K biết các chị em có ai có hoàn cảnh giống tôi không? Bố chồng tôi nghiện rượu, tệ hơn nữa mỗi lần uống say ông đều mắng chửi con cái trong gia đình, kể cả tôi, người mới về làm dâu được chưa đầy 1 năm.
Trước khi lấy chồng, tôi đã được chồng báo trước về hoàn cảnh gia đình anh, về bố anh, rằng lấy anh sẽ khổ nhưng vì yêu anh nên tôi vẫn chấp nhận tất cả. Nhưng sau gần 1 năm chung sống, tôi thấy vấn đề phức tạp hơn mình vẫn tưởng.
Nhà chồng tôi ở ngoại thành nên khá phong kiến cổ hủ nhưng được cái nhiều đất nên được đền bù khá nhiều. Không biết có phải do tuổi thơ nghèo khó vất vả nên có tiền thì ăn tiêu hoang phí k, cả nhà chồng tôi đều thích chơi đồ xin, từ cái áo lót cho đến đồ đạc trong nhà, điều đó trái ngược với tôi, tôi quen sống tiết kiệm từ bé. Từ đó nảy sinh 1 vấn đề mới : Tôi có cảm giác mình bị nhà chồng coi thường.
Ngày xưa tôi được đánh giá là 1 cô gái mạnh mẽ, vậy mà về nhà chồng tôi bỗng trở thành “con đần” trong mắt mẹ chồng và em chồng, thậm chí k ít lần tôi bắt gặp 2 người nói xấu tôi trước mặt hàng xóm và họ hàng. Phải chăng tôi đã quá nhu nhược hay do phép tắc của cái gọi là “về làm dâu thì phải thế”. Tôi nhẫn nhịn trước sự ăn nói trống không của em chồng, thậm chí khi xưng hô nó chỉ gọi độc tên tôi, mẹ chồng nói j, bảo j, tôi đều vâng dạ và cun cút làm theo như 1 con ô sin. Đến việc đưa cháu về nhà ngoại mà cũng phải lau dọn nhà cửa xong mới được đi. Tôi có cảm giác mình như nàng Lọ lem thời hiện đại,nhiều khi ức chế nhưng vẫn phải “nhịn”.
Còn bố chồng thì khỏi phải nói. Khi say rượu ông văng tục như 1 thằng lưu manh đầu đường xó chợ. Tôi vốn bị dị ứng lông mèo, dần dà sẽ bị ngứa mũi, viêm kết mạc mắt và đau đầu, trước khi cưới tôi đã nói với gia đình chồng điều đó. Vậy mà chỉ sau vài tháng nhà a đã lại nuôi 1 con mèo mới và tình trạng sức khỏe của tôi ngày 1 xấu đi. Tôi đã than thở với c và nhờ a nói giúp ông đừng nuôi mèo nữa. Nhưng khi nói ra với ông lại bị nghe chửi té tát, ông xúc phạm danh dự tôi, bắt 2 vc ăn riêng, cần thiết thì “cút hết ra khỏi nhà”. Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn thu dọn đồ đạc và thoát khỏi ngôi nhà này vĩnh viễn nhưng vì đứa con chỉ vài tháng tuổi đang khóc đòi mẹ mà nước mắt tôi cứ tuôn ra và tôi lại “nhịn”. Còn rất nhiều rất nhiều việc nữa nhưng thôi, kể lể dài dòng làm chi.
Chị em ạ, có thể nhiều người còn có hoàn cảnh đáng thương hơn tôi, nhưng tuổi đời tôi còn trẻ và hơn nữa tôi cũng chỉ biết viết lên dầy để chia sẻ nỗi lòng mình nên đừng ai cười tôi trẻ con nhé. Chị em biết không, chồng luôn luôn là con của bố mẹ anh ấy,và chỉ khi nào có 2 người thì anh ấy mới là của chúng ta, chia sẻ với anh ấy làm j khi câu cửa miệng lúc nào cũng là “Kệ đi”. Haiizzz
Ps: Lúc tôi viết bài chia sẻ này bố chồng lại chửi um dưới nhà, chẳng biết lại nốc bao nhiêu rượu nữa đây. Đúng là “Cuộc sống không giống cuộc đời, cố gắng đi N”
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
họ luôn muốn được lòng cả hai bên nên...