Em sinh năm 93, có một công việc tốt lương cao.


Quen anh khi anh mới du học 5 năm về, trong tay chẳng có gì, cũng ngây ngô ko để ý gia đình họ là người như thế nào. Chỉ là 2 con người cùng học cấp 2 với nhau. Tự thik nhau như tình yêu 3s.


Gần 2 năm quen nhau trong bí mật vì em được cái mồm nên hay dính thị phi, còn anh thì ít nói nên mọi người nghĩ hiền lành.


Người ta cứ bảo sao lại có thể yêu được nhau, nhưng em tin hai từ "Duyên số- Định mệnh". Mặc dù e cũng lờ mờ biết được Gia đình nhà anh ý ko có thik em, nhưng em nghĩ rồi anh cũng sẽ bảo vệ em, vượt qua được tất cả dẫu là chuyện gì. Bởi gia đình em ko hoàn hảo, bố mẹ hơi có vấn đề. Rồi tình cách em hướng ngoại, hay thik đi đây đi đó, ngoài ra còn bonus thêm mối tình đầu nổi tiếng như chuyện tình Hàn Quốc.......


2 đứa cũng dự tính tới năm 2019 dẫu sao cũng sẽ cưới, nhưng người tính ko bằng trời tính, em có bầu. Cảm thấy dại dột, nhưng bây giờ lỡ rồi, biết làm sao đc. Nói với anh:


- Em có bầu!


Khi đấy anh cũng mới nghỉ việc, đang thất nghiệp. Mới về nước, cv cũng chưa ngon lành, hơn cả anh cũng chưa thik ứng cv cho lắm. Đúng lúc em thông báo có thai thì a vừa bị ngã xe, phải mổ, gia đình có tang. Nghe đc anh đã khóc, lần đầu tiên e thấy a khóc như thế. Nhưng anh đinh ninh là ko sao bme sẽ cho cưới thôi.


Nhưng rồi sang ngày hôm sau, bố mẹ a ấy bảo em đến nhà nhưng k thèm tiếp, bố đi đường bố, mẹ thì trốn trên phòng. Nghĩ là em gài anh ý nên có bầu. Nhưng từ lúc em quen con người này đến đi ăn em cũng có khi còn trả, huống hồ gì gài, gài để đợi được đứng tên sổ đỏ, được gia tài nhà họ thì chắc vài chục năm nữa bố mẹ a ấy chết e chắc mới đc. Vs tính cách của em thì em k thể chờ đợi đc cái viễn cảnh ấy. Vì gđ họ cũng thuộc dạng có tiền, nên họ coi thường ... Thế đấy.


Em đến nhà a ấy, 2 đứa đang cười đùa định nc, nhưng họ đối xử với em như tát 1 gáo nc lạnh giữa mặt. Em ức quá khóc trước mặt anh, và hỏi:


- Anh bgio tính sao.


-... Anh ko bỏ đc bme, anh sẽ lo cho em tiền đẻ.............


Anh bảo Bố mẹ a nói: " nó thấy con hiền nò lừa cho có thai" (trong khi quen nhau 2 năm r), em còn lo kiếm tiền bỏ xừ đi, đầy người theo em em còn k thik. "Con nhà người ta quen nhau đc 4-5 năm còn bỏ đc, huống hồ gì có thai" há chả bảo em bỏ thai đi.......


"CẠN LỜI", đấy đâu phải con người em quen, 1 người hiền lành, thật thà, hay làm em cười là bản chất như thế à. em bỏ về a đuổi theo e, e cứ thế vừa đi vừa khóc lên taxi về.


Thật sự một đứa con gái như em, có rất nhiều cơ hội mà e vẫn cứ đâm đầu vào con người này, ko ngộ nhận nhưng cũng có sắc, có chí, có sự nghiệp , độc lập tài chính.


....


Nhưng yêu điểm của em là gia đình, em chán nản, shock và thất vọng, lúc đấy chỉ muốn chết đi. Tránh khỏi stress từ mọi thứ từ chuyện này, r chuyện gia đình.


Anh biết được, rồi theo mẹ em ra HN tìm e suốt đêm, dầm mưa tìm em, khi em bỏ ra HN 1 mình để quay về với công việc và vẫn quyết định sinh em bé. Nhưng lần này rốt cục em là quá yếu đuối. Em nghĩ em có thể sẽ vượt qua được, nhưng em lại k làm đc.


Bố mẹ em ly thân, nhưng đến lần này bố cũng lên khuyên em nên bỏ con người này đi, bố thấy a ko có chí, nghe theo gia đình quá, có thể để em gái a ấy xúc phạm em đi rêu rao em, có thể để bme a ấy đối xử vs e như vậy.


- Con ạ, tiền k phải là tất cả, họ quá coi thường mình, con cũng đừng tiếc loại đàn ông này nữa. Rồi con lấy nó dăm bữa nửa tháng nó lại đâu vào đấy thôi.....Con hãy bỏ đứa bé đi.......


Em ko đủ can đảm làm việc đó, lỗi cũng k phải do em bé gây ra, mà do em... Nhưng nghĩ lại cảnh gđ mình bme đã k hạnh phúc, sinh ra em cũng cảm thấy thiếu thốn, mà e cảm thấy nghẹn lòng.


....


Nhưng bọn em đã quyết định ở vs nhau, a ấy bỏ nhà ra đi theo em k liên lạc vs gđ đc 2 tháng, 2 đứa phải về đăng kí kết hôn, để công ty em k lời ra tiếng vào, để e còn nhận bảo hiểm. thì gặp ngay con em gái khốn nạn anh ấy trên xe. Dự tính sẽ về làm xong đi ngay nhưng gặp nó nên a lại đành phải về nhà. Về nhà thì bme k coi ra gì, tưởng hết tiền nên về. Lúc ra đi a cũng ra đi tay k k có xu nào trong ng, mà thời gian ấy còn đag thất nghiệp nên xe cộ tiền bạc, tiền thuê nhà em đều lo hết (bọn em ở chung cư).


Rồi cứ thế 2 tháng tiếp a lại hòa hợp với bme, rồi cũng có cv, rồi đâu lại vào đấy, a lại nghe lời bme hơn, với cái tính cách 9 bỏ làm 10, dĩ hòa vi quý, ai nói gì cũng để đít lên mà sống, an phận.


Khi em mang bầu đến tháng t5 e dục cưới, vì lúc đấy cũng hòa hợp vs bme, em ở quê bme a k bao giờ đoái hoài đến, nhưng cứ ra HN thì lại bảo sang ăn cơm( Bme a có 2 chung cư ở HN - 1 cho thuê - 1 cho e gái thuê).


Đến tháng t6 em và mẹ lại dục cưới, anh bảo lần này anh về quê anh nc vs bme.


- Mẹ: "Bây giờ bụng to rồi, ko cưới, sang năm cưới"


- Bố: "Bố muốn con lấy mọt người vợ hiền lành, dịu dàng chứ ko phải như mẹ con."


Nhà đấy thật sự cũng là có dớp bố toàn bị vợ chửi như chó, tại cái tính phải nói như nào, rất khó diễn đạt, mà e cũng chưa tiếp xúc nhiều nên cũng chả hiểu nhiều. Nghe bố em nói xưa bà mẹ này còn lôi bố a ấy ra đánh, sợ................


(Bố em ko biết em quen người này từ đầu, vì bố con em cũng k nc vs nhau từ lúc bme e ly thân. Bố chỉ biết Em tự lập tự đi học ĐH, đi làm độc lập từ năm 18 tuổi, và đang làm ở công ty lớn, có rất nhiều cơ hội. Chấm hết )


Em lại buồn bã nghe và chấp nhận, thôi vì con, sau có muốn cưới thì e cũng chả cho cưới nữa, để cho nhà họ đẹp mặt. Có mỗi đứa con trai mà làm thế.


Giờ nhà cửa em thuê e giả tiền, xe cộ a đi làm cũng đi xe của em, tiền anh làm ra nếu bảo nuôi em và con chắc cũng chả đủ.


Bây giờ thì em đang mang thai tháng t8 rồi, nghe bạn em kể ở nhà nói: "Mẹ nó định đợi con em sinh ra sẽ đi xét nghiệm ADN. Ác thú"


Ck mà biết bảo vệ mình thì mình cũng ko sao, đằng này cứ "kệ, đằng nào cũng thế" bme hay em út, hay người nhà có nói gì cũng im mồm, cấm cãi lại, ko nói câu gì, sợ bất hiếu, còn kệ vk cứ ấm ức rồi tự buồn r tự vui lại. Em chán nản quá. Em chỉ nghĩ ly hôn thôi, nhưng rồi cuộc đời con em sẽ lại sống trong cảnh gia đình thiếu bố , thiếu mẹ.


Em phải làm sao đc a