chuyện của em kể ra rất là dài


em vốn là du học sinh, qua mỹ hoc được 2 năm, thì em gặp chồng em và lấy nhau. Mẹ chồng em không đồng ý cho chúng em lấy nhau, gia đình của em cũng không đồng ý chồng em,tuy nhiên gia đình em vẫn vui vẻ khi em quyết định. Thế là vợ chồng em dọn ra ở riêng với nhau ( tụi em đã làm giấy đăng kí kết hôn, tính về vn làm đám cưới). Mẹ chồng em nghĩ em lấy chồng em vì thẻ xanh. Gia đình em và gia đình chồng không tương xứng về mặt trình độ lẫn vật chất ( nên bố mẹ em cũng chẳng thích gì mẹ chồng em).


Mẹ chồng em rất dữ dằn, gọi điện thoại chửi bảo em là hồ ly tinh, tha mất chồng em đi. Nhiều lúc em suy nghĩ lại em lại chảy nước mắt ( em vốn có tính hay suy nghĩ lung tung)


Trong một lần vợ chồng em cãi nhau, trong 3 tháng dọn ra ở riêng, vì chồng em không có việc, công việc chỉ phụ thuộc vào em,( em đi làm nail t7 cn vì em chưa có bằng). tiện chúng em sống dựa vào tiền của bố mẹ em gửi qua. CHồng em dọn đi khỏi nhà lúc em đang đi làm, chồng chỉ viết lại 1 bức thư cho em. ( trong 3 tháng đó quả là em không thích chồng em về thăm mẹ chồng nên chồng em chiều em mà không về thăm).


Sau đó 2 ngày thì chồng em quay về với em với điều kiện là em phải xin lỗi mẹ chồng em ( thật ra đối với em chuyện chồng em về nhà mẹ chồng hay không thì cũng chẵng sao, nhưng chồng em lại mắc bệnh "gió chiều nào, xuôi theo chiều đó", khi về với bà là chồng em chửi mắng em hết lời, mà từ đó tới giờ chồng em chưa bao giờ chửi em gì cả).Lúc đó vì thương chồng nên em đã xin lỗi mẹ chồng.


Kể từ lúc đó tối nào mẹ chồng em cũng gọi cho chồng em, hỏi là ăn cơm chưa ( chồng em trả lời là đang đi học lớp tối), mẹ chồng em lại bảo là sao cực thế, về đây má nấu cho ăn ( mặc dù lúc ở với chồng em,lúc nào em cũng nấu đồ ăn ngon cho chồng em,mẹ chồng em nói vậy làm em mặc cảm giống em bỏ đói chồng em)


Má chồng em đi giao báo ngày thư 7, vì chồng em cũng chưa có việc nên chồng em hứa với bà là sẽ giúp bà thứ 7, thế nhưng sau khi chúng em mua xe, chồng em có thêm job, nên không về giúp, lúc này chồng em ở nhà thứ 7 nghỉ ngơi, em đi làm nail, sáng chồng em hứa chiều sẽ rước em về đúng giờ, thì má chồng em đến nhà chúng em mướn để "quậy".( mặc dù buổi sáng em đã nói với chồng là anh về thăm mẹ đi, nhưng vì chồng em cũng muốn giúp em làm công việc nhà nên lười về thăm bà).


bà đến quậy,bắt chồng em phải về, chồng em về bà bắt chồng em chở đi làm delivery chung( bà ngồi kế bên), xong chuyện bà không cho chồng em về rước em, mà ngồi trên xe khóc lóc, sau đó chồng em phải chạy đến chỗ làm của em( em chưa biết gì cả), đưa thẻ xe bus và chìa khóa cho em. Lúc đó em không chịu về thế là em lên xe của má chồng em,chồng em chở, lên trên xe mới là cực hình ( bà ngồi đó khóc rống lên, bảo là sao phải sống cực khổ, ở với bà bà nuôi cho,4 mẹ con như xưa, không phải như vầy nưa,đi lấy vợ nhằm cái thứ hồ ly tinh, bá dơ bá lác,etc) ( em rất là buồn, em muốn khóc muốn trả lời nhưng em không dám, nên em đành phải im lặng)


trên đường đi xe bus về nhà em chỉ muốn tông đầu vào xe mà tự tử, hôm sau chủ nhật em bị bệnh, má chồng em lại gọi điện thoại nói với chồng em là bà đã dọn phòng sạch sẽ,chỉ đợi chồng em về ở với bà ( em nghe mà trong lòng em đứt từng khúc ruột, nghĩ lại em quá tủi thân, gia đình em lúc ở vn vốn rất cưng chiều em, em chưa phải lam gì, qua đây đi làm nuôi chồng, không có người thân ( thật ra em có chú,nhưng ông vốn không ủng hộ em lấy chồng em,nên em đã quyết định thì coi như đừng hỏi gì đến sự giup đỡ của ông)).


Vài ngày sau má chồng em lại gọi bảo với chồng em là cậu của chồng em, lấy vợ ở vn, con nhà giàu,vừa trả tiền cho ông,mà vừa làm vợ của ông nữa,nếu chồng em muốn se giới thiệu giúp.


Chủ tiệm nail của em thì khuyên em là sẽ giúp em đến nói chuyện với má chồng em,xin lỗi her( lần trước em cấm chồng em là em sai,nhưng lần này em không nghĩ là mình sai, em rất thương chồng nhưng em cảm thấy nếu không sai tại sao phải xin lỗi).


Bây giờ nếu chồng em và em li di, em sẽ mất hết tất cả,em chỉ mới có thẻ xanh 2 năm vài tháng, bố mẹ em cho tiền ăn học qua mỹ lại không được gì quay về thì em cũng sợ bố mẹ buồn. E có mua một chiếc xe bằng tiền của bố mẹ cho nhưng chồng em là người đứng tên ( vì em chưa có bằng lái).


Em không biết phải làm gì cho vẹn toàn, em đã từng nghĩ sống riêng thì không nghĩ đến cảnh làm dâu, nhưng má chồng em như vầy em chịu không nổi.Chồng em thuộc tuýp người nhu nhươc, sợ vợ, sợ mẹ,em sợ anh ấy sẽ không bảo vệ em nổi cho những chuyện sau này


Mong các chị giúp em chỉ cho em một lời khuyên, em sai thì em sẽ sửa