Đêm nào em cũng online, gần như 30/30 ngày trong tháng và luôn để đèn sáng lên trên nick - không phải để đợi 1 ai đó, chỉ đơn giản là 1 thói quen cố hữu khó sữa được. Em thích như thế, chẳng hiểu tại sao.


Cách 1 ngày anh online 1 ngày - lúc đầu em không nghĩ như thế, nhưng sau nhiều lần để ý em phát hiện ra đúng là thế - không biết đó cũng là 1 thói quen cố hữu của anh hay ko?


Người đâu tiên luôn chủ động chat luôn luôn là anh, dù đôi khi chúng ta chỉ chào hỏi nhau vài câu theo thủ tục. Em ko muốn nói gì nhiều - không phải ko có cái để nói - không phải không muốn nói với 1 ai đó - chỉ đơn giản người em muốn chia sẽ lại không phải là anh. Em luôn kết thúc nhanh chóng những câu hỏi quan tâm của anh, và mỗi cuộc chat chỉ ngắn gọn như thế.


Cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa 1 lần tâm sự chuyện riêng tư, chuyện vợ chồng của em với anh - Dù thật sự có những lúc em cần 1 ai đó lắng nghe, chia sẽ. Anh bảo, Hãy xem anh như 1 người bạn tâm giao nhất - người mà luôn luôn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chia sẽ mọi buồn vui với em, cho dù lúc ấy xa hay gần.


Anh biết em thỉnh thoảng vào WTT, và hôm nay em viết vài dòng này dưới cái nick mà anh có thể dễ dàng nhận ra nhất. Hi vọng anh đọc đến bài này của em - vì sẽ ko có 1 lần thứ 2 nữa - lần đầu tiên em quan tâm anh và cũng là lần cuối cùng - 1 sự quan tâm nhỏ nhoi, ít ỏi nhưng chưa 1 lần thể hiện (dù bằng nét chữ).