Có lẽ vấn đề mình nói ra hôm nay không hiếm nhưng khi đã rơi vào thật sự rất khó để tỉnh táo để có thể biết mình nên giải quyết như thế nào.


Mình hơn hơn 30 tuổi và đã chồng và 2 con. Nhìn từ bên ngoài thì gia đình mình có vẻ rất hạnh phúc khi con ngoan, chồng chiều và mình thì luôn vui vẻ nhưng thực ra thì chỉ là mình và chồng đang tạo môi trường tốt cho con chứ 2 vợ chồng đã không sex trong hơn 2 năm rồi. Mình không còn quan tâm đến vc chồng làm gì ở ngoài và chỉ chuyên tâm chăm sóc cuộc sống gia đình với đầy đủ trách nhiệm của người vợ thôi. Có người bạn khuyên mình nên tìm hiểu xem chồng có ngoại tình không nhưng mình quyết tâm không làm. Bạn mình cứ khăng khăng là có và còn đánh cược với mình. Bạn mình chủ động nhờ người bạn chuyên làm công việc theo dõi kiểm tra chồng mình thì không phát hiện ra bất kỳ MQH ngoài luồng nào nên đành kết luận là mình và chồng hết yêu rồi. Có thể nói 2 vợ chồng mình sống với nhau như 2 người bạn thân.


Tất nhiên cái gì cũng có lý do của nó, lấy nhau 10 năm rồi chứ đâu có mới hôm qua đâu, mình không muốn phân tích quá rõ lý do đó ra đây vì mình không muốn nói xấu về chồng. Chỉ có 1 điều duy nhất mình ghi nhận ở chồng là anh rất thương con, không hề mắc một chút tệ nạn nào nên mình quyết tâm giữ nguyên cuộc sống hiện tại để giữ lại gia đình đầy đủ cho con.


Rồi mọi thứ bắt đầu đảo lộn trong tâm trí mình, khi mà mình gặp cậu ấy. Cậu ấy kém mình những 5 tuổi, chúng mình có 1 ngày hợp tác một dự án nhỏ của công ty. Chỉ sau 1 ngày làm việc với nhau, dù chỉ là 2 đứa ngồi nghe các sếp chém thôi không hiểu sao sau đó cậu ấy lại rất quan tâm tới mình. Tất nhiên ban đầu hoàn toàn mình không ấn tượng gì về cậu ấy cả. Cậu ấy chỉ là một người rất rụt rè, có vẻ hiền, ít nói, không có gì đặc biệt. Nhưng có lẽ trái đất tròn, hóa ra nhà cậu ấy ở là căn biệt thự ngay dưới tòa nhà chung cư mình đang ở và cậu ấy biết mình lâu rồi. Sau này cậu ấy nói chuyện với mình qua fb mình mới biết. Mình dù chuyển về khu nhà hiện tại hơn 2 năm nhưng công việc bận rộn nên ít tiếp xúc xung quanh, đặc biệt mấy nhà biệt thự sang chảnh.


Sau khi biết cậu ấy ở gần nhà mình cũng rất cởi mở, gặp thì chào, đưa con đi chơi củng thỉnh thoảng nói chuyện. Rồi một ngày khi mình ra ban công chăm mấy luống rau sạch trồng để nấu cháo cho con thì thấy nóng gáy, quay ra thấy cậu ấy đứng ở ban công nhìn lên chỗ mình. Thấy mình nhìn ra cậu ấy vội giả vờ đưa mắt đi chỗ khác rồi vào nhà. Cứ thế không biết bao nhiêu lần mình phát hiện cậu ấy đứng ngóng lên ban công nhà mình như thể. Mình bắt đầu thấy thiếu tự nhiên và tránh mặt cậu ấy.


Một lần từ quê lên, mình đem lên khá nhiều đồ rau ráng với thịt cá sạch thì xe mình chết máy cách nhà mấy trăm m, trời thì đang lất phất mưa. Lúc đang dắt xe thì cậu ấy lái xe về đến, cậu ấy liền xuống xe cầm theo ô đưa mình rồi bảo để em dắt hộ. Mình ngại quá, sợ hàng xóm lại này nọ nên cươi hả hả kiểu rất xuồng xã chối và chụp mũ áo lên rồi đẩy xe thật nhanh. Nhìn vào gương chiếu hậu thấy cậu ấy đang đứng cười, nhìn đẹp lạ (may là lúc đầy ko 1 bóng người)


Sau lần ấy tự nhiên mình cứ nhơ nhớ, và từ đấy mình cởi mở nói chuyện với cậu ấy hơn, cũng tâm sự đôi điều về gia đình với cậu ấy.


Rồi một hôm đang ở văn phòng cậu ấy gọi điện rủ mình đi cafe. Mình đồng ý. Mình đi taxi đến quán cafe cách HN hơn 10km và ngày hôm ấy cậu ấy nói thích mình. Mình vừa vui, vừa rối, vừa sợ và lập tức đi về luôn không trả lời cậu ấy một câu nào cả. Trên đường về nhận được tin nhắn của cậu ấy, cậu ấy nói tin chắc mình có thích cậu ấy dù không cần mình trả lời rồi nói nhớ mình. Mình bỗng khóc, khóc không kiềm chế được...


Sau đó thỉnh thoảng mình và cậu ấy vẫn đi cafe chung, chúng mình giống như một cặp tình nhân đang tán tỉnh nhau, chỉ nắm tay, chưa hôn hay bất kỳ điều gì khác. Mình luôn cố ý thức rằng mình cần giữ gìn gia đình hiện tại.


Sau 2 tháng từ khi cậu ấy nói thích mình thì mình bị sự nhớ nhung dằn vặt đến không ngủ nổi và mình cố gắng thoát ra. Mình quyết tâm tránh mặt hoàn toàn. Mình chặn fb, zalo rồi nhắn cho cậu ấy 1 tin nhắn cuối cùng, khuyên cậu ấy hãy dừng MQH sai trái này lại. Cậu ấy liền gọi điện cho mình. Mình đã khóc và nói theo kiểu van xin cậu ấy để mình đc làm một người vợ có đạo đức. Cậu ấy đồng ý.


Bẵng đi 2 tuần, mình gầy mất 2kg vì bị dằn vặt bởi hình ảnh cậu ấy, mình không dám ra ban công vì sợ gặp cậu ấy. Rồi cậu ấy gọi cho mình. Mình không bắt máy. Đến cuộc thứ 5 thì mình nghe. Vừa nghe giọng cậu ấy mình mừng muốn rơi nước mắt nhưng cố kìm chế lại. Cậu ấy hỏi


"Chị nhớ em không?"


"Không"


"Em không tin, chị nói dối"


"Uh"


"Bây giờ em muốn gặp chị, em không chịu nổi rồi"


"Chị không... đừng gặp nhau nữa"


"Em đang ở dưới công ty chị, chị ra đây đi, đứng chỗ đó gió lắm"


Mình nhìn quanh thấy cậu ấy bên kia đường (Mình đứng ngoài sảnh), không hiểu xui khiến gì mà mình đi ngay sang với cậu ấy và chui vào xe cậu ấy. Cậu ấy chở mình đi một mạch lên Đông Anh rồi chợt dừng giữa đường, cậu ấy kéo mình vào lòng ôm chặt và hôn mình. Nụ hôn đầu tiên với cậu ấy khiến tim mình muốn nhảy ra ngoài. Tự nhiên mình khóc, cũng là lần đầu mình khóc trc mặt cậu ấy. Cậu ấy an ủi mình rất nhiều.


"Chị nghĩ là cứ gặp em nhiều rồi sẽ chán nhau thôi vì chị nghĩ tính em con nít sẽ chẳng làm chị thích lâu được. Nhưng chị sai rồi. Chị khồn biết mình đang làm cái gì nữa"


"Em cũng vậy, em cũng không thể hiểu nổi sao em có thể yêu chỉ nhiều đến thế. Em không muốn phá gia đình chị, cũng thật khó để công khai với chị nhưng em chỉ muốn bên chị thôi. Em tôn trọng mọi quyết định của chị, sẽ bảo vệ chị hoàn toàn kể cả cứ lén lút như thế này"


"Chị không làm được đâu, đưa chị về đi, chị cần suy nghĩ thật kỹ lại. Dù thế nào cũng phải đưa ra một quyết định em ạ. Nhưng chị nghĩ là cuối cùng phải rời nhau thôi em vì nếu sau này bên nhau gia đình em chắc chắn không thể đồng ý"


"Em đã nói rồi, dù bất kể điều gì em sẽ bảo vệ chị"


"Thôi đi, em không thể nói trước được đâu. Đưa chị về đi"


Mình cố tỏ ra mạnh mẽ hơn và cương quyết đòi về. Mình nghĩ trong đầu 1 lần nữa hạ quyết tâm rời xa cậu ấy...


Cậu ấy đưa mình về


Mình và cậu ấy vẫn thỉnh thoảng nhắn tin và điện thoại cho nhau nhưng mình nhất quyết không gặp dù cậu ấy luôn cố gắng muốn gặp mình


Mình rất đau lòng


Mình phải làm thế nào bây giờ


Mình bế tắc lắm


Cho mình lời khuyên với...