Hôm nay, tới phiên mình rửa bát còn anh bế con đi chơi hàng xóm, nghĩ thật là bất công : Tại sao đàn ông khỏe hơn phụ nữ mà việc nhà lại chia đều? Từ mai, có lẽ nên phân công khác đi mới được, ví dụ như: Mình rửa bát thì anh tráng bát, mình vò quần áo thì anh giũ, mình mắc quần áo thì anh phơi, mình bế con Tũn đi chơi thì anh bế thằng Gôn……, cái gì cũng phải cùng nhau như vậy mới phải đạo chứ. Đang nhẩm tính thì điện thoại anh có tin nhắn Zalo tới: “Anh bảo anh thích cách uống rượu của em mà, sao mấy nay không liên lạc thế?”
Cái gì thế này? Đứa con gái nào mà nhắn tin vô duyên tới mức thiếu chấp nhận vậy? Giờ anh còn quan hệ với cả kiểu người thế này ư? Lúc nào cũng tỏ ra chững chạc người lớn, rốt cuộc ra ngoài cũng đâu có điềm đạm? Kiểm tra lịch sử tin nhắn thì trống trơn, thật là bất bình thường. Số điện thoại của nó không lưu tên. Xem ảnh của nó thì thật xinh xắn, trắng trẻo nữa chứ. Tự dưng, máu nóng trong người cứ sôi lên sùng sục. Miệng lúc nào cũng “chỉ có vợ con là nhất” thế mà bây giờ còn có cả “em uống rượu” cơ đấy. Đang sẵn cục tức vì phải rửa bát quá nhiều, đọc được cái tin nhắn dở hơi ấy, mình xem ti vi mà chả hiểu bọn họ đang diễn cái quái gì. Cơn tức chưa vơi thì lão lò dò ở cửa, hai đứa con còn tíu tít với các bạn ngoài hành lang. Mình đanh mặt lại, cảm giác cục tức dồn hết lên hai mắt:
-Anh, Minh Nguyệt là con nào?
- Minh Nguyệt nào?
- Nó vừa nhắn tin zalo với anh đấy.
- Anh có quen Minh Nguyệt nào đâu?
- Anh xem đi.
- …..(xem xem)…..
- Đứa nào đấy?
- à…người quen làm ăn của anh
- Làm ăn? Anh nói làm ăn mà nhắn tin lẳng lơ với anh thế à? Làm ăn kiểu gì đấy? (Giọng nóng lắm rồi)
- Thì làm ăn kiểu xã hội thôi em. (Vẫn còn dịu dàng lắm)
- Nãy giờ, em giả vờ là anh nhắn tin lại với nó, em biết hết rồi.
- Vớ vẩn, nó làm bên thuế đấy, đang quản lí công ty anh, em nhắn linh tinh là chết anh. Em nhắn những gì?
- Em nhắn những gì thì mặc kệ em. Nhưng anh phải nói rõ nó quan hệ với anh thế nào mà nhắn tin như thế kia? (Gần quát lên tới nơi)
- Nó làm cơ quan nhà nước, em động tới nó là mệt anh đấy.
- Em cóc thèm sợ nhé. Nó làm cơ quan nhà nước mới phải sợ, chứ dân đen như em sẵn sàng tới cơ quan của nó báo cáo lãnh đạo cho nó hết đường sống luôn. Anh còn dám dọa em à? (Vênh mặt, sấn sổ tới)
- Nhưng nãy giờ em nhắn gì…… (hai tay chống nạnh, đi ngược đi xuôi ra vẻ luống cuống lắm)
- Nhắn gì là việc của tôi. Anh không làm rõ thì tôi sẽ gọi điện ngay cho bố mẹ anh bây giờ, trả anh về nơi sản xuất.
- Em muốn anh làm rõ cái gì?
- Nó là đứa nào, tại sao nó nhắn tin cho anh như thế?
-…….
-…….
- Nó không là đứa nào cả, thôi đi ngủ sớm đi kẻo mệt.
- Anh nhất định không nói phải không? Đừng có ngủ ở đây, anh đi sang bên kia mà ngủ (phòng khác).
Nói đoạn, mình bế con Tũn , đóng sầm cửa lại, khóa chốt bên trong.
Lúc này thì mình hét lên rồi, thật may là lão í đóng cửa nhà chứ không hàng xóm sẽ nghe thấy cơn điên của mình mất. Mình biết thừa con kia chắc đang mồi chài gì lão í, nhưng không được nên nhắn tin kiểu ỡm ờ. Nhưng mình vẫn tức. Đi đâu, làm gì, lão í cũng đề cao mình, thế mà lúc thiếu mặt mình ở đó lại đi đong đưa khen đểu con khác. Lần này, nhất định không thể tha.
Nhật ký, ngày……..tháng……..năm………. Sáng sớm tới công ty, việc đầu tiên của mình là cho số điện thoại của nó lên Facebook để check. Quá đơn giản, một bước ra...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sáng sớm tới công ty, việc đầu tiên của mình là cho số điện thoại của nó lên Facebook để check. Quá đơn giản, một bước ra...