác, nhưng dư luận cũng vô cùng phẫn nộ những người mẹ. Cũng mang nặng đẻ đau sinh con ra, đã chẳng cho con một mái gia đình trọn vẹn, vậy mà ngay cả tuổi thơ của con cũng hằn những vết thương, cả thể xác và tâm hồn con phải chịu đau đớn. Thậm chí con còn phải mất đi tính mạng của mình, chưa được một ngày hạnh phúc.



Mọi người vẫn tự hỏi tại sao có nhiều người chọn cách làm mẹ đơn thân dù vẫn còn nhiều cơ hội phía trước. Có lẽ phần nào đó họ nhìn thấy những hiện thực quanh mình mà rụt chân, chùn bước. Ai lại chẳng muốn mưu cầu hạnh phúc cho bản thân nhưng với những người mẹ thì con cái còn hơn cả chính mình. Đời chẳng mấy ai biết hay dở ra sao, lòng người lại càng khó dò, chỉ có con là động lực lớn nhất để mỗi người mẹ dám can đảm hành động. Và nếu mẹ bé H.H cũng can đảm hành động, dũng cảm bảo vệ con khỏi bạo lực gia đình thì liệu có đau đớn này chăng???