Anh - một người đàn ông có tay nghề cao, tính tình của Anh được mọi người và rất nhiều cô gái quý mến. Em không ngoại lệ, và Anh đã chọn Em. Cuộc sống chung của Anh và Em bắt đầu và khá vất vả. Tuy nhiên, anh rất cật lực với nghề nghiệp của mình, đã trải qua bao mùa xuân, mái đầu anh ngã màu vì sương gió, vì mưu sinh. Rồi Anh cũng có mái nhà che nắng che mưa cho một nửa của anh và các con. Tổ ấm của Anh và Em luôn đầy ắp tiếng cười cùng với tiếng trẻ thơ. Các con dần lớn, Anh càng vất vả hơn. Anh có ngôi nhà khang trang cho gia đình nhỏ của anh. Em quá đỗi hạnh phúc. Em thầm cảm ơn Chúa Trời đã ban Anh cho Em.


Đến ngày nọ, Anh quyết định đi học các lớp về Công giáo. Em đã ủng hộ Anh. Thế rồi, kinh tế của gia đình giảm đi. Em bắt đầu tìm việc làm để có thu nhập. Cũng từ đó, sau buổi làm về, Em dần khó chịu với Anh, Anh không nói gì, Anh chăm việc học của mình và làm việc nhà giúp Em. Em không thấy anh đã giúp em những công việc mà nhẽ ra phụ nữ phải làm. Em chỉ thấy rằng kinh tế khó khăn hơn khi xưa nên Em luôn tìm đủ cách mỉa mai Anh, có lúc Anh đã nóng giận cãi vả. Em vẫn không thấy mình sai. Em vẫn cứ châm biếm Anh. Em đã bỏ rơi Anh. Em đã tìm niềm vui bên ngoài mà không hề nghĩ đến Anh đã khó khăn khổ sở thế nào. Khóa học của Anh khá dài. Còn vài năm nữa cơ đấy! Anh vẫn quyết tâm đi học.