Chuyện rắc rối của gia đình mình thì có từ lúc mình chưa ra đời. Vì thế nó sẽ dài dòng lắm. Tuy mình cố tóm tắt nhưng để các bạn có thể hiểu được thì nó vẫn rất dài. Ông bà ngoại mình có 6 người con và mẹ mình là người lớn nhất. Ông bà mình rất khó khăn và có cách nói chuyện rất nặng nề. Khi nhỏ mình ở với ông bà và trong ấn tượng của mình thì ông bà gần như chưa khen ai bao giờ. Toàn là chê bai và khiển trách. Lời lẽ rất nặng nề. Chẳng hạn ông bà không thích 1 người con rể (chỉ vì người này là người miền trung, nói giọng Huế) và vì thế cũng không ưa đứa cháu và nói rằng tao căm thù nó (đứa cháu ngoại gái khi nó chỉ 1,2 tuổi gì.) Mình kể chuyện này để các bạn hiểu cách nói chuyện của ông bà mình rất rất nặng nề. Có thể không thích chứ một đứa bé thì có làm gì mà tới phải căm thù.
Và ông bà mình đặc biệt ghét mẹ mình nhất. Vì thế khi còn ở với ông bà mình luôn rất buồn. Vì cứ nhà có khách, bà con tới là mình sẽ nghe bà mình kể xấu mẹ mình và chửi mẹ mình (mà những chuyện ông bà nói thì thường là không có và rất đáng buồn. Chẳng hạn như nó là đứa hư hỏng, ngủ hết với người này tới người khác, cả với thằng xì ke...) Tuổi thơ của mình rất buồn. Không một đứa trẻ nào muốn nghe người khác nói xấu và chửi mắng mẹ mình cả. Và không chỉ có thế, mỗi lần mẹ về thăm mình thì nói chuyện một lúc với bà là sẽ có chuyện cãi nhau to rồi bà mình đánh mẹ mình. Đánh rất dã mang như là nắm tóc dộng đầu xuống đất... Mình vừa sợ, vừa rất thương mẹ mình.
Nói chung cho tới tận bây giờ, mình không thể hiểu nổi là bà mình ghét mẹ mình vì lý do gì. Những cái bà mình nói thì chẳng có lý gì. Bà mình nói mẹ mình đầu thai ra là để báo bà. Khi sinh ra đã bệnh tật, khóc lóc tối ngày làm bà cực khổ. Lớn lên thì lại hay cãi lời. Mẹ mình bị sinh non và mẹ mình chưa tới 1 tuổi thì đã có cậu mình. Việc này cũng giải thích được tại sao mẹ mình hay đau ốm. Nhưng trên đời chắc hiếm có người mẹ nào ghét con vì những chuyện như thế. Khi mẹ mình còn nhỏ thì bà mình hết gửi đi nội trú là gửi về nhà nội (bà nội của mẹ mình thì là bà ngoại mình rất ghét.) Và sau đó thì lại càng ghét mẹ mình vì lý do nó giống bên nội. Khi mẹ mình lớn thì bà mình muốn mẹ mình về nhà giúp việc nhà và từ đó họ có những xung đột trực tiếp. Các bạn có thể hiểu được vì mẹ mình là con của bà mình thì dù ít, dù nhiều cũng giống nhau. Mẹ mình không hiền lành gì. Khi bị bà đối xử không tốt là sẽ phản ứng, sẽ trả lời. Đã có lần nói rằng: "có phải con không phải là con của má không sao má ghét con thế."
Tất cả những gì xấu xảy ra trong gia đình đều là lỗi của mẹ. Bà mình muốn có con rễ là bác sĩ nên ép gã mẹ mình cho ba mình. Hôn nhân của họ không thành (ba mình có người đàn bà khác và có con riêng trước khi cưới mẹ mình và vẫn quan hệ sau khi cưới mẹ.) Bà mình trách mẹ mình không biết giữ chồng thay gì trách bản thân vì ham danh mà hại đời con gái mình. Sau này 2 dì của mình cũng tan vỡ hôn nhân (hoàn toàn là do họ.) Nhưng bà mình cho rằng do mẹ mình. Vì mẹ mình là chị mà ly hôn nên dạy các em như thế. Kể cả bây giờ trong nhà có 2 đứa em họ của mình hôn nhân tan vỡ bà mình cũng lôi mẹ mình ra chửi, nói vì chúng giống mẹ mình nên thế.
Sau này mẹ mình lập gia đình với ba bây giờ của mình và cả nhà mình đi Mỹ định cư. Khi ra đi, gia đình mình chỉ có tài sản là $1000. Bà mình tiên đoán rằng mẹ mình đến xứ người sẽ chết ở nhà thương thí. Bà ngoại mình luôn nói vì mẹ mình hay cãi lời bà, đầu thai để báo bà. Nên sẽ bị trả báo, chị em tụi mình sẽ bất hiếu với mẹ mình, làm khổ mẹ mình. Nhưng tới tận bây giờ, tiên đoán của bà vẫn chưa xảy ra. Gia đình mình đi Mỹ tuy không giàu có nhưng cũng tạm được. Mình và em gái, học xong đại học, có việc làm tốt, có gia đình tương đối hạnh phúc. 3 đứa em còn lại của mình tuy còn nhỏ nhưng cũng ngoan. Tụi mình đều rất thương mẹ. Mình luôn muốn bù đắp cho mẹ mình vì đã thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Mẹ mình tuy đã gần 60 tuổi nhưng vẫn còn đau buồn vì chuyện này. Cứ lâu lâu là khóc khi nhớ tới bà ngoại.
Cộng thêm vào những rắc rối với bà ngoại mình là các cậu và dì của mình. Bà mình giàu và các cậu dì, để làm vừa lòng bà, để bà cho tiền sẽ theo bà, nói xấu, đối xử không tốt với mẹ mình. Bà mình thương nhất là dì L. Tất cả tài sản hầu như là về tay dì. Dì rất giỏi nịnh ngoại và đương nhiên dì là người giàu nhất trong giồng họ nhà mình. Mình không gần dì nhiều nhưng khi nhỏ không thích dì vì một lần mẹ về thăm mình mà trên người từ trên xuống dưới có những vết thương nhỏ do kéo cắt vì đánh nhau với dì (dì là em nhỏ hơn mẹ mình 5 tuổi.) Dì từng kêu công an bắt mẹ giữ đêm vì mẹ ở nhà bà ngoại mình mà không có hộ khẩu. Khi nhỏ mình rất ghét dì nhưng sau khi đi Mỹ, xa gia đình, bạn bè mình đã khác. Ai mình cũng nhớ, cũng thương. Phải đi xa thì mới biết cả những người bạn ngày xưa mình không thích thì mình vẫn thấy nhớ thấy thương, thì người trong gia đình cũng thế. 7 năm trước dì qua Mỹ và mẹ mình đã giúp đỡ dì khá nhiều (dù dì rất giàu.)
Khi qua Mỹ một thời gian, mình cũng vài lần liên lạc, thư từ với ngoại. Nhưng mình ngừng là vì cứ ngoại viết thư qua là trong thư chửi mẹ mình. Trong tất cả cháu thì ngoại thương nhất một đứa em họ của mình và mình thì ngoại cũng nói là rất thương (nhưng mình không cảm nhận được.) Và ai cũng cho rằng ngoại thương mình vì mình là con của bác sĩ, mình thông minh nhất và ngoại trông mong vào mình nhất. Tuy ông bà đối với mẹ mình không tốt nhưng mẹ mình rất thương ông bà. Từ khi nhà mình có chút tiền là mẹ lo cho ông bà. Cho tiền hằng tháng, tiền bệnh tật, tiền sửa sang nhà cửa. Đều rắc rối ở đây là được một thời gian thì bà mình lại kiếm chuyện chửi mẹ mình. Lúc trước mình lâu lâu cũng hỏi thăm ngoại và gửi tiền nhưng vài năm gần đây thì hết. Có chuyện cần mình mới gửi tiền và không liên lạc nữa. Vì mình quá mệt mỏi. Mình không còn muốn nghe ai chửi mẹ mình nữa. Mình thấy rằng mình có bổn phận thương mẹ, bù đắp cho mẹ. Để có hiếu với bà có nghĩ là phải nói chuyện cho bà vui lòng. Muốn bà vui lòng thì phải đồng ý với bà là mẹ mình xấu thế này thế khác. Mình không muốn mẹ buồn cho nên đã hoàn toàn không liên lạc nữa. Và thật ra mình cũng chẳng còn thấy có tình cảm gì với bà mình.
Nhưng mình đã không được yên. Bà kêu người này, gọi người kia nhắn cho mình. Trách mình bất hiếu. Nói mình giàu có mà không thèm lo cho bà. Nói bà chỉ cần một câu thăm hỏi mà không bao giờ gọi điện thoại hỏi thăm bà. Bà khen các em họ mình có hiếu. Còn tụi nó cũng tự hào là cháu có hiếu và cho rằng mình bất hiếu thật. Mình không ganh tị. Nhưng tụi nó thương bà là đương nhiên. Tụi nó thật sự có bà ngoại thương yêu. Cảm nhận được tình bà cháu. Bà bây giờ vẫn gom gom tiền kha khá là cho chúng nó mượn (mà không bao giờ cần trả.) Trong khi đó ai cũng biết đó là tiền của mẹ và chị em mình gửi cho ngoại. Chứ ngoại có làm gì mà có tiền. Còn chị em mình từ nhỏ không có cảm nhận gì là mình có bà. Đọc những câu chuyện có liên quan tới tình bà cháu là mình thấy thèm. Cộng thêm cứ liên lạc với bà là nghe bà chửi mẹ. Mình thương mẹ lắm. Mỗi lần như vậy là buồn tới mấy tuần. Mình chẳng thích gửi tiền cho bà nữa vì tiền mình gửi bà thì sẽ vào tay con và cháu có hiếu của bà. Mình lại càng không muốn gọi điện thoại hỏi thăm vì thực lòng đã không còn tình cảm và thật mệt mỏi. Mẹ mình vừa về thăm bà chỉ để nghe bà chửi cho 5 ngày để khóc lóc mà ra đi. Tới bây giờ thì mình thấy khó hiểu quá. Ngày xưa còn trẻ, mẹ hay cãi lời bà thì ghét cũng có lý. Nhưng bây giờ mẹ mình đã lớn tuổi, đã khác. Lần này đi từ Mỹ về không hề là đi chơi. Chủ yếu là về thăm bà (vì ông vừa mới mất.) Vậy mà...
Mình mong mọi người cho mình một nhận xét là mình có thật sự bất hiếu không khi trong lòng tuy không oán ghét bà nhưng cũng không thấy có tình cảm gì. Và mình nên làm gì. Có phải nên gọi điện thăm hỏi là chu cấp tiền hằng tháng như bà mong muốn? Dù gì thì bà mình cũng đã 82 tuổi. Tuy nhiên mình biết nếu mình thân với bà, có lẽ mẹ mình sẽ không vui.
Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc tâm sự của mình. Mình cần lời nhận xét thẳng thắn của các bạn vì mình thấy rối, không biết đâu là đúng, đâu là sai nữa. Cám ơn thật nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Vẫn gọi điện hỏi thăm bà. Nếu bà...