Mình 26t,đang mang thai hơn 2 tháng,dù độ tuổi cũng chửng chạc nhưng do mình ít giao du với đàng ông cũng không hiểu nhiều về đàng ông nên có phần nhẹ dạ cả tin.mình và anh ấy biết nhau vài tháng sau thời gian tìm hiểu thì mình thấy không phù hợp và nhắn tin chia tay,sau chia tay vài này mới nhận ra sau vài lần quá giới hạn mình mang thai con anh ấy được 6 tuần,mình liên lạc lại và nhận được câu chờ đợi anh suy nghĩ, vài ngày sau đó anh im lặng 3 ngày,mình có tìm đến công ty anh và anh trả lời là bỏ đứa bé và chiệu các chi phí bỏ,mình như muốn suy sụp hoàn toàn.


Mặc dù minh van xin không cần danh phận gì chỉ mong anh cho nó cơ hội sống nhưng anh nhất quyết không chiệu.hết cách mình vờ đồng ý bỏ để nhận chi phí ít ỏi anh đưa bỏ dể dành mua sửa cho con,và mình nói sau lúc nhận bỏ nó anh coi như tôi và con đã chết.Anh đồng ý,Mình vô vọng nhưng không đành lòng bỏ được.Và mình quyết định giữ nó để làm mẹ đơn thân,nguồn tin đến tai anh là mình không bỏ,tụi mình hẹn nhau nói chuyện lần cuối và anh nói giữ hay không là do mình nhưng anh không hỗ trợ gì và không liên quan gì,anh nói "cuộc sống ai người đó tự", anh tạo nó ra được nhưng không có đủ bản lĩnh chấp nhận còn mình sẽ hi sinh tất cả để bảo vệ con và bất chấp tất cả để con được đến thế giới này,hiện tại trong giai đoạn nghén rất khó khăn nhưng mình cố gắn đi làm để mong danh dụm tiền sanh bé.Minh tin sẽ vượt qua tất cả,nhưng do có thai mình hay nằm mơ những giấc mơ làm mình sợ hãi,mình cố tỏ ra cứng rắng nhưng đêm đến có khi đầy nước mắt.Mình muốn các bạn cho lời khuyên để mình làm hành trang sau này!


Còn gia đình mình thi ba mẹ rất buồn thất vọng về mình và phải tự thân mình ở SG này lo liệu,vì ko thể mang bụng bầu về quê hay con nhỏ về khi gái chưa chồng mà chửa hay có con,quê mình rất phong kiến.


Rất nhiều thứ để lo,và lương mình chỉ 6tr2 1 tháng


Các bạn nào trãi qua rồi hày cùng hoàn cảnh thì cho mình lời khuyên thật lòng nha!Thân


webtretho