Chúng tôi yêu nhau khi còn học đại học và quyết định kết hôn sau 2 năm lập nghiệp. Một năm sau ngày cưới, tôi sinh một bé trai đầu lòng khỏe mạnh, kháu khỉnh, cả nhà ai cũng mừng lòng vì dù sao chồng tôi cũng là trưởng họ, sinh con trai đầu lòng là có người nối dõi tông đường rồi. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tẩy gang, bố chồng tôi mắc một căn bệnh hiểm nghèo, do không phát hiện kịp thời nên ông qua đời không lâu sau đó.



Từ ngày ông mất, mẹ chồng tôi bỗng thay tính đổi nết, bà dồn hết sự quan tâm cho cháu và chiều chuộng cháu thái quá. Thời gian đầu, tôi rất cảm thông cho mẹ chồng vì tâm lý hụt hẫng sau khi bố chồng tôi mất. Nhưng dần dần, những mâu thuẫn trong cách dạy con của tôi với bà ngày càng tăng thêm.



Trước khi có con, tôi đã tìm hiểu cặn kẽ về các phương pháp giáo dục mới và vạch ra một lộ trình chăm sóc, dạy dỗ con toàn diện. Nhưng tất cả lộ trình và kế hoạch giáo dục con tự lập, tự do phát triển của tôi đều bị đổ bể, chỉ vì bà nội quá nuông chiều cháu.



Khi con được 1 tuổi, tôi chủ động rèn cho con tự cầm đồ ăn, ăn lúc nào, ăn bao nhiêu, tùy theo nhu cầu của con. Nhưng được hai bữa như vậy, bà nội đã đứng kè kè bên cạnh, kêu ngắn than dài rằng tôi không biết thương con, bỏ đói con, để nó bốc đồ ăn như… ăn mày, nó còn bé biết gì mà tự ăn với cả tự uống. Miệng nói, tay làm, bà hầm hầm vào bếp nấu bột rồi đút cho cháu ăn, bỏ ngoài tai mọi lời phân tích của tôi.



Cũng sau hôm đó, bà tuyên bố sẽ tự vào bếp nấu đồ ăn cho cháu, tôi ngại nấu, ngại đút cho con thì để bà làm. Cứ hễ cho cháu ăn là bà bật tivi, vì mải xem nên cháu ăn tì tì, bà đâu biết làm vậy vừa hại mắt, vừa không tốt cho tiêu hóa của con. Bà cho cháu ăn bất cứ thức gì cháu đòi, bánh kẹo, thịt thà, cháu đòi là cho.



Tôi biết mình nói không lại bà nên bảo chồng nói khéo với mẹ để tôi tự chăm con nhưng chồng tôi ậm ừ rồi thôi vì nghĩ mẹ ở nhà buồn, có mỗi thằng cháu đích tôn để chăm nên mới vậy.



Tôi chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm. Không rèn được nết ăn cho con, tôi đành rèn cho con nết ở tự lập. Khi con lớn hơn một chút, tôi hướng dẫn con cách chuẩn bị thìa, đũa trước bữa ăn; tự rửa chén bát; tự gấp quần áo của mình. Nhưng cũng chỉ được đúng 2 ngày, mẹ chồng tôi nhìn thấy bé đang bê bát giúp mẹ ra bàn ăn là bà nhảy dựng lên, kêu tôi… hành hạ con: “Cháu tôi còn bé, chị hành hạ nó một vừa hai phải thôi. Để tôi, để tôi làm hết!”



Thằng nhỏ nghe bà quát to quá nên giật mình, đánh rơi cái bát sứ xuống đất, mảnh sắc rơi vào chân làm xước da và hơi rớm máu. Được thể, mẹ chồng ôm cháu mà la lối: “Chị muốn hành thì hành tôi, đừng có hành thằng bé!” Chồng tôi đi làm về, thấy chân con băng bó, rồi nghe mẹ chồng khóc lóc, kể tội tôi thì quay sang bênh bà chằm chặp rồi mắng té tát rằng tôi vô dụng, không chăm được con lại còn nhiễu sự phương pháp này phương pháp kia. Cả hai hùa vào mắng nhiếc khiến tôi tủi nhục vô cùng.



Mẹ nào lại không thương con, không muốn những điều tốt đẹp nhất cho con. Tôi muốn con tôi tự lập, muốn con không là cái cây trong lồng kính, bị bao bọc, nuông chiều quá thể như thế, có phải là một cái tội?