Cái lạnh, cái đau, màu đỏ của máu làm nó thấy dễ chịu. Dễ chịu hơn ngàn vạn lần cái cảm giác chờ đợi một câu trả lời.


Nó yêu anh. Yêu như thế nào nó cũng không biết. Nhưng nó biết. Anh không yêu nó. À không, a đã từng yêu nó. Còn giờ cái nó cảm nhận được từ nơi anh chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng vs vợ đang có bầu. Đôi lúc, nó cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng khi nhận ra, nó lại ngậm ngùi. Nó tủi lắm.


Anh không quan tâm nó nhiều. A chẳng buồn đón nó khi nó đi làm về. Có đôi lần a đón, nhưng nó phải nài nỉ và răn đe. A cũng không quan tâm nó xem nó nghén ngẩm ra sao ,mệt mỏi thế nào. Ngày nào cũng nhận được tin nhắn hòi thăm của bố mẹ và e gái, nó lại bật khóc. Vì chỉ có họ, mơis quan tâm nó như vậy.


A vứt nó bơ vơ ở phương trời xa lắc. Một mình nó gồng lên chống chọi với tất cả. Và với cả anh. Nó mệt, nó muốn buông, nhưng nghĩ đến con, nghĩ đến bố mẹ nó, nó lại không buông được. Nó lại leo lắt qua ngày.


Hôm nay, nó nói a muốn về ăn tết. Nói chuyện được nửa tiếng đồng hồ, mà nói thì ít, mà nó khóc thì nhiều. Nhưng anh chẳng biết.


Nó hỏi anh nếu nó chết anh có quan tâm nó không?


Anh ko trả lời. Nó hỏi lại và nó chờ đợi. Vẫn ko có câu trả lời.


Nó rạch. Nó cắt. Nó cứa. Cho rách cái cổ tay thì thôi. Nó thấy thật thoải mái. Thoải mái gấp vạn lần cái cảm giác chờ đợi anh. Thoải mái như nó mong muốn. Như nó vẫn muốn thoát khỏi cái thế giới u ám lâu nay.


Nó nói vs con nó : con ơi, mẹ không có chồng!