Buồn


Sáng nay nghe tin mà nước mắt cứ chảy không kiềm được.


Người ta nói cha mẹ có quyền nói oan cho con.


Mình bị oan nhiều rồi nên không muốn bị oan thêm lần nào nữa.


Mình thương mẹ mình và mẹ chồng tuy nhiên mình không bao giờ muốn sống gần hoặc sống chung với hai người mẹ. Vì quá khứ mình đã chịu đựng nhiều, cái cách mà "vừa đánh vừa la làng" làm cho nỗi oan mình càng lớn. Hai người mẹ toàn làm cho mình khóc.


Khi ghi lại những dòng chữ này mình khóc liên tục.


Chồng mình gây nợ to lớn nên mỗi tháng phải trả tiền lãi cao mỗi tháng. Trước đây, vợ chồng mình ở gần mẹ chồng tuy nhiên bà qua nhà liên tục và nói oan liên tục với mình, mỗi lần bà chưởi vài tiếng mình muốn bịnh. Mỗi ngày bà qua vài lần, toàn nói oan cho mình, mình ăn không ngon ngủ không yên, không dám ăn, không dám ngủ, lúc nào cũng thom thóp sợ bà qua. Tánh bà độc đoán nên không bao giờ ai giải thích chuyện gì với bà.


Mình muốn li dị chồng nhưng nghĩ tới con mình không có cha tội nghiệp.


Chồng mình thì quen với tánh mẹ nên không bao giờ anh ta giải thích chuyện gì.


Mình và chị dâu rất là đau khổ vì bị nói oan. Chị dâu lấy anh chồng mình 10 năm. Chị nói nghe mẹ chồng nói oan mà muốn nhảy cầu hàng trăm lần. Khi mình bị mẹ chồng hằng ngày nói những điều oan ức hằng ngày mình vô cùng đau khổ.


Mình chọn cách không nghe, không để ý lời bà nói tuy nhiên cũng không thoát được, chồng mình thì không bao giờ ý thức nỗi đau của vợ và chị dâu, anh ta chỉ cảm nhận tình yêu của bà. Anh ta nói rằng mình luôn nói xấu anh ta và mẹ chồng. Tuy nhiên những chuyện mình nói chỉ là lời tâm sự về "nỗi oan thị kính" và rút kinh nghiệm thì mình chẳng bao giờ liên lạc bạn bè. Nhiều lúc buồn quá cũng câm nín.


Sau khi sinh con đầu lòng, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì được ra ngoài mướn nhà ở. Mình không bao giờ muốn về nhà riêng, ngôi nhà gần nhà mẹ chồng. Tuy nhiên hôm nay nghe chồng thông báo vì nợ nần nên mình phải về đó sống. Nghĩ tới tương lai sống trong nhà mình mà phải rón rén, đóng cửa im lặng, sẽ bị nghe nói oan suốt ngày, suốt năm suốt tháng, suốt đời mình thấy buồn quá buồn buồn buồn.


Chồng mình sinh lúc 7 tháng và được 7 lạng, là người bình thường tuy nhiên khi uống bia rượu là đánh chưởi vợ, mình ý thức nên tránh hết sức nhưng vẫn là nạn nhân bia rượu của anh ta. Tuy nhiên bình thường chồng mình vẫn không ý thức được việc bia rượu anh ta làm mình trở thành nạn nhân của bạo hành gia đình. Mọi người nghĩ rằng do tại mình hổn cho nên bị đánh chưởi. Khi anh ta đánh chưởi mình thì mẹ chồng qua nhà và đánh chưởi mình thêm. Nhiều người bia rượu vào là ngủ còn chồng mình thì bạo hành. Cho nên mình được nhiều tiếng oan hơn. Mẹ chồng mình nhân cơ hội chồng mình bia rượu nói những lời vô tâm trí chồng mình và anh ta chưởi mình bằng tất cả những lời mà mẹ chồng mình thường chưởi.


Nghĩa là nếu mình về ngôi nhà đó thì hằng ngày mình nghe mẹ chồng nói oan, chưởi oan và những lời đó vô trong trí óc chồng mình thỉnh thoảng anh ta sẽ nói những lời oan ức đó. Anh ta thuộc lòng những lời mẹ chồng mình nói chưởi oan mình đặc biệt khi say, anh ta sẽ dùng tất cả những lời đó đánh chưởi mình.


Cha mẹ có quyền nói oan với con cái.


Mọi người khuyên về ngôi nhà đó sống hòa thuận. Mình đã từng sống như một bóng ma, thấy mẹ chồng là trốn. Buồn một cái là chồng mình không ý thức nỗi đau của mình.


Mẹ chồng mình luôn bắt bẻ, bắt lỗi, nói oan. Hàng ngàn câu chuyện không có thật mẹ chồng mình nói thành có. Vì thế chị dâu mình hàng trăm lần muốn nhảy cầu. Mình nghe mẹ chồng mình trước mặt mình nói những câu chuyện đó lòng thấy đau khổ vô cùng. Bà là người rất tài giỏi, nói năng làm mọi người tin thiệt. Chồng mình thì luôn tin còn mình thì không dám để ý.


Ngày nào mình cũng khóc chẳng tâm sự được với ai. Chồng mình nghe lời mẹ, mình muốn li dị nhưng lại nghĩ đến con, mình thấy quá cô đơn.