Mẹ nó đã 46 tuổi, cái tuổi mà ai hỏi đến cũng tấm tắc :" ồ, sao mẹ trẻ thế"
Nó năm nay 24 tuổi, từ lúc còn bé tí nó đã thấy mẹ ngày ngày lam lũ, làm luôn tay luôn chân, nó cứ thầm nghĩ mẹ nó thật khỏe và những việc mẹ nó làm là điều hiển nhiên của một người lớn cần phải làm để mưu sinh và lo cho gia đình
Lớn lên chút nữa, nó cảm nhận được rằng mẹ nó k có nhiều thời gian nghỉ ngơi như những người hàng xóm quanh nhà nó.Mẹ không ép tóc thẳng mượt, mà tóc mẹ xoăn dài, xù thành 1 đống to to trên đầu.Cách của mẹ nó là túm thành một củ sau gáy hoặc trùm bệt một cái khăn lên đầu để không vướng víu.Nó nhiều lần nói mẹ đi làm đẹp,nhưng mẹ lại chép miệng :" xí của, tóc như cái rơm, làm một lần hết tận mấy trăm nghìn mà được có vài tháng, kệ cha tao, xấu tí cũng dc"
Mẹ cứ mải miết như thế với đàn lợn đàn gà, mẹ nấu rượu bán kiếm đồng tiền...Rồi lợn cứ chết cả đàn, lúa mất mùa cả mẫu, và mẹ mất ngủ cả đêm...triền miên, ngày qua ngày...
Mẹ còn phải lo bữa ăn hàng ngày, rồi bỏ ra một chút dành cho con cái dựng vợ, gả chồng, rồi thì chúng nó còn mua đất, xây nhà...còn dài lắm những việc phải lo, nên giấc ngủ của mẹ cứ không thôi chập chờn.Có những lúc đang ngủ mẹ bật dậy phi thẳng ra sân, mắt nhắm mắt mở " cái gì cạch cạch thế",...Cả trong giấc ngủ mẹ cũng cứ phải lo
Bước sang tuổi 46, cái vất vả đã hằn sâu trong từ thớ thịt,mẹ k làm việc nặng được nữa.Nhưng các việc phải lo cứ lớn lên từng ngày.Cứ thử nghĩ mà xem,khi người ta không làm ra được đồng tiền, sức khỏe xuống cấp, thì người ta sẽ tự đưa mình vào cái góc tù túng của lương tâm, người ta sẽ tự dằn vặt bản thân bằng những lo toan tính toán k có lối thoát, thương mẹ lắm, k một ngày được bình yên
Ừ, TUỔI MẸ TRẺ ĐẤY, NHƯNG TÂM HỒN ĐÃ GIÀ NUA...
---------------------Giờ bệnh tật đầy người, bệnh này chồng chéo bệnh kia, ngày mai con lại tiếp tục cuộc hành trình đưa mẹ đi khám chữa bệnh, con cầu xin Chúa, cầu xin Mẹ ban cho mẹ con, cho gia đình con hồng ân, ban cho bố mẹ con sức mạnh để có thể đồng hành cùng chúng con lâu nữa-----------
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1