Chào mọi người, mình biết diễn đàn đã lâu, cũng hay đọc tâm sự của mọi người, nhưng đến hôm nay mới mạnh dạn chia sẻ tâm sự của mình mong được mọi người lắng nghe và cho mình lời khuyên đúng đắn.


Mình năm nay 25 tuổi làm việc tại một ngân hàng có tiếng, chồng chưa cứoi của mình hơn mình 4 tuổi cũng làm việc ở ngân hàng khác.


Mình với anh quen nhau và yêu nhau hồi hè năm ngoái, lúc quen anh mình đã có người yêu rồi. Một mối tình 3 năm nhưng bế tắc và ko đi đến đâu cả, chỉ vì tình nghĩa mà mình vẫn duy trì nó cho đến khi gặp anh. Cả hai đều cảm thấy như đã quen nhau từ kiếp trước. Mình ở bên cạnh anh thấy rất bình yên, tuy nhiên vì mình có ng y rồi nên mình cũng nói với anh về tình yêu hiện tại của mình. Bằng sự chân thành và quan tâm anh đã kéo mình vào cuộc sống của anh. Mình chia tay bạn trai và bắt đầu yêu anh. Thời gian đầu yêu anh mình vẫn còn thấy ngại và ko dám công khai mối quan hệ với mọi người, vì sợ bị đánh giá là có mới nới cũ. Anh luôn tận tình quan tâm chăm sóc mình, trước đây mình cũng nghe mọi người kể về anh, rằng anh là con người vô tình bạc bẽo, chơi bời sa ngã... Nhưng anh đã chứng minh cho mình thấy rằng anh yêu mình và có thể thay đổi tất cả vì mình. Thời gian yêu nhau mình co nhiều lúc cảm thấy chán anh, chán cách cư xử và nói chuyện của anh. Nhưng yêu một người là yêu cả tính xấu lẫn tốt của ng ấy nên mình vẫn cố gắng yêu anh , thấu hiểu anh. Yêu nhau đc 3 tháng thì anh cầu hôn mình, mình nửa muốn nửa không nên mình đã nói nếu có con em sẽ lấy anh. Một tháng sau thì mình có bầu, anh tỏ ra quan tâm mình chăm sóc mình rất nhiều. Mình được anh chiêu nên rất hay gắt gỏng bắt nạt anh. Thậm chí còn hay nói những điều khiến anh đau lòng. Anh ngày ngày hỏi cưới mình, muốn chăm sóc cho mình. Mình thì vì lo lắng nên chưa đồng ý. Hai tuần sau khi mình đồng ý cưới anh thì xảy ra chuyện. Mình cãi nhau với anh nên tắt máy ko nghe điện của anh. Anh lo lắng cho mình gọi đến 100 cuộc điện thoại, mình giận anh và cả tính khí lúc mang bầu cũng nóng giận vô cớ nữa nên mình ko nghe. Mình tủi thân rồi lúc ấy người yêu cũ nhắn tin cho mình, bảo nhớ mình, mình giận anh nên cũng nhắn lại cho ngy cũ là nhớ ngy cũ. Chỉ vì tin nhắn đó anh đọc được nên bọn mình đã rất căng thẳng với nhau. Rồi anh đòi huỷ cưới, anh kể hết với bố mẹ bảo bố mẹ huỷ tiệc cưới. Lúc mình đến làm lành với anh thì bố mẹ đã nói chuyện với mình rằng ko chấp nhận mình. Chỉ vì sự ngang bướng và bất cần mà mình để mất anh. Mình rất hối hận. Mẹ anh bảo mình bỏ thai đi để ko ảnh hưởng đến tương lai của 2 đứa sau này. Lúc ấy mình bầu gần 3 tháng rồi làm sao nỡ bỏ con. Mình đã quyết định giữ lại con. Anh và gđ anh nói đẻ con ra anh mang đi xét nghiệm nếu con anh anh sẽ chu cấp nuôi con. Sau khi biết chuyện bố mẹ mình cũng trách mình sao lại ngu ngốc và ngang bướng như thế, nhưng bme cũng ko muốn mình bỏ đứa trẻ bme sẽ giúp đỡ mình chăm sóc con. Suốt thời gian mang bầu anh ko hỏi han đến con một lần. Ngày mình bị động thai nằm viện, bạn bè mình gọi cho anh anh đều chặn số, mình biết tất cả mọi chuyện đèu do lỗi của mình và tự làm tự chịu, nhưng nghĩ đến con mình tủi thân lắm, nhìn con nhà người ta có bố mẹ đầy đủ, nhìn các chị ở cơ quan bầu bí nặng nhọc khó ăn khó ở có chồng chăm sóc, nhìn lại mình mà nước mắt rơi lúc nào ko biết. 8 tháng mang thai là 8 tháng gối đẫm nước mắt. Giờ sắp sinh rồi mọi thứ mình đều phải tự xoay sở chuẩn bị để sinh con. Mình lo lắng và stress quá không biết phải cố gắng ntn nữa. Mọi người ở cty khuyên mình nên quên anh đi vì nếu anh thật sự yêu mình thì sẽ ko bao h bỏ mặc mình lúc mình đang vất vả mang bầu như thế này. Mình cũng thấy anh quá vô tình, nhưng mình yêu anh nhiều lắm. Đêm nào cũng ngủ mơ thấy gđ hạnh phúc bên nhau. Mình nhớ anh , những lúc mệt mỏi mình chi muốn khóc thật to nhưng lại sợ mọi người thấy sẽ lo lắng cho mình. Còn hơn tháng nữa là sinh rồi, mà anh vẫn chẳng hỏi han gì đến con. Mình rất cần anh lúc này, nhưng mình ko biết liên lạc với anh ntn nữa. Mình biết dù mình có liên lạc thì anh cũng ko trả lời hoặc cũng ko bận tâm đến mình. Nhưng mình sợ phải đối mặt với việc phải sinh con 1 mình quá. Mình rất hoang mang :(.