Chuyện vợ chồng em cho đến hiện nay là happy ending. Còn có forever ever after ko thì ko ai nói trước được điều gì. (Ko phải em ham nói tiếng tây mà em chỉ đang muốn nhại lại câu cuối trong truyện cổ tích thôi đừng ném đá em tây ta lỗn lận nhé)


Lướt wtt hay các mạng xã hội em thấy nhiều câu chuyện bi kịch quá khiến nhiều người băn khoăn về việc kết hôn. Vì để đóng góp cho đại cục toàn vẹn hơn em xin kể câu chuyện của bản thân em, phần nào giúp các chị em vực lại tinh thần sau bao sóng gió.


Tóm tắt lại thì chắc do số em may mắn chứ em cũng k tốt đẹp j mà để trời thương. Tất nhiên em cũng ko xấu xa hãm hại ai nhưng nói dối trốn học đi chơi thì có :)) Cuộc đời người phụ nữ lấy chồng đúng như một canh bạc, thông minh xinh xắn cũng ko bằng may mắn. May quá số em đến giờ vẫn may ^^!


Vì sao em để tiêu đề là "duyên số"?


Em ko mê tín dị đoan, nói trắng ra e là người vô thần nên mấy chuyện số má tử vi em nghe cho vui chứ k tin đâu nhưng 2 vợ chồng em đến được với nhau có lẽ đúng là duyên trời định. Mãi từ đó đến giờ, yêu nhau, trải qua bao nhiêu điều vui có, buồn có nhưng chúng em vẫn ở bên nhau, cùng nhau đặt bút ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn và đang chờ đón 1 bé gái sắp chào đời em vẫn luôn thấy mình may mắn hoặc có thể do em lựa chọn đúng chăng?


.....


Vy và Hiếu học chung trường cấp ba. Từ những ngày đầu vào lớp 10, học chung lớp học thêm cả hai đều không ngờ rằng cái người ấy sẽ lại gắn bó với mình đến thế.


Trong mắt Hiếu, Vy và đám bạn của cô rặt một lũ quỷ cái. Cậu sợ chạm mặt lũ con gái khác lớp ấy đến mức chỉ nghe thấy tiếng ở đầu cầu thang lớp học thì có mắc tiểu cũng chạy ngược lên lớp chứ ko thèm đi vệ sinh.


Trong mắt Vy, Hiếu là con số 0 tròn trĩnh. Tính cách cô bé là vậy, đi học là đi học, có chạy nhảy cười đùa với bạn bè thì cũng chỉ ở trong lớp, ko lan man làm quen hay để ý các lớp xung quanh. Chỉ cho đến khi cô có dịp gặp gỡ 1 người mà sau này cô thầm yêu mến, sét đánh giữa đầu ko ngóc lên nổi.


Vy là một cô gái nhỏ nhắn, da trắng trẻo, cũng ưa nhìn. Chỉ vậy thôi, ko có gì đặc biệt thu hút người khác. Cô bé cũng có khá nhiều anh bạn để ý từ cấp 2 cho đến cấp 3 nhưng dậy thì muộn, cũng do vô tư lí lắc cô chẳng để ý đến chúng nó mấy "Thích tao á? Ừ. Việc của mày, kệ mày" :))


Cô bé cũng chẳng mảy may suy nghĩ nhiều đến việc yêu đương vì tự bản tính nó thế hoặc do cô bé chưa gặp được người làm cô xao xuyến. (Mãi sau này Vy mới nhận ra, những người mà cô cảm nắng đều bắt nguồn từ bản thân cô, nhìn thấy là thích, vậy thôi)


Vy và Hiếu cứ thế lướt qua nhau ko một gợn sóng, vì ở trường học khác buổi nên cũng chẳng gặp mặt nhau. Mà có gặp thì 1 bên cũng trốn như trốn tà, 1 bên thì chẳng để ý xem mình đi lướt qua ai.


Cứ thế đến năm lớp 11, bọn con trai trong lớp hẹn đá bóng với 1 lớp khối dưới, mấy đứa trong nhóm của Vy rất hay đi xem bọn chúng nó đá bóng nên lần này cũng không ngoại lệ (mạ, lần nào bọn em đi xem cno cũng thua :))


Vy tình cờ để ý đến 1 cậu bạn học lớp dưới đó, nước da ngăm đen khoẻ khoắn, mũi cao, đôi mắt đen láy, môi mỏng, lông mi dài cong vút (mấy lão thầy bói hay bảo sát gái á) thế là từ sau hôm đó Vy quyết định tán đổ bằng được cậu em này.


Hồi đó chat yahoo là chơi bời lắm, Vy lần mò đc nick của cậu em rồi cứ thế nói chuyện, quan tâm hỏi han rồi hầm bà lằng các kiểu quà tặng này nọ cuối cùng cũng đổ. Nhưng mối tình đầu của Vy cũng chỉ vỏn vẹn được 8 tháng là chết yểu.


Sau này, khi chuỗi ngày đau khổ khóc lóc cho mối tình đã qua Vy mới hiểu được, trong tình yêu cần phải có sự cố gắng từ hai phía. Do Vy lớn hơn Tiến, cũng do Vy cầm cưa nên lúc nào Vy cũng là người lo lắng, chăm sóc, chủ động hơn trong mọi việc.


Dần dần Tiến cảm thấy chán, con trai mà, cái j có được rồi thì nhanh thấy chán lắm. Tiến thích 1 đứa con gái khác cùng lớp, lại còn "chị già" này cũng phiền nên cứ giãn dần ra.


Tiến thì vẫn còn trẻ con, vẫn nghe lời mẹ không ra ngoài gặp, trong khi Vy chỉ đứng ở đầu ngõ. Rồi còn nhiều việc khác nữa mà lúc nào Tiến cũng mẹ bảo thế. Vy thật sự thấy nản.


Cái ngày đó, không thể nói yêu nhau là đi cùng nhau mãi được, nhưng với Vy một người con trai nghe lời mẹ một cách thái quá như vậy, thì sau có trưởng thành cũng vẫn không thoát được khỏi cái bóng của bố mẹ.


Hơn nữa, Tiến ko còn yêu Vy nữa nên cô bé quyết định chia tay.


Quyết định đó khiến Vy cảm thấy buồn vô hạn khi ngay buổi sáng đây thôi cô bé hì hụi làm chiếc bánh gato đầu tiên tặng sinh nhật cho người đầu tiên mà cô bé yêu thương thì đến chiều, khi người đó nhận chiếc bánh mà cô bé phải bỏng cả tay, cẩn thận mang đến tận nhà tặng với một khuôn mặt dửng dưng hơn bao giờ hết.


Vy hiểu, nên dừng lại rồi.


Tối hôm đó, ngày 23/9/2007, là ngày kết thúc mối tình đầu của cô bé cấp 3.


Cô bé cứ thế suy sụp và khóc lóc. Buồn ko? Buồn chứ. Yêu mà. Tình yêu học trò nó thế đấy. Ai dám nói rằng ko đậm sâu thì 1 là ng đó chưa yêu thực sự, 2 là nói láo đó, đừng tin. Có khi còn đau hơn cả khi trưởng thành ý chứ, vì khi đó suy nghĩ còn non nớt lắm. Chỉ nghĩ được rằng nó ko yêu mình nữa, mình thì yêu nó, nhớ nó đến phát điên mà nó lại đem gấu bông đi tặng con khác.


Đấy. Cứ thế mà khóc lóc làm cả nhà lo lắng vì tâm sinh lý bất ổn ko chịu học hành.


Mãi gần nửa năm sau, lên lớp 12 rồi vẫn còn buồn lắm, chắc chết mất nên tham gia vào diễn đàn trường vào mục tâm sự mà bi thương khóc lóc giải toả nỗi buồn. Không biết bao nhiêu topic được các bạn trong trường nhiệt tình hưởng ứng sẻ chia.


Rồi thì cũng gặp lại Hiếu trên diễn đàn đó. Cũng comment mấy câu bâng quơ, đùa một tý, cười một tý.


......


Năm lớp 12 thì toàn khối học cùng 1 buổi nên cũng thỉnh thoảng 2 cô cậu lướt qua nhau ở sân trường. Vy vẫn vô tư như ngày nào, đi qua gặp nhau là vẫy tay "ê! Chào chiến hữu"


(Gặp nhau rồi nhé, chưa yêu đâu :)) cơ mà em phải đi ngủ rồi. Thức khuya quá em bé cáu ko đồng ý đâu. Bạn chồng nằm ngáy khò khò ko biết vợ hồi tưởng lại người yêu cũ, biết chắc lão cắt tiết.


Tên trong chuyện em đổi hoàn toàn nhé)


Tính em nó bị đồng bóng thích nổi lềnh phềnh nên ai đi qua đọc thấy vui thì cho em 1 like hay comment j đó em lấy động lực kể tiếp nhé.