Tôi đang cảm thấy rất bức xúc chuyện gia đình nên đành viết ra đây mong mọi người có thể chia xẻ và cho tôi lời khuyên. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ gia đình tôi hạnh phúc, vợ chồng cân xứng con cái ngoan ngoãn xinh đẹp, nhưng k ai ngờ được là bên trong có khá nhiều mâu thuẫn. Chuyện mâu thuẫn trong gia đình tôi ngày càng lên cao và tôi ngày càng cảm thấy bế tắc.
Tôi và chồng tôi đã có 1 mối tình rất đẹp, yêu chân thành và bất chấp khoảng cách Bắc-Nam để lấy được nhau. Chồng tôi là mối tình đầu của tôi nên tôi yêu và lấy a ta k chút suy xét mặc dù người ngoài và gia đình tôi đều phản đối. Mặc dù có nhiều người hơn hẳn anh đến với tôi nhưng tôi vẫn chọn a vì tôi yêu a.
Nhưng tất cả chỉ bắt đầu từ khi chúng tôi lấy nhau. A biết tôi k muốn xa gia đình nên a quyết định ra HN sống với tôi (hoàn toàn a tự nguyện chứ tôi k hề ép buộc). Hồi mới lấy nhau, chồng tôi là người thương yêu vợ con, chịu khó chăm sóc gia đình. Tôi cũng là người vợ k đến nỗi nào cả về hình thức lẫn nội dung, tôi khá thông minh và cá tính (bạn bè tôi nhận xét như vậy). Cuộc sống vợ chồng tôi những năm đầu cũng k được dễ chịu cho lắm vì thu nhập của cả 2 đều bình thường, thu nhập của tôi có hơn a. Nhưng sau 1 vài năm bằng sự phấn đấu nỗ lực cộng với trình độ và năng động thu nhập của tôi ngày 1 khá hơn với 1 vị trí nhất định trong cty, còn a thì liên tục gặp vấn đề trg cv và chuyển hết chỗ này sang chỗ khác với chiều hướng ngày càng kém hơn. Tôi biết a cũng buồn chán nên thường xuyên động viên khuyên bảo. Chồng tôi có 1 nhược điểm là nói năng k khôn ngoan không được lòng mọi người, kể cả ở cty lẫn hàng xóm láng giềng họ hàng nội ngoại, mặc dù là trong lòng thì k có gì là xấu. Tôi cũng biết điểm yếu này và thường xuyên nhắc nhở chồng sửa đổi. Tôi cũng rất khó chịu về yếu điểm đó vì thường xuyên nghe mọi người xung quanh phàn nàn và k hài lòng, nhất là các chị gái tôi. Rất khó để nói cho mọi người hiểu hết vì sẽ phải viết ra rất là dài nhưng tóm lại chồng tôi là người k chín chắn chững chạc mặc dù cũng đã 31 tuổi đầu (vc tôi bằng tuổi nhau). Càng ngày tôi thấy chồng tôi càng tệ. Tôi cũng k hiểu nổi vì sao lại như vậy, con người ta càng nhiều tuổi càng chín chắn bản thân tôi cũng như vậy nhưng chồng tôi thì ngược lại. Càng ngày tôi càng thấy a ta trở nên thành 1 người chồng k ra gì, toàn bộ kinh tế trong nhà toàn bộ đều do tôi lo liệu, a chưa bao giờ đưa cho tôi 1 đồng nào để chi tiêu. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà từ mua sắm đến chuyện đối nội đối ngoại đều do tôi lo cả, a k những k đưa tiền cho tôi mà thỉnh thoảng còn bảo tôi đưa tiền cho a. Tôi phải lo từ chuyện học phí (a đang học thêm ĐH tại chức) đến tiền học lái xe, tiền quỹ lớp v.v... tóm lại là đủ thứ. Đi ăn ngoài hàng bao h tôi cũng là người trả tiền (tất nhiên tôi cũng quen với chuyện đó vì tôi cũng biết là lương a thấp làm gì có tiền mà chi trả). Tôi vừa phải trang trải tiền học cho bản thân (học phí của tôi rất cao vì tôi học chương trình cao học của nước ngoài), tiền học cho con, tiền sinh hoạt gia đình, tiền thuê người giúp việc, tiền biếu bố mẹ hàng tháng ...nên mặc dù mang tiếng lương cao nhưng tôi chẳng dành dụm được gì. Tôi chấp nhận và quen với những chuyện lo toan như vậy nhưng cũng luôn nhắc nhở a phải phấn đấu để đỡ đần bớt kinh tế cho vợ vì hiện tại mới có 1 đứa con nhưng sau này có 2 đứa sẽ khó khăn hơn mà xã hội thì ngày 1 thay đổi. Nhưng đã 4-5 năm trôi qua mà chồng tôi vẫn k hề thay đổi, vẫn cứ cam chịu công việc vớ vẩn với đồng lương ít ỏi k hề chịu phấn đấu tìm tòi để làm ăn kiếm thêm giúp vợ, tôi bảo a nếu cứ làm với mức lương thấp (1.5tr/tháng) như thế thì thà mở cửa hàng buôn bán gì đó kiếm thêm còn hơn, tôi đưa các ý tưởng cho a nhưng a cũng chả thấy động tĩnh gì, vẫn chấp nhận công việc nhàn nhưng lương thấp của mình. Mọi người thì hãnh diện về chồng còn tôi thì k, tôi lúc nào cũng thấy day dứt vì chồng quá kém cỏi, tôi k bao giờ vui lên được vì dù thu nhập của tôi có cao đến mấy mà chồng tôi cứ dậm chân tại chỗ ỷ lại hoàn toàn vào vợ như thế thì chán vô cùng. Chồng tôi là 1 người đàn ông k có chí tiến thủ, luôn trông chờ ỷ lại vào người khác, khi chưa lấy vợ thì ỷ lại vào bmẹ, giờ thì ỷ lại vào vợ. Có khó khăn gì cũng gọi vợ, chờ vợ giải quyết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Lúc mới lấy nhau a còn chịu khó làm việc nhà và chăm sóc con cái nhưng càng ngày càng ỷ lại, nhất là mấy năm gần đây khi tôi bắt đầu thuê người giúp việc. Tôi đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà, công việc lại căng thẳng mệt mỏi nên về tới nhà chẳng muốn động tay chân làm việc gì cả, nên tôi thuê người giúp việc để chồng tôi đỡ vất vả (vì bình thường nếu k có ai thì a sẽ là người làm việc nhà- a có nhiều thời gian hơn tôi & cv của a lại giản đơn). Thế nhưng có người giúp việc chồng tôi đâm ra lại càng phát huy tính ỷ lại, phó mặc mọi việc cho người giúp việc, chả động tay động chân làm gì mấy khi. Cái tính ăn nói lấc cấc lại càng ngày càng tăng. Tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở nhưng chả ăn thua. Tôi nhận ra 1 điều là rất khó thay đổi 1 người đàn ông, cái gì đã là bản chất của họ thì k gì có thể thay đổi được. Chồng tôi nếu có thay đổi thì chỉ được 1 thời gian rồi lại đâu vào đấy. Tôi bắt đầu càng ngày càng khó chịu và k còn mềm mỏng được nữa, tôi vẫn nhắc nhở nhưng cách nhắc nhở hoàn toàn khác, tôi nói rất đau và đôi khi như gáo nước lạnh dội vào mặt vì tôi nghĩ người này k còn thuốc chữa nữa. Tôi trở nên cay nghiệt trong lời nói, càng ngày càng dùng nhiều từ ngữ thậm tệ thậm chí tôi còn nói là "ngu vừa thôi". Chồng tôi vẫn ngày 1 tệ hơn, ăn nói xấc xược cả với mẹ tôi, chị tôi, với bà giúp việc. A ta thích quát tháo và thể hiện mặc dù a ta là người chẳng có gì hơn ai cả. Tôi càng ngày càng thấy coi thường chồng. Nhiều lần tôi nói chuyện nhẹ nhàng với a ta và nói bóng gió nếu a ta k thay đổi cách cư xử nói năng thì sẽ khó mà duy trì được mối quan hệ vợ chồng. Tôi càng ngày càng thấy buồn vì chồng, càng tiếp xúc với những người đàn ông chững chạc giỏi giang tôi lại càng thấy tự ti về chồng mình, chồng tôi ngoài cái vẻ ngoài sáng sủa cao to còn lại bên trong thì rỗng tuếch ăn nói thiếu chín chắn khôn ngoan. Công việc thì stress, học hành cũng căng thẳng lại lo toan đủ thứ, mẹ tôi lại bệnh nặng... nên tôi tinh thần ngày càng sa sút. Tôi bắt đầu nổi cáu nhiều hơn mỗi khi nghe những câu nói ngứa tai của chồng hay cách cư xử k ra gì của a ta. A ta cũng bắt đầu ngày một tệ hơn, dám quát tháo tôi trước mặt a chị gia đình tôi, mọi người cũng biết tính a ta nên nhiều khi cũng nhịn và bỏ qua. A ta trong bụng k có gì nhưng nói năng thì như thế, cứ bực mình hay có tranh luận gì là nói bừa k thèm suy nghĩ. Rồi mẹ tôi qua đời vì bệnh nặng. Tôi càng suy sụp hơn. Tôi rất chán đời nhưng thương con xinh đẹp thông minh nên vẫn phải gắng gượng. Chồng tôi như người vô tri vô giác k hề động viên an ủi vợ ngược lại lúc cáu giận với tôi còn lôi cả mẹ tôi là người đã mất ra để chửi 1 cách rất vô học rồi xưng mày-tao với vợ. Tôi đã bắt đầu k còn chịu đựng được thái độ xấc xược đó nữa, và cũng xưng mày -tao lại, tôi còn chửi a ta là kẻ vô tích sự vô học. Chuyện cãi vã lặp đi lặp lại thường xuyên hơn và mỗi lần đó tôi đều đòi ly dị và rồi a ta lại xin lỗi hối hận nọ kia, và tôi lại bỏ qua. Cách đây mấy hôm việc cãi cọ lại lặp chỉ vì chuyện a ta giành cái điều khiển Tivi và bật sang chương trình khác trong khi con trai tôi đang xem hoạt hinh, rồi con k chịu, bố đánh con và tôi k chịu được sự vô lý đó và phải can thiệp. Tôi cũng chỉ tham gia nếu muốn xem thì phải nói với con cho tử tế để nó đồng ý chứ người lớn k được vô lý như thế, vậy là lời qua tiếng lại a ta nói tôi "mày câm mồm đi", tôi lại điên lên thế là lại cãi vã, dù có cả bố chồng tôi ở đó (bố chồng tôi ra chơi). Tôi đuổi a ta ra khỏi nhà, tôi bảo a ta chết đi v.v... Tóm lại là tôi thực sự k thể chịu đựng được hơn nữa. Tôi cũng đã thưa chuyện với BC tôi, nhất định là tôi sẽ phải giải quyết dứt điểm với a ta. Tất nhiên a ta vẫn rất trơ trẽn lặp cái việc mua quà và mang đến cơ quan tôi đem vào phòng tôi tặng nhưng tôi nhất định k nhận. Đối với tôi tất cả đã chấm dứt, tôi k thể chịu đựng thêm được nữa, tôi thương con trai tôi mới 4 tuổi nhưng nếu cứ tiếp tục thế này rồi tôi sẽ phát điên lên mất hoặc sẽ có ngày vợ chồng đánh nhau. A ta thì tôi biết, k đời nào a ta chịu ly dị vì tôi cũng biết a ta vẫn yêu con và yêu vợ (thế mới thật buồn cười)- tôi k biết cảm nhận của tôi có đúng k nữa vì ngoài những lúc cãi vã ra a ta rất chiều vợ và chiều con, khi nào có thời gian rảnh cũng đưa đón vợ đi làm, thậm chí có lúc đi xe bus lên cty vợ để đón vợ nếu chiều a ta được nghỉ học, vợ thèm ăn cái gì bảo đi mua cũng đi ngay k ngại mưa gió v.v...
Nhưng tôi thì thấy k có niềm tin vào cuộc hôn nhân này, tôi luôn có suy nghĩ sớm muộn gì vc tôi cũng ly dị như các cặp mâu thuẫn trên forum này, tôi cũng nhiều lần nửa đùa nửa thật với a ta trước đây như vậy. Nếu tôi còn tiếp tục duy trì tôi sẽ tiếp tục phải chịu đựng những tính cách xấu của a ta và k dám chắc tôi còn chịu được bao lâu nữa. Thực sự nếu để ly dị ngay bây giờ thì có thể hơi sớm vì thực sự tôi vẫn chưa hết hẳn tình cảm với a ta mặc dù sau mỗi lần cãi vã xúc phạm thì tình cảm càng giảm sút, nhưng tôi cũng suy nghĩ thà sớm còn hơn nếu tiếp tục có khi sau này lại còn khó quyết định hơn vì có thế 1-2 năm nữa chúng tôi có thêm đứa thứ 2 lúc đấy sẽ rất rắc rối vì con cái lại đứa theo mẹ đứa theo bố rồi k đành lòng và có thể vì thế mà phải nhẫn nhịn sống và chịu đựng, còn bây h nếu ly dị thì tôi sẽ dành được quyền nuôi con và dù đau khổ nhưng rồi 1 thời gian cũng sẽ qua, nhất là tôi cảm thấy sự tồn tại của a trg gia đình chả có ý nghĩa gì cả, nên dù có a hay k tôi vẫn sống ổn, quan trọng với tôi nhất là con trai tôi, chỉ cần có con trai tôi là đủ. Tôi muốn sống cuộc sống chỉ có 2 mẹ con và bà giúp việc là đủ k phải bận tâm day dứt về chồng nữa hoặc tôi sẽ về ở với bố tôi vì bố tôi cũng đang ở 1 mình rất buồn vì mẹ tôi mới mất.
Hoặc vợ chồng tôi nên ly thân một thời gian để cả 2 kiểm chứng lại xem có cần nhau nữa hay k. Tôi cũng thích cách này hơn nhưng chồng tôi k chịu, mà nếu như vậy thì đúng là chỉ còn cách ly dị. Dù cách này cách khác tôi chỉ muốn sống tách ra khỏi chồng tôi để cho a ta 1 bài học và cũng là để tôi có thời gian kiểm chứng lại tình cảm và chuẩn bị tinh thần sống cuộc sống single mum.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Đúng là chị e mình không muốn lôi cái vất vả vào...
em chia sẻ với chị vì bản thân em cũng có hoàn cảnh như chị.
Trước khi cưới nhau, mẹ chồng em có nói sướng khổ phải...
Tâm sự của chị làm cho tôi chạnh lòng với hoàn cảnh của tôi. Gần giống như chị, tôi cũng phải lo kinh tế, tôi cũng phải lo...
Nguyên văn bởi nicecandy
………Lúc mới lấy nhau a còn chịu khó làm việc nhà và chăm sóc con cái nhưng càng ngày càng ỷ lại, nhất là mấy...
Hay thật đấy . Không bình luận gì thêm đâu, vì hai cái trích dẫn ngược nhau đã thấy rõ lòng dạ...