Tôi là một người phụ nữ luôn bị giằng xé giữa hai thế hệ tư tưởng hiện đại và truyền thống. Ngoại hình khá cộng với việc biết ăn mặc, biết chia sẻ cùng bạn bè nên từ nhỏ bạn trai của tôi đã nhiều hơn bạn gái. Tuy nhiên, trong tình yêu tôi là người rất cổ hủ, khi tôi yêu ai là xác định sẽ đi đến hôn nhân với người đó. Tôi lấy chồng vì tình yêu và duyên số. Gia đình tôi là một gia đình gia giáo, khá giả ở Hà nội, nhưng đó là bố mẹ tôi, còn với tôi, cuộc đời sắp bước sang tuổi 30 thì một công việc ổn định, thu nhập hơn 5 triệu/tháng có một gia đình và một con gái nhỏ xinh đẹp là niềm vui và cũng là niềm kiêu hãnh của tôi. Chồng tôi là một người tốt, nhạy cảm, anh cũng sinh ra trong một gia đình tương tự tôi, trước khi yêu nhau, anh cũng đã chia sẻ không dấu diếm về cuộc sống trước đây của anh, về những chuyện bồng bột thời trai trẻ. Trong gia đình 2 anh em, anh là người con trai duy nhất và là con cả, bố mẹ rất thương và cưng chiều anh chính vì vậy khi còn trẻ anh đã lao vào cờ bạc và cá độ nhưng anh đã dừng lại khi nhìn thấy bố mẹ mình chỉ còn duy nhất một căn nhà , căn nhà mà cả hai bố mẹ đã cố gắng cả đời, anh không thể ngồi nhìn bố mẹ mình bán nốt căn nhà trả nợ cho đứa con trai nên anh đã dừng lại. Anh gặp tôi trong hoàn cảnh anh đã trả gần xong số nợ của mình. Anh không hề giấu diếm tôi về những điều này, tôi trân trọng anh, yêu anh vì điều đó. Tôi và anh lấy nhau khi cả hai người cùng bàn tay trắng, chỉ có khởi đầu của hai vợ chồng là đồng lương ổn định. Anh là bộ đội, còn tôi là một nhân viên nhà nước đã chấp nhận thân phận không bon chen của mình. Sau khi cưới, tiền mừng của bên nội được hai vợ chồng thống nhất tặng lại em chồng để thêm một phần cùng bố mẹ chồng tôi giúp em chồng tôi chạy vào được một công việc tốt. Còn tiền mừng và hồi môn bên ngoại được hơn cây vàng tôi để vào tủ cất đi dành cho những lúc khó khăn sau này.Trong cuộc sống gia đình tôi luôn tâm niệm sự chia sẻ và đồng cảm là hai điều gắn kết của gia đình. Tôi mặc dù là người khá năng động, hướng ngoại nhưng tôi luôn đặt gia đình là mục tiêu hàng đầu trong mọi suy nghĩ, mọi hành động và quyết định của mình! Đối với tôi “một con người không tìm được hạnh phúc trong chính gia đình mình là một con người bất hạnh”, chính vì vậy tôi luôn chia sẻ và lắng nghe chồng, cố gắng dành những điều tốt nhất mà tôi có thể cho con và gia đình. Nhưng nếu mọi chuyện đều diễn ra xuôn xẻ như vậy thì cuộc sống của tôi đã vô cùng hạnh phúc, và tôi sẽ là người phụ nữ viên mãn với cuộc đời bình thường. Chuyện xảy ra khi tôi mang bầu đứa con đầu tiên, chồng tôi thương vợ đi làm xa vất vả nên tôi chuyển về cư trú tại nhà bà ngoại, một mình xoay sở với những cơn nghén mệt mỏi, chồng tôi đi đi về về giữa hai bên nội ngoại, lúc đó vàng lên khá cao, tôi định bụng bán bớt đi để dành tiên sinh cháu, khi tôi bảo chồng mang chút vàng đi bán thì chồng tôi mới thú nhận rằng đã đem hết đi bán trong vụ bồng bột bạn bè xúi chơi chắn…không một lời than van, không một lời trách móc tôi chỉ nói với chồng rằng tôi chỉ tiếc vì có chiếc dây chuyền mà bố tôi đã mua từ lâu để dành cho con gái lớn lấy chồng và tôi muốn dành chiếc dây chuyền đó cho con gái của chúng tôi sau này. Lúc đó tôi dù rất buồn nhưng nghĩ những gì đã qua thì không thể lấy lại được nên tôi không bận tâm suy nghĩ tới. Tưởng rằng đó là điều sóng gió đầu tiên và cũng cố là điều sóng gió duy nhất trong cuộc sống vợ chồng tôi về lĩnh vực này dù thỉnh thoảng, trong kỳ World Cup, mấy người bạn của chồng tôi nhờ chồng tôi cá độ hộ và chồng tôi cũng chơi một vài lần, chồng tôi lý giải rằng World Cup 4 năm một lần nên chồng tôi góp chung cùng các bạn chơi một chút xíu cho có khí thế. Tôi mong mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó nhưng gần đây, chồng tôi lại đưa ra một tin sốc khi bạn thân của chồng tôi “tự” lấy về một mạng để cho người quen cá độ, hiện tại anh ấy đang thua hơn 400 triệu và chồng tôi góp cổ phần ½ trong đó. Chồng tôi lý giải rằng anh không nghĩ rằng số tiền lại lớn đến vậy và bây giờ bạn anh mới nói nên anh cũng không biết phải làm sao (điều này tôi tin chồng tôi vì đơn giản tôi đã chọn anh ấy và tôi phải tin). Giờ đây, tôi đang trong tâm trạng rối bời, từ nay đến vài năm sau chắc hai vợ chồng chẳng có nổi một buổi tối thư giãn….vì khoản nợ mà cả vài năm hai vợ chồng chắt chiu dành dụm may ra mới có… Tôi phải làm gì đây!!!??? Đầu óc tôi bây giờ chỉ muốn nổ tung ra!!! Mong mọi người cho tôi một lời khuyên với!!!!