Tuổi trẻ đã từng có 1 tình yêu đẹp. Cũng phải 3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh mới cưới được nhau. Nhưng rồi cũng có giữ được nhau đâu. Kết cục người ta cũng ra nước ngoài, con gái sống với ngoại. Tiếp tục cuộc sống độc thân với niêm hy vọng đón được con gái về sống cùng. Khó vì mẹ cháu là con duy nhất của ngoại nên mình không nỡ, chỉ thuyết phục ông bà thôi. Cứ thế trong gần 10 năm, khi biết chắc chắn là con gái sống tốt rồi mới tính tập tiếp theo.


Một đồng nghiệp trẻ hơn 14 tuổi, có vẻ là ngoan hiền, người nông thôn vùng chiêm trũng Bắc bộ. Đã có người yêu trong 3 năm sinh viên, và tiếp theo 2 năm sau khi ra trường. Cuộc sống xa nhà, gia đình ko có điều kiện nên thỉnh thoảng cũng gặp khó khăn. Mình thường giúp đỡ cả về chuyên môn lẫn kinh tế. Sau một thời gian thì thấy tâm sự với mình 2 đứa họ sẽ không cưới nhau vì cả 2 cùng vất vả làm sao lập nghiệp được ở SG. Nhận được tín hiệu, mình thử tới thì đồng ý ngay. Mình cũng đã cân nhắc nhiều vì chênh lệch tuổi tác lớn, nhưng thấy cô ấy cũng ngoan hiền, lại xuất thân vất vả nên tự nghĩ rằng cả 2 sẽ dễ dàng phù hợp với nhau. Sau khi tự nghĩ ra lý do để tự thuyết phục mình quyết định cưới và đám cưới lại diễn ra. Cưới xong rồi mới biết, những gì mình thấy trước đây chỉ là điều mình được thấy. Cái chất phác của người nông thôn vùng chiêm trũng Bắc bộ đâu rồi?


Năm đầu, mọi chuyện trôi qua êm đềm, tự thấy cô ấy theo minh là thiệt thòi nhiều nên cố bù đắp. Thỉnh thoảng cũng xảy ra sự cố, nhưng mình chịu nhún đi 1 chút rồi mọi chuyện cũng tốt đẹp. Công chúa nhỏ ra đời, niềm hạnh phúc vô bờ của mình. Cho tới con gái 1 tuổi, mình vừa là bố vừa là mẹ không biết mệt mỏi là gì. Cũng từ đó bắt đầu sinh chuyện.


Đầu tiên là phản ánh của một vài người thân thiết góp ý là nên nhắc nhở vợ không nên ra ngoài phát ngôn như: "trong đời cô ấy chỉ có 1 t/y duy nhất còn lấy ai mà chẳng vậy". Tiếp đó là những lần đi uống café riêng với bạn khác giới. Cũng tranh cãi nhau nhiều nhưng trên tinh thần xây dung để mà gắn bó. Rồi có bầu bé thứ 2.


Một bước ngoặt Ông ngoại bé lớn (tập 1) bị tai nạn qua đời. Mình về đám tang ông, cũng để nói với vong linh ông là mình cám ơn ông đã nuôi dưỡng con gái mình, cũng để tạ lỗi cùng ông đáng ra trong lúc này con rể sẽ thay con trai mà lo tang lễ cho ông, nhưng bọn mình đã phụ ước nguyện của ông. Nhưng rồi cô ấy (T2) không chấp nhận như thế. Căng thẳng leo thang đến kinh khủng, đặc biệt là khi cô ấy biết mình sẽ có con trai. Cuộc sống thực sự đã trở thành địa ngục, nhưng vẫn phải chịu đựng vì pháp luật ko cho phép mình ly hôn lúc này. Tới khi sinh bé trai thì mọi chuyện cũng có đỡ hơn, sau khi bé được 4 tháng thì mình quyết định phá bỏ lời thề nên sau đó gia đình lại bình yên hơn 1 chút. Bình yên không phải là còn tình cảm, mà là có thể nhịn đi để mà nuôi con.


Xin nói thêm 1 chút về lời thề: ở tập 1 do còn trẻ con không biết nhường nhịn nên cả 2 tranh cãi nhau thường xuyên, và lần cuối cùng quá bức xúc nên mình đã đánh vợ. Sau lần đó cô ấy quyết ly hôn để ra nước ngoài làm NCS. Từ đó mình đã thề là không bao giờ đánh phụ nữ nữa. Cũng vì thế nên ở tập 2 mình phải nhận hàng trăm trận đòn lớn nhỏ. Ghế đập vào đầu, ly ném vào mình là bình thường. Cho tới khi mình quyết định đánh cho 1 trận, từ đó mình mới ko bị ăn đòn nữa, vì đã biết rằng mình cũng dám đánh.


Hơn 1 năm qua mình lại gặp tai nạn, một người bạn cùng làm ăn lâu năm đã lừa sạch cả vốn liếng của mình, không những thế mình còn phải bỏ ra một khoản lớn để khắc phục hậu quả. Mình lại gặp khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên mình vẫn phải lo đảm bảo chi tiêu cho gia đình. Do khó khăn hơn nên mình để ý hơn đến những đồng tiền mình đưa ra và lại phát hiện cô ấy đang bòn rút những đồng tiền đó để làm quỹ riêng. Mình nhắc nhở, bởi mình đang phải vay ngân hàng và nhận được câu trả lời: "ngày xưa tôi bị anh lừa nên mới lấy anh nên mới khổ, bây giờ anh hay chống mắt lên mà nhìn sẽ có người giúp tôi" Tất nhiên mình cũng đoán được là cô ta sẽ nhờ ai và bằng cách nào người đó mới giúp. Và rồi còn nhiều điều nữa kể cả chuyện bố mình mất cô ấy cũng không chịu tang.


Đến đây thì mình thấy rằng cần phải ly hôn rồi. Nhưng hậu ly hôn thì sao? cô ấy không muốn nuôi con. Nuôi 2 con, mình không sợ, mình làm mẹ đã lâu rồi, mình làm được. Nhưng mình còn phải kiếm sống, nghề của mình thỉnh thoảng phải đi công tác lúc đó tính sao? Chấp nhận thế này thì sức chịu đựng được bao lâu nữa? Thực sự quá bế tắc