8 năm qua dù có cãi cọ chửi mắng cáu gắt rồi cười nói ồn ã hay bình lặng nhưng em thấy vẫn có hạnh phúc. Em chắt lọc những hỉ nộ ái ố trong cuộc sống chúng ta để em vẫn thấy yêu a và yêu gia đình này. Em vẫn ảo tưởng rằng ít nhiều a cũng cảm nhận đc hạnh phúc đó. Em ảo tưởng rằng Út của em cũng được tạo ra trong hạnh phúc và tình yêu như chị nó!


Nhưng hoá ra a chưa bao giờ biết tận hưởng khoảng thời gian khi về nhà với con với em. A k hề thấy hạnh phúc, chỉ thấy áp lực và a đem hạnh phúc của em tạo ra một gđ bất hạnh để a tán gái.


Em chưa từng đau lòng đến thế này.


A đem cả những cách thức yêu em để đi yêu người khác. A làm em tổn thương hơn cả những gì a đang nhìn thấy. Tổn thương quá nhiều và không còn tin rằng mình từng được a yêu thật lòng nữa. Dối trá trộn lẫn quá nhiều trong đời sống thực tại của chúng ta.


Mọi thứ em giữ và nâng niu trong quá khứ vs a trở thành tầm thường và không còn giá trị.


Tự a đã đánh mất giá trị bản thân a trong em. A đánh đồng mọi cảm xúc với e và người khác. E k còn j riêng trong a và cho riêng mình. A cho a quá nhiều quyền hạn trong chuyện nam nữ dù có hôn nhân ràng buộc. E không chấp nhận nổi.


Trước khi xảy ra chuyện này, như em đã nói: em luôn tìm cách tìm cớ tìm đủ mọi lí do để e bào chữa cho a, để tin tưởng và yêu thương a nhiều hơn. Nhưng bây giờ em k thể tin được nữa. Và e không biết làm thế nào để đối diện với anh và tin a! Điều này giờ đây chỉ còn tuỳ thuộc chính bản thân anh gây dựng lại mà thôi. Hãy xuất phát từ tình cảm và sự chân thành chứ không cần phải tô màu tạo dáng! Đấy là nếu a còn muốn bên em.


Để chuyện này trôi đi a là người phải cố gắng nhiều hơn cả. Nên cân nhắc cảm xúc k cố được. K thể cố để thấy hứng thú với e như với người mới được đâu a. Mà e biết a rất thích trải nghiệm những hứng thú mới mẻ đó. Còn hôn nhân là bình lặng, chỉ còn là quen thuộc.


Còn ngược lại, e nói rồi, e chấp nhận buông tay dù không ly hôn để a đc sống tự do với thế giới của riêng anh. Chỉ giữ lại phần trách nhiệm với gia đình như bữa cơm vui vẻ bình thường, chơi với con dạy con học và những sinh hoạt gia đình - xã hội khác cần đủ cha đủ mẹ. Tóm lại sống ly thân trong tôn trọng và giữ gia đình bình yên cho con. Ai có đời sống tình cảm riêng của ng ấy đối phương không có quyền can thiệp hay ghen tuông hoặc phí thời gian cho những đau khổ không xứng đáng nữa.


Phía em, vì em còn yêu a nên e còn quá đau lòng và còn tổn thương hơn e nghĩ. Em không thể nhìn anh sạch sẽ ngay được.


Ngày xưa em nhắm mắt lao đến với a vì em tưởng em được yêu thương nhiều thật nhiều và thật lòng. Giờ đây mọi thứ tan vỡ như bong bóng xà phòng chỉ còn lại những hình ảnh đau đớn và coi thường.


A tự hạ thấp mình để hoà vào cái xã hội hỗn độn này và trở thành thằng đàn ông dễ dãi tầm thường không một chút suy nghĩ dù là cho nhân cách của bản thân anh khi cứ treo trên môi câu nói: đàn ông thằng nào chả thế.


Nếu anh thẳng thắn với em rằng uh anh yêu nó mất rồi. Nhưng a không thể bỏ gia đình một lần nữa mong em hiểu cho, đừng động đến nó chỉ cần một mình a sai anh chịu là đủ thì ít nhiều em cũng nhìn a một cách coi trọng hơn là a nói không yêu đương gì, chỉ là chơi bời thôi. A ngang nhiên nói thích thì đến, giờ k thích nữa thì thôi và về với gia đình dù đã qua lại cả năm trời. Tự a hạ thấp mình mà a không hề biết. A nhẫn tâm chà đạp một lúc hai người đàn bà. Em không oán trách nó kéo a đi. Em oán trách anh vì a tầm thường khi sống kiểu này trong hôn nhân.


Giờ đây, vì anh, vì con, vì chính chút tình yêu sót lại trong em nên LẦN CUỐI, e sẽ níu cho mình một lý do để sống bên a vì cố nghĩ đó k phải là BẢN CHẤT con người anh. Bản chất a tốt hơn thế. Người đàn ông ngày xưa đã từng thẳng thắn và dám làm dám chịu. Nên xin a hãy nhìn lại mình, nhìn lại chặng đường đã qua để cho em được có thể tin anh là người đàn ông vẫn còn tử tế trong tình cảm. Có thể tin rằng anh không phải là loại lăng nhăng dơ bẩn như đám thối nát luôn cho mình cái quyền thích thì cặp thích thì chén ngoài kia anh nhé. Xin đừng hoà mình vào đám cặn bã ấy. Giữ lấy mình cho em cho con anh nhé!!!


Cám ơn anh vì đã và vẫn đối xử trong sinh hoạt hàng ngày với em tử tế. Em trân trọng điều đó và nó là điều duy nhất sót lại để níu giữ em bên anh đến phút này.


Cám ơn trời vì a luôn là người cha yêu con vô điều kiện nên các con sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi chuyện cá nhân của ba mẹ để có thể lớn lên vui vẻ và trưởng thành trong yên ổn.


Sau này, khi bị choáng ngợp trước nhan sắc ai đó hay say nắng hay chán nản cs bên mẹ con em. Hãy cố gắng tĩnh tâm dừng lại một bước, hít thật sâu và nghĩ rằng, nếu hai đứa con gái của mình cũng gặp phải thằng chồng phản bội trăng hoa, nó sẽ đau đớn thế nào, khốn khổ thế nào, mất phương hướng ra sao và mình sẽ lấy gì khuyên nó, mình có thể làm gì để giúp nó. Đâu phải bảo nó bỏ thằng đấy đi, nó k xứng đáng thì về với ba mẹ là đủ. Dù mình có giơ tay che chở nhưng liệu có xoa dịu được nỗi đau trong tâm hồn mà con mình phải chịu hay không? Không đâu anh ạ, cha mẹ không thay thế được chồng vì hai thứ tình cảm đó khác biệt. Sớm thôi, Con lớn dậy thì rồi. Sau đó là Út. Đừng gieo hoạ đó vào đời các con mình vì chính mình đã phạm nhiều lỗi lầm đến vậy như câu người ta vẫn nói: đời cha ăn mặn đời con khát nước!!! Đừng coi đó là chuyện bình thường trong xã hội.


Đau đớn không bao giờ là bình thường.


Lắng lại xem, a thật sự cần gì trong cuộc đời này khi bao nhiêu năm trôi qua với biết bao biến cố. Không nhất thiết phải có em trong đó. Nhưng xin hãy thật lòng với chính mình!


Phần còn lại, em biết e đã sai. Sai vì em quá nóng tính luôn ầm ỹ dù em hiểu là a thích ngọt ngào nhẹ nhàng. Sai vì em luôn ương bướng tỏ ra bất cần mỗi khi mâu thuẫn căng thẳng với anh. Sai vì nói quá nhiều những thứ a không muốn nghe. Sai vì không biết cách yêu thương a như a muốn. Sai vì cứ thả trôi a, vẽ đường cho anh bay nhảy. Nhưng một lần nữa em xin anh hãy đừng lấy những lí do đó để âm thầm đi yêu thương hay dan díu với bất kỳ ai khác nữa.


Hãy cứ đơn giản chán là chán, không yêu là không yêu vậy ta giải tán trong rõ ràng thẳng thắn cho tâm lý được cân bằng, còn sống bình tĩnh cạnh nhau để cùng nuôi các con.


Khẳng định lại: em sẽ không níu giữ và làm khó hay gây phiền toái gì nếu a đã cạn tình. Hãy mạnh dạn từ bỏ rồi mới bước tiếp trong chuyện tình cảm a nhé. Người con gái thực sự yêu anh sẽ biết chờ đợi anh như em từng chờ đợi.


Xin một lần nữa đừng giẫm nát tâm hồn em vì em kiệt quệ lắm r.


Em vẫn cần thời gian và khoảng lặng để có thể nhận ra anh mà em yêu thương tôn trọng, để hai ta có thể nhìn thẳng vào mắt nhau và mạnh mẽ sống tiếp.


Ta cùng cố gắng anh nhé!!!



Gởi từ ứng dụng Webtretho của hottemper