Nhật ký của một người, đừng phán xét.


Mình không tự hào khi các bạn đọc câu chuyện này,


Chuyện về giang hồ


Mình bước vào khách sạn đó


Lẽ ra mình không nên mua bộ váy đó, lẽ ra sau khi tiêu xong xuôi 2/3 tháng chi phí, mình không nên mua tiếp thỏi son ấy. Mình đã phải ăn mì không vỏ 5 ngày, mình sắp chết da của mình bắt đầu nổi chấm đỏ. Chết đi con ngốc, tiền trọ vẫn chưa đóng.


Mình đi qua sân nhỏ, bước đến quầy.


...mặt mình đỏ, chủ tiệm cầm đồ sau khi cầm giấy tờ sinh viên thì nói: "Nếu cháu muốn có nhiều tiền hơn, chú sẽ giới thiệu cho cháu công việc"


...mình mặc trên người chiếc áo sinh viên ấy, "Khách người ta thích như vậy hơn" Anh quản khách sạn cười, anh ấy nói mình đi với bạn trai, muốn thuê phòng? Mình nhoẻn miệng cười nói muốn lên phòng 201.


Mình cũng có bạn trai mình từng làm chuyện ấy, điều đó đâu có gì đáng ngạc nhiên với người xinh như mình hì hì. Nhưng sao mình run quá mình thậm chí còn chưa biết tầng nào.


- Tầng mấy anh ơi?


- 201 tầng 2 em ạ


Mình lập cập bước vào thang máy, bấm loạn xạ các nút. Mở rồi đóng


Rõ ràng anh quản khách sạn đã cười, có lẽ anh ấy nghĩ lần đầu mình biết chuyện này.


- Con nhóc ngốc


- Dạ


- Nhấn vào số "2"


- Đến nơi nó sẽ tự mở, không phải nhấn...


Mình thì đâu kịp nghe, thang máy đóng sầm.


(chuyện tiếp à, mình chả phải một người viết hay ho về chuyện này. Nói chung chuyện như thế đấy)