Không hiểu sao dạo này tôi cứ hay bị buồn, cũng có cái buồn có nguyên nhân, nhưng cũng có cái buồn chẳng hiểu vì sao nữa.Tôi đã tự làm tư tưởng cho mình là cái gì đến nó sẽ đến thôi. Nhưng nỗi buồn thế thái cứ ảm ảnh tôi. Ví dụ như anh họ tôi mới mất và làm 100 ngày xong, thì con trai anh bị ung thư tưởng đâu đã thuyên giảm phần nào, nay lại tái phát và chuyển sang giai đoạn cuối, tôi tới thăm cháu trong lòng thì đau se thắt lại nhưng bên ngoài vẫn cứ phải tươi cười động viên cháu. Tội nghiệp cho chị dâu và cháu gái tôi cứ phải gồng mình chịu những nỗi đau cua cuoc song.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1