Hi vọng nhiều cặp đôi sẽ thấy mình trong những dòng này.:)


30/7/2008


Từ bây giờ blog này là của anh với em hén.Em nghĩ em sẽ viết nhiều cho anh đọc nhưng không biết có được không.Còn anh chắc sẽ không viết gì đâu, em biết mà, khả năng văn chương của anh tệ lắm.Tự nhiên lại có sự thay đổi này anh nhỉ, 1 tháng em ở bên cạnh phòng anh, anh sẽ không phải lo chạy qua KTX để đón em đi ăn hay đi chơi nữa mà...chạy thẳng về nhà, được nghỉ ngơi thoải mái hơn, không phải tốn tiền xăng nữa.Hi.Có lẽ rồi em cũng sẽ quen nhưng khi biết ở phòng bên cạnh anh em lại không được vui, có lẽ em muốn có một khoảng cách nhỏ nào đó hơn.Nhưng giờ em thấy tốt rồi.Còn không biết em ở ngay bên cạnh phòng anh anh thấy khác không nhỉ?Buổi tối sẽ không tám tin nhắn với nhau được, chẳng lẽ 2 đứa ở cạnh bên lại nhắn tin qua lại tít tè cho người ta cười sao.Hi. Em cũng không biết cảm giác thế nào nữa, nhưng vừa rồi em cảm thấy như tụi mình có ở xa nhau cũng không gây cho anh sự khác biệt nào.1 tuần ko gặp em cũng giống như mới gặp hôm qua.Và em buồn thật đấy.Có lúc đi xe em vòng tay ôm anh mà thấy anh cứ như không.Anh chạy cứ chạy thôi, cũng chẳng cầm tay em được tì nào, nên em buồn đó biết ko?Lâu mới gặp mà cứ bình bình quá làm em sợ, rồi mọi thứ chẳng tạo ra một điều gì mới mẻ hay sao?Em chỉ nghĩ vậy thôi, chứ em biết anh vẫn rất thương em, em chỉ sợ phẳng lặng quá rồi đôi lúc anh thấy sự có mặt của em là hiển nhiên quá, bình thường quá rồi thì em không muốn điều đó.


Hôm nay em mở hàng thế thôi nhé,em cũng muốn anh viết gì đó, những băn khoăn của anh, lo lắng của anh nữa.Em muốn chia sẻ nhiều với anh.Thôi em dừng đây nhé heo con.