Chuyện này không liên quan đến gia đình, mà là tình yêu, đúng như tiêu đề topic, nhưng do mình cần những comment của các thành viên có trên 10 năm chinh chiến yêu đương :) , nên mạo muội đặt nó vào khu vực Gia đình này.


Mình được tỏ tình! Thoạt nghe thì thấy bình thường. Nhưng đối với mình lại rất bất thường, bởi lẽ .. mình đã 40 tuổi và hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ nơi họ cho tới khi .. bị nói thẳng vào mặt :(( Và không chỉ một trường hợp!


Có 1 người đồng nghiệp, khi mình chuyển đi rồi mới nói ra một TY sâu sắc và giằng xé suốt hơn 4 năm trời. Mình sửng sốt và không tin, vì trong những năm đó anh không hề phát 1 tín hiệu nhỏ để mình nhận ra. Mình sửng sốt đến nỗi dễ phải đến nửa năm sau, sau khi anh nói thêm về những kỷ niệm và những cảm giác của anh trong những tháng ngày đó, khi mình vô tư đến VP, trêu chọc anh, thoải mái bộc lộ con người lơ đễnh, luộm thuộm, ăn nói bạt mạng của mình, mình mới hơi tin là thật, nhưng vẫn không giải thích nổi vì sao lại thế?


Có 1 người bạn học, bày tỏ sự tiếc nuối và ân hận không nguôi vì đã không đủ can đảm thú nhận tình cảm của mình sớm hơn, rằng cho dù đã trải qua vài mối tình, vợ con đùm đề, thì mình vẫn luôn chiếm một vị trí không thể phai mờ trong lòng họ. Nói không thể phai mờ vì hơn 20 năm đã trôi qua. Người này thì thời đi học mình có cảm giác là thích mình (vì thấy hay nhìn trộm). Nhưng mình tặc lưỡi chắc là đồ con gái tưởng bở, vì họ ta tính nhẹ nhàng, chắc với ai cũng ân cần thế, mấy năm học họ ta lại được gán ghép với 1 bạn nữ khác, tuyệt nhiên không có tin đồn nào liên quan tới mình. Sau này mỗi năm cũng chỉ gặp 1-2 lần dịp họp lớp hay hiếu hỉ, đa số là lũ con gái xúm vào hỏi thăm buôn chuyện với nhau. Nghe bạn ấy nhắc lại chuyện cũ, những khi bạn ấy đến nhà mà không dám gọi cửa, khi đi nước ngoài mấy năm nhớ nhung thế nào, quay về định gặp mà rồi ..đụng cốp phải bạn trai của mình .. những kỷ niệm thời đi học mà bạn ấy nhắc lại ro ro, trong khi mình không nhớ gì cả :(


Lại có người bạn khác, còn e thẹn và kín tiếng hơn nữa, tức là không để mình bắt gặp đang nhìn trộm phát nào, nên mình đinh ninh bạn này "vô tính" thời cấp III (ngày cổ xa xưa trong lớp kiểu gì cũng có vài bạn ngố ngố cả nam cả nữ, không tính vào scandal gán ghép nào, và không tỏ ra thích ai trong lớp cả :) ) Rồi bỗng một hôm, một người bạn khác trong lớp không kìm được, nói toẹt với mình rằng bạn kia đã đau khổ ra sao khi mình đi lấy chồng, đến bây giờ sau 24 năm vẫn còn thấy căng thẳng khi gặp mặt. Trời đất!


Mình thật sự không hiểu nổi cái "nông nổi giếng khơi" của đàn ông là cái chi chi nữa. Có thật là có thứ tình cảm ám ảnh đến thế không? Mình là đứa con gái thẳng tính, dễ thích nghi, mau quên, tư duy lô gíc kiểu đàn ông dù vẫn hành xử kiểu đàn bà. Đối với mình, không có chuyện yêu đơn phương 1 người. Nếu họ không để ý đến mình, thì mình tự dội nước sôi vào cái mầm tình cảm vừa le lói trong lòng ngay, không có chuyện thổn thức chạy theo TY. Mình yêu chồng gần như là TY đầu tiên và lấy cái rộp, sau 17 năm bên nhau vẫn coi nhau là sự lựa chọn đắc ý. Nếu mai này chồng không còn yêu mình hay chỉ cần tỏ ra không còn yêu, dù có đau khổ đến đâu mình cũng không bao giờ lụy tình. Nhưng trộm vía có lẽ vì nganh ngạnh thế nên chồng lại rất nâng niu, vì biết nếu làm mình thất vọng thì mình quay ngoắt 180 độ ngay.


Thôi, lan man rồi. Túm lại vì cá tính rạch ròi và thực tế thế nên mình rất không lý giải nổi 3 trường hợp này. Nên muốn hỏi các bạn, có ai có những trải nghiệm tương tự không? Những người này bất thường? hay bản thân mình là người bất thường?