Tôi và anh quen nhau cách đây 11năm. Khi đó chồng tôi đang ở Đức làm ăn còn anh từ Nga trở về vì em trai anh ra đi sau môt tai nạn giao thông. Một năm sau anh về Việt nam sống do bố,mẹ anh đã già và công việc bên Nga không còn tốt nữa. Lúc đầu chúng tôi chỉ là bạn. Tôi cũng giúp đỡ anh nhiều trong công việc mới. Do chưa quen với cách làm ăn ở Việt nam nên công việc của anh gặp nhiều khó khăn và không có lãi. Thời gian tôi và chồng cũng phát sinh mâu thuẫn vì anh ấy đã chung sống với người đàn bà khác ở Đức. Hơn một năm sau vợ anh trở về từ Nga. Do thấy cuộc sống khó khăn, tiền không có nên đã để lại con gái cho anh chăm sóc vá bỏ sang Trung Quốc với bạn trai cô ấy. Tôi chia tay chồng và đưa con gái ra ngoài sống mà không trở về nhà bố mẹ. Tôi thuê môt phòng trọ nhỏ để hai mẹ con ở. Hàng ngày anh vẫn qua lại chăm sóc tôi và con gái. Chúng tôi thực sự chia xẻ những khó khăn và cùng nhau phát triển cuộc sống. Tôi đã có những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc bên anh ấy. Hai năm tiếp theo lại trôi qua tình cảm của chúng tôi đã thật gắn bó. Tôi cũng mua được một căn nhà nhỏ và hoàn thành xong bằng thạc sỹ. Lúc này vợ anh trở về. Cô ấy đã năn nỉ được quay lại, thậm chí còn dọa tự tử và đưa con gái ra làm vũ khí để ép anh. Thương con nên anh đồng ý để vợ quay lại và sống cùng nhau ở nhà bà nôi. Tôi trở thành kẻ thứ 3. Lúc này công việc của anh đã tốt hơn và anh cũng có nhiều mối quen biết hơn. Tôi lặng lẽ chịu đựng tất cả với hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi. Tôi quyết định rời xa anh để mong có sự bình yên. Nhưng anh đã lại tìm đến tôi, đánh nhau có, cãi nhau có với tất cả những người đàn ông đến với tôi. Anh hứa rằng sẽ để tôi có cuộc sống bình yên. Đúng là anh đã làm như vậy. Mấy năm sau chung tôi đăng ký kết hôn và sinh một bé gái rất xinh xắn( người vợ trước không đăng ký ma chỉ cưới nhau bên Nga). Giờ con gái tôi đã được gần 3 tuổi rồi. Vợ anh vẫn ở nhà bà nội và tôi ở nhà tôi. Hàng ngày anh chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Tôi không muốn căng thẳng nên vẫn chấp nhận sống như bây giờ. Cho đến năm 2012, tôi phát hiện ra là anh có bồ bịch bên ngoài với một cô làm tóc. Tôi thực sự mệt mỏi quá, khuyên anh hết lời nhưng anh vẫn chứng nào tật đấy3,4 lần nói dứt rồi lại quan hệ tiếp. Chán ngán tôi làm đơn ly hôn thì anh không ký. Cuộc sống của tôi bây giờ như địa ngục. Cả ngày chỉ có nghi ngờ, dằn vặt, cãi cọ. Tôi cảm thấy mình đã biến thành con người khác. Phải chăng lúc trước tôi đã làm khổ một người đàn bà nên giờ phải trả giạ. Hãy cho tôi lời khuyên, tôi bối rối quá.