Em đang ở trong một hoàn cảnh mà thú thật, không biết là sẽ nên khóc (như thế nào và vì cái gì) hay nên cười. Xin các anh các chị có kinh nghiệm sống giúp em tìm câu trả lời cho hoàn cảnh của mình.
Chuyện của em và NY em là một câu chuyện dài, và có lẽ em là người duy nhất không hiểu gì cả.
Người yêu em năm nay 30 tuổi, tính tình tốt, cực kỳ chung thủy, không lăng nhăng, công việc tốt, có thể gọi là thành đạt (lương cao, có nhà riêng, có ôtô riêng...), gia đình tốt, bố mẹ NY em cũng rất yêu quý em. Em 27 tuổi, công việc ổn định, cũng có xe riêng nhưng chưa có nhà riêng, không quá xinh đẹp nhưng cũng không thể gọi là xấu được. Bọn em quen nhau được hơn 3 năm, và có một mối quan hệ nghiêm túc được gần 3 năm (thường xuyên đi chơi với nhau và chỉ đi chơi với nhau, anh đưa em đến các dịp gặp gỡ bạn bè, cưới xin, anh ấy đưa em về nhà giới thiệu với bố mẹ, tuy không nói hẳn ra là người yêu con nhưng bố mẹ anh ấy cũng chấp nhận như em là con trong nhà. Mọi việc cũng như nhà có dịp gì thì đều gọi em đến và em là người con gái duy nhất của anh ấy được đối xử như vậy 3 năm nay).
Mọi việc bắt đầu từ khi anh đưa em về nhà chào bố mẹ được vài tháng. Có một lần anh đi uống cafe với bạn mà không rủ em. Cũng tình cờ em vào quán đó (quán quen của cả hai) thì thấy anh và người bạn thân nhất của anh đang ngồi với một cô gái, sau này em biết là trẻ hơn em 1 tuổi. Trông họ rất thoải mái, có lẽ là cũng phải quen nhau và chơi cùng rất lâu. Thấy em, anh gọi đến để chào và giới thiệu em với cô gái đó bằng tên, và không mời em ngồi cùng. Câu chuyện của họ vẫn tự nhiên tiếp tục cho đến khi em rời quán.
Sau hôm đó, em có hỏi anh về cô gái đó và anh nói rằng cô ấy vừa về VN nghỉ hè (cô ấy học ở Mỹ). Tất cả chỉ có vậy. Em cũng tôn trọng anh nên không hỏi thêm. Anh dường như bận rộn với cô gái đó suốt 2 tháng nghỉ hè của cô ấy, anh đưa cô ấy đi chơi, đi ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn đêm, đi bơi, uống cafe, gặp gỡ bạn bè cũ của hai người, đi chùa... Anh vẫn quan tâm đến em như cũ nhưng nói là anh rất bận rộn nên không gặp thường xuyên được. Em nghĩ họ rất thân nhau và cô ấy ở xa về nên cũng không có ý kiến.
Sau khi cô gái ấy rời VN để quay lại Mỹ, em có cảm giác như anh bị shock. Phải mất hàng tuần anh mới trở lại vui vẻ như trước. Và mối quan hệ của bọn em lại tiếp như không có chuyện gì xảy ra.
Cho đến một ngày, qua người bạn của anh ấy, em được biết cô gái đó là mối tình đầu và duy nhất của anh, bắt đầu từ khi anh học lớp 12, cô ấy học lớp 9. Họ chơi thân với nhau như anh em, rồi yêu nhau. Tuy nhiên, không ai, kể cả NY em, biết vì sao cô ấy nói chia tay, nhưng họ vẫn chơi thân với nhau và yêu thương nhau có lẽ còn hơn anh em ruột thịt, và anh vẫn luôn yêu cô ấy, ròng rã hơn 10 năm trời. Ngoài em ra, tất cả bạn bè lâu năm thân thiết của anh, đều biết và công nhận cô ấy như người duy nhất anh yêu và là một người mà anh luôn tôn thờ như một viên kim cương vậy.
Khi em hỏi anh về mối quan hệ giữa hai người, anh nói với em là giữa họ hoàn toàn trong sáng, chưa bao giờ đi quá giới hạn của một tình bạn, tình anh em rất đặc biệt, mặc dù anh cũng thú nhận là anh rất yêu cô gái ấy. Khi em hỏi anh rằng cô ấy có yêu anh không, anh trả lời là có, rất yêu. Khi em hỏi tại sao hai người không đến với nhau, anh nói với em là chính cả hai cũng không biết, nhưng họ không yêu nhau như một cặp trai gái bình thường được. Khi em hỏi anh em là ai, anh nói em là bạn gái của anh. Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó và em cũng không hỏi thêm, cũng như chấp nhận chuyện một năm em gần như mất người yêu vào mùa nghỉ hè.
Hơn một năm sau, cô gái đó học xong và về VN để cưới chồng trước khi quay lại định cư và làm việc ở Mỹ. Khi anh được báo tin, anh vui như tết. Anh là người đưa cô ấy đi thử váy cưới, chọn thiệp cưới, anh là người đặt hoa tặng cô ấy cầm tay, anh là người dậy từ 5h sáng đưa cô ấy đi trang điểm trong ngày cưới... Cưới xong một thời gian ngắn, cô gái đó mang thai nên quyết định ở lại VN sinh con và chồng cô ấy quay lại Mỹ. NY em lại là người đón đưa cô ấy đi khám thai, chăm sóc miếng ăn giấc ngủ của cô ấy... ngày cô ấy sinh con, anh đưa chồng cô ấy (cũng trở về VN kịp) và cùng túc trực bên ngoài. Con cô ấy đi khám định kỳ hàng tháng là NY em đưa đi... hoàn toàn tự nguyện và hạnh phúc khi được làm việc đó. Chồng cô ấy, là người Mỹ, cũng không bao giờ quan tâm đến việc tại sao anh lại chăm sóc vợ mình như vậy (em có gặp và nói chuyện với anh này) Chỉ có điều, anh luôn từ chối để em và cô gái đó tiếp xúc với nhau, và khi em trực tiếp muốn gặp để hỏi về mọi việc, cô gái đó cũng luôn từ chối.
Bây giờ thì cô gái đó đã đưa con sang Mỹ và anh với em lại dành hết thời gian cho nhau như xưa. Anh đã đưa em về nhà và đặt vấn đề cưới với cả bố mẹ anh ấy, bố mẹ em và em. Em chưa trả lời vì còn băn khoăn về mối quan hệ của anh với cô gái đó. Em đã nói chuyện riêng với mẹ anh ấy thì được biết, về phía gia đình, hai bác cũng biết chuyện đó và cách đây 3 4 năm (tức là khi hai bác chưa biết em), hai gia đình cũng chủ động đặt vấn đề qua lại cho cả hai người nhưng họ từ chối.
Hiện, em vẫn đang suy nghĩ về lời cầu hôn của anh. Em có rất nhiều băn khoăn. Cô gái kia dường như là một phần rất lớn và quan trọng của anh mà không ai có thể chạm vào được. Em có hỏi là liệu sau này lấy nhau anh có khác không, câu trả lời là không, anh sẽ luôn chăm sóc cô ấy như trước, nếu anh có dịp. Anh luôn là một người bạn, người yêu tuyệt vời của em, nếu như cô gái ấy đừng ở cạnh. Ngoài chuyện này ra, có lẽ em không có gì phải băn khoăn nữa cả.
Về phía em, khó có thể nói là em hoàn toàn thoái mái trước mối quan hệ đó. Có những cái anh chỉ làm cho cô gái đó chứ không thể cho em, như sự dịu dàng, sự quan tâm, sự tình nguyện đến lạ kỳ. Em luôn như là người đàn bà thứ hai trong mắt anh, và cô ta là người ở vị trí thứ nhất. Em sợ nếu lấy anh, em sẽ không chịu nổi. Nhưng nếu không lấy anh thì em cũng chẳng thể nào sống được vì tình yêu của em đã dành hết cho anh rồi.
Chuyện của em hơi dài và rắc rối, nhưng em không biết viết thế nào cả. Hiện giờ, khi đứng trước một quyết định lớn trong đời, em cảm thấy rất... rối bời. Mong các anh chị cho em một lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Chính...