Bạn khóc nấc lên trong tức tưởi, những câu chuyện kể cứ bị ngắt quãng bởi tiếng sụt sịt ngày càng lớn.
"Tao đã hy sinh tuổi thanh xuân cho chồng cho con, vậy mà kết quả là như bây giờ đây"
Mình lấy khăn giấy lau nước mắt cho bạn, quàng vai ôm lấy bạn rồi im lặng.
"Tao bị chồng tao lừa dối, tao ngu dại quá để bị lừa như trẻ con, từng tuổi này rồi giờ sao tao có thể làm lại từ đầu?"
Mình lại lau nước mắt cho bạn, vỗ nhẹ vào lưng bạn, đầu bạn gục hẳn trên vai mình. Bờ vai mình cũng yếu mềm lắm, nhưng lúc này cũng là chỗ dựa cho bạn.
Do đâu mà ai rồi cũng phải trải qua những giai đoạn đầy nước mắt trong cuộc đời? Do mình, do người, do gia đình hay do xã hội?
Cuộc sống hàng ngày luôn ẩn chứa sự bấp bênh bên trong. Mới cười nói đó thôi mà giờ đã khóc nức nở. Mới hãnh diện tự hào đó thôi rồi lại tủi nhục ngay đây. Mới yêu thương chia sẻ ngày nào giờ quay ra thù hận dằn vặt...
Hai mặt trái - phải luôn tồn tại thì làm sao con người hoàn toàn chỉ có hạnh phúc?
*****
Tiếng khóc bạn nhỏ dần, bạn nhấc đầu ra khỏi bờ vai rồi nhìn mình:
- Mày nói gì đi, tao có làm gì sai không mà đời lại bất công với tao thế này?
Chờ bạn lau nước mắt, mình nhìn thẳng vào mắt bạn và hỏi:
- Mày có yêu chồng không?
- Có chứ sao không, mày biết rõ mà.
- Lúc 2 người mới yêu nhau, mày có hạnh phúc không?
- Có, đương nhiên rồi.
- Vậy 2 vợ chồng mày cưới nhau có vì ai ép buộc không?
- Không, 2 đứa tao yêu nhau thì cưới.
- Lúc lấy chồng mày có hạnh phúc không?
- Có.
- Lúc mang thai và sinh bé Na, mày có hạnh phúc không?
- Có chứ.
- Giả sử mày với ảnh yêu nhau nhưng mày không lấy ảnh mà ở vậy hoặc đi yêu người khác thì mày có hạnh phúc không?
- Mày điên hả, sao hỏi tao vớ vẩn vậy!
- Lúc chưa lấy chồng mày có sợ ế chồng như bà N hay lo sợ không?
- Cũng có lúc tao sợ ế chứ, nhưng biết chuyện như giờ tao thà không lầy chồng.
- Rồi, vậy tóm lại là anh đã đưa mày thoát khỏi nỗi sợ ế chồng, cùng hạnh phúc với mày khi yêu nhau, cùng hạnh phúc khi cưới nhau, rồi cùng hạnh phúc ngay cả khi có bé Na đúng không?
- Đúng.
- Vậy thì mày cho rằng mày hy sinh tuổi trẻ vì chồng, vì con là ở chỗ nào? Nếu như mày không lấy chồng, không có con thì liệu mày có níu giữ tuổi thanh xuân được không? Và mày đã hy sinh cái gì khi chồng và con mày chính là niềm hạnh phúc của mày trong thời gian đó?
- Nhưng giờ chồng tao phản bội tao, lừa dối tao.
- Ừ, nếu vậy thì mày và chồng phải giải quyết cái hiện tại, cái mà mày đang gọi là phản bội và lừa dối chứ đừng đem cái quá khứ mà mày gán cho cái tên gọi là "hy sinh cho chồng cho con" vào đây. Mày đã tự chọn cuộc sống cho mày và mày đã hạnh phúc vì nó sao giờ hối tiếc? Mày hãy đem cái quá khứ yêu thương, chia sẻ và hạnh phúc cùng nhau để mà cùng nhìn lại chứ đừng gọi nó bằng cái từ "hy sinh", 2 từ này quá sai khác so với những gì đã trải qua. Tao không khuyên mày phải làm gì, bởi chính mày mới là người biết rõ phải làm gì trong lúc này. Nhưng dù chọn bất kỳ quyết định nào thì mày hãy làm với tình yêu thương chứ đừng mang lòng thù hận với người mình đã từng yêu thương. Đừng truy xét ai là người có lỗi mà hãy cũng nhìn lại những gì 2 người đã mang đến cho nhau trong thời gian qua. Sau khi nhìn lại, mày sẽ có quyết định riêng cho mày. Đừng để sự giận giữ và lòng ích kỷ khiến mày trở nên xấu xí và nhỏ bé, điều đó sẽ đẩy mày ra xa khỏi cái hạnh phúc mày từng có.
- Ơ, mày...
Rồi bạn mỉm cười, nụ cười buồn nhưng không mang theo sự giận dữ. Bạn ngồi lặng yên, con người hiền lành trong bạn đã quay trở lại.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình có "khuyến khích" lúc nào đâu và...