Tôi lập gia đình được 6 năm và có một đứa con 5 tuổi nhưng thật ra cho đến bây giờ không hiểu tôi dang sống vì cái gì nữa?Chồng tôi thật sự rất ích kỷ,ngày lấy nhau về anh không cho tôi đi làm,không cho tôi có nhiều bạn bè ,tôi muốn đi đâu làm gì cũng phải xin phép,thật ra tôi nghĩ mình chấp nhận những chuyện đó không có gì to tát.Hình như tôi như vậy nên anh được nước làm tới,càng ngày càng quá đáng,bao nhiêu lần cãi nhau,tôi nhiều lần có ý muốn ly dị nhưng vì đứa con tôi không đành,nghe con nói chuyện tôi cảm thấy xót xa lắm,nên thôi bỏ qua mà sống.Anh đi làm cho gia đình công việc cũng nhẹ nhàng lắm,nhà chỉ có mỗi chiếc xe nên sáng nào đi làm anh cũng đưa con đi học ,mỗi ngày anh chỉ có nhiệm vụ thế thôi nhưng khi vui thi không nói ,khi buồn thì khác.Sáng nào tôi cũng kêu dậy ,nhưng bữa nào không thích thì nói không chở,nói tôi có việc chở con đi học mà cũng sanh nạnh với chồng.Không phải tôi làm biếng mà tôi chỉ muốn anh có trách nhiệm với gia đình thôi,nhà thì xa chỗ con học mà tôi chở đi rồi về,và anh đi thì như vậy thấy rất lãng phí,ấy thế chỉ vì vài phút ham ngủ mà chửi tôi thậm tệ,xưng bằng mày tao nữa,tôi thật sự buồn lắm.Anh đi thì thôi chứ về nhà thì tôi như người hầu,cơm dâng nước rót vậy mà anh vẫn chưa hài lòng ,nói tôi ở nhà ở không có làm gì mà nói,nhưng mà làm nội trợ cũng là một công việc mà,tại sao anh lại đối xử thế với tôi?Một ngày không bước ra đường quá 2h đồng hồ,ở suốt trong nhà như thế,bạn bè tôi chỉ còn 2 người,vậy mà lâu thật lâu xin đi uống nước một lần cũng khó,hỏi tôi đi chỗ nào,ở đâu rồi mới cho đi.Tôi đã cố gắng làm tốt mọi thứ,cố gắng nhẫn nhịn vì mọi thứ,tôi chì muốn sống bình yên nhưng sao khó quá?Một người chỉ biết nhận mà không biết cho đi thì thật đáng buồn.Anh muốn làm gì thì làm,thích đi đâu thì đi không cần xem tôi vui hay không nhưng ngược lại cấm tôi mọi chuyện.Hai ngày nay,chúng tôi không nói chuyện vì một chuyện thật nực cười,anh chở tôi đi chợ tôi bảo đi đường ít người cho khỏe bổng nhiên anh chửi tôi xối xả rồi nói nghỉ nói đi cho đỡ phiền,tôi có làm gì sai,tai sao lúc nào tôi cũng phải năn nỉ trước,tại sao không bao giờ nghĩ cho tôi một lần?Bây giờ tôi cũng mệt mỏi lắm rồi,tôi không muốn chịu đựng như thế mãi,tôi thật sự không muốn sống một cuộc sống như thế nữa?Chịu đựng mọi thứ bao nhiêu năm qua đã đủ lắm rồi.Bây giờ nghĩ lại tôi thật sự thấy mình là một con người thất bại,tôi có nên sống cho tôi không?có nên ly hôn không ?Xin hãy cho tôi một lời khuyên.Thành thật cảm ơn mọi người !