Tôi năm nay 30 tuổi, 2 vợ chồng bằng tuổi nhau, có 1 bé trai hơn 3 tuổi và 1 bé gái được gần 5 tháng tuổi. Từ khi sinh cháu thứ 2 gia đình tôi có quá nhiều chuyện, nhưng tất cả chỉ là 1 lý do chồng tôi quá ham chơi và vô tâm. Từ tết đến giờ vợ chồng cãi nhau liên tục, Tết ra, ô sin không lên, 1 mình tôi hàng ngày ở nhà trông con, chồng đi làm từ sáng đến tối, hôm nào cũng đi từ 7h đến 10 rưỡi tối mới về nhà. 7 ngày thì 4 ngày đi học ôn thi và 3 ngày đi đánh tenis (từ 5h chiều đến 10h tối).


Ngày thường thì có bà ngoại lên giúp mẹ con tôi vào buổi chiều, bà ở nhà tôi từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau, sau khi cho con trai tôi đi mẫu giáo thì bà về nhà để lo cơm nước cho ông. Thời gian ban ngày không có bà tôi 1 mình trông em bé. Bé con nhà tôi rất khó ngủ, mỗi khi muốn ru bé ngủ phải bế rung cả nửa tiếng, khi ngủ tôi cũng phải bế trên tay suốt, cứ đặt xuống là chỉ vài phút bé lại dậy. Vì vậy muốn con ngủ ngon thì hầu như cả ngày tôi phải bế con. Ngoài ra, thì vừa bế con vừa dọn nhà, lau nhà, tưới cây, rửa bình sữa, pha sữa (cứ 3 tiếng bé lại ăn sữa 1 lần, mà lúc ngủ mới ăn nên tôi thường phải ru bé ngủ rồi cứ bế con như thế đi pha sữa, rồi lại cho con ăn).


Vào ngày thứ 7, CN mẹ tôi không lên, con trai tôi lại k đi học nên cháu cũng ở nhà, con trai tôi là 1 đứa bé rất hiếu động và nghịch ngợm. Liên tục 3 tuần liền tôi ở nhà trong 2 đứa, nấu cơm 2 bữa (ngày thường thì tôi k nấu ăn, tôi thường k ăn gì từ sáng đên chiều, nhưng T7, CN con trai ở nhà tôi phải nấu để cho cháu ăn). Chồng tôi thứ 7, CN cũng đi học ban ngày, nếu hôm nào về sớm thì anh trông con cho tôi làm mọi việc. Nếu dc 1 ngày như thế thì rất vui vẻ, tôi nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, rồi 2 vợ chồng cùng cho con ăn, cho con ngủ.


Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì không có vấn đề gì, nhưng mọi thứ mâu thuẫn phát sinh khi chồng tôi đi đánh tenis vào buổi tối, khi nhà có giúp việc anh đi đánh 3 buổi 1 tuần, bg k có ai anh cũng vẫn đi đánh như thế, mà thời gian còn tăng hơn lúc trước ( từ 5h chiều đến 10 rưỡi tối mới về đến nhà). Tôi cả ngày đánh vật với 2 đứa con khi chồng đi học, nấu ăn thì 1 là bế e bé theo, 2 là dẫn thằng anh theo, tôi không dám để 2 anh e ở cạnh nhau mà k có sự giám sát, vì anh sẽ đánh em bé (chiều thứ 7 tuần trước, khi tôi đi lấy cơm cho con trai ăn, ở trong nhà thấy e khóc, nó đã lấy cái đò chơi ném vào đầu e làm con bé rất đau). Con trai tôi rất nghịch, mỗi lần như thế thì bị phạt đánh, mẹ khóc, mẹ giận thì nó xin lỗi, hứa không làm như thế nữa nhưng sau lại quên ngay. Nói xin lỗi mọi người chứ như ngày hôm qua, mỗi khi di vệ sinh tôi phải rủ con trai đi theo. Nấu ăn thì rửa rau được 1 nước lại để đó chạy vào nói chuyện cho em bé khỏi khóc (nó không chịu nằm chơi 1 mình), cứ như vậy chạy qua chạy lại. Rồi 2 tiếng lại canh giờ ru con ngủ để cho con ăn (cháu chỉ chịu ăn lúc ngủ), trong khi thằng anh nói to, chạy nghịch bên cạnh, tôi có khuyên nhủ, mắng mỏ đủ cách là phải yên lặng để cho em ngủ nhưng thường thì k có hiệu quả. Tôi thật sự không muốn đánh con nhiều vì sợ như thế cháu sẽ lì đòn, sau này lớn lên cháu sẽ khó dạy hơn.


Tối chủ nhật trước kia chồng tôi chỉ đánh tennis đến 8 rưỡi là về đến nhà, nhưng 3 tuần nay thì đánh tăng h lên đến 9 rưỡi, chồng không về 1 mình tôi không thể cho cẳ 2 đứa đi ngủ, thằng anh muốn mẹ nằm cùng thì mới chịu ngủ, nhưng tôi phải bế em bé không thể nằm cạnh cháu thì nó không ngủ, lại nghịch ngợm, em bé k được yên tĩnh nên cũng không ngủ, cứ như thế đến lúc chồng tôi về. Anh tắm rửa, ăn cơm, tôi rửa bát dọn dẹp xong cũng đến gần 11h, chưa ai được đi ngủ, em bé quá giấc thì khóc hờn lại càng khó dỗ, 3 tuần liền như thế tôi phải ôm con đi lại đung đưa lúc 12h đêm với sự mệt mỏi rã rời. Chồng thì nằm xuồng ngủ luôn. Đêm nào tôi cũng phải dậy 3 lần để cho con ăn, cứ 3 tiếng cháu lại ăn 1 lần nên tôi dậy pha sữa, cho con ăn xong cũng mất nửa tiếng, tôi chỉ đc ngủ hơn 2 tiếng giữa những lần cháu ăn. Cháu thức đến hơn 12h cũng có nghĩa là tôi phải thức đến gần 1h để cho cháu ăn bữa kế tiếp, rồi ngủ đến 3h lại dậy cho con ăn, rồi 5 rươi dậy cho con ăn, ngủ tiếp đén gần 7h thì dậy để chuẩn bị cho con trai đi học.


Nếu anh về nhà vào 8 rưỡi tối thì mọi việc sẽ xong vào lúc hơn 9h, h đó hàng ngày 2 con thường đi ngủ nên rất dễ ngủ, tôi không phải dỗ dành nhiều, và tôi cũng đc ngủ thêm mấy tiếng sau 1 ngày mệt mỏi với 2 cánh tay và cái lưng đau rã rời ví bế con. Chồng tôi biết rõ điều đó nhưng vì ham chơi anh vẫn k thể về nhà sớm, anh chơi thêm 1 tiếng thì làm 3 mẹ con tôi khổ sở thêm 3, 4 tiếng đồng hồ.


Đã 3 tuần 2 vợ chồng cãi nhau vì chuyện này và anh không muôn thay đổi, k thấy mình có lỗi gì, anh còn cho rằng tất cả là lỗi tại tôi, tôi quá ghê gớm khi không muốn chồng đi chơi nhiều (thật nực cười), anh muốn khi về nhà được tôi chào đón bằng những nụ cười, bằng sự dịu dàng, luôn muốn vợ nghe lời chồng 1 cách tuyệt đối cho dù anh có về muộn thế nào. Anh thấy mệt mỏi và chán nản khi tôi cáu gắt nhưng lại k bao giờ nghĩ rằng vì sao mà tôi phải như thế.


Tôi nói với anh tôi phải vất vả ở nhà như thế nào với 2 đứa con, thì đc đáp trả là trông 2 đứa như thế dễ ợt, quá đơn giản, có gì mà phải kêu ca. Trong khi anh bế con k quá nửa tiếng đc vì không dỗ cho nó ngủ được, k cho con ăn được. Tôi bảo trông con thế nào cho nó ngủ ngon, ăn đủ bữa mới khó chứ cứ vứt con đấy, cho nó khóc, nó đói thì nói làm gì.


“Kệ cho nó đói thì phải ăn hết”: đấy, câu nói của 1 người bố luôn miệng nói là yêu vợ và thương con đấy.


Anh lúc nào cũng nói là yêu vợ quý con, rồi không ai được như anh, anh đi chơi thể thao chứ có đi chơi gái đâu mà tôi phải phàn nàn, rằng tôi sướng quá hóa rồ.


Tôi với anh yêu nhau được 7 năm thì cưới, chúng tôi sắp kỉ niệm 4 năm ngày cưới, 11 năm, cả 2 đều là mối tình đầu, từ hồi quen anh tôi không biết đến người đàn ông nào khác, lúc nào cũng yêu chồng, trừ việc chồng quá ham chơi thì tôi luôn tự hào vì anh là người tương đối đứng đắn, hiền, đẹp trai và cũng có khả năng kiếm tiền.


Nhưng chỉ vì 1 vấn đề này mà 2 vợ chồng tôi cãi nhau nhiều lần. Không giải quyết được xung đột, tôi mới sinh con sức khỏe kém, lại ăn ngủ thất thường, hay cáu gắt, dễ stress… Chồng tôi thì có ý chán nản, còn nói là nếu tiếp tục như thế thì dần dần không muốn về nhà.


Tôi không hiểu mình đã sai ở điểm nào, từ khi yêu anh đến nay là 11 năm tôi không biết đến 1 người đàn ông nào khác, lấy chồng sinh con tôi bỏ hết tất cả thời gian của bản thân, 4 năm liền hầu như không ngày nào tôi không về nhà buổi trưa với con, mặc dù cơ quan cũng xa, mặc dù trời nắng, trời mưa hay rét cứ đều đặn đi về như thế. Nhà cửa luôn gọn gàng, sạch sẽ, bản thân tôi cũng ăn mặc đẹp, ở cơ quan mọi người còn nhận xét tôi là người xinh nhất, khi có bầu hay lúc mới sinh xong tôi không hề luộm thuộm mà còn chú ý chăm sóc đến vẻ bề ngoài nhiều hơn. Mọi người thường khen tôi trẻ hơn so với tuổi, khen tôi cứ có bầu hay sinh xong thì còn xinh hơn thời gian trước. Tất cả mọi người đều nhận xét nhìn tôi không có vẻ gì luộm thuộm giống người mới sinh nở và nuôi con mọn. Nói như thế để mọi người hiểu là tôi không hề vì việc vất vả chăm con mà quên đi việc làm đẹp cho bản thân mình, để chồng không phải thấy chán vợ. Đối với các con, tôi cũng chăm sóc chúng hết sức, lúc nào con trai tôi cũng được mặc đẹp, sạch sẽ, khi đi ra ngoài thì gia đình tôi luôn chỉnh chu, đẹp. Tôi làm tất cả những điều đó để chồng có thể cảm thấy tự hào vì vợ con trước mặt người khác.


Con tôi luôn được ăn đầy đủ, rất hiếm khi tôi để cho cháu phải bỏ bữa, kể cả em bé hay anh trai, tôi cảm thấy rất vui mỗi lần con tôi ăn hết suất. Nên buổi đêm cho dù buồn ngủ như thế nào tôi cũng dậy cho con ăn đúng h, và vui vẻ hôn con mỗi khi cháu mút sạch bình sữa, tôi cũng thấy buồn nếu cháu lười ăn. Bạn bè tôi nói tôi như thế nên vất vả, cái gì cũng muốn hoàn chỉnh quá, trọn vẹn quá, nhưng điều đó đã ăn vào tính cách của tôi nên tôi không thể thay đổi được. Tôi không thể thản nhiên khi cảm thấy con bị đói, con sụt cân, hay nhà cửa bề bộn.


Vấn đề của vợ chồng tôi là tôi muốn anh dành nhiều thời gian hơn khi có thể cho vợ con (khi anh đi làm hay đi học tôi không hề có ý kiến), tôi chỉ mong anh giảm chơi đi để có thể giúp tôi khi cần thiết. Còn chồng tôi lại nghĩ anh đi chơi thể thao như thế là chính đáng và hợp lý, tôi không được có ý kiến cho dù có thế nào. Cả 2 người đều thấy mình đúng và người kia đang sai, không ai chịu ai.


Xin lỗi mọi người vì tôi đã kể quá chi tiết và dài dòng, nhưng tôi muốm mọi người đọc, hiểu và đánh giá xem chuyện của gia đình tôi là như thế nào? Tôi đnag sai hay chồng tôi sai? Và cho tôi cách giải quyết tốt nhất.


Xin cảm ơn mọi người.