Chào các anh chị, em theo dõi WTT đã lâu nhưng nay mới có dịp lập nick để giãi bày tâm sự và rất mong nhận được sự chia sẻ của anh/chị.
Xin nói qua một chút về tình trạng hôn nhân của em. Em lập gia đình đã được 1 năm, chưa con cái gì cả vì bọn em muốn có cuộc sống ổn định sung túc rồi mới tính đến chuyện đó. Chồng em kém 1 tuổi, thu nhập thấp hơn em nhưng tính tình ngoan hiền dễ bảo đáng yêu lắm ạ, đảm đương hết công việc nội trợ, em đi làm về chỉ có nằm ườn xem TV chờ chồng đút cơm rồi dọn dẹp thôi.
Trong mắt em thì lấy được người chồng như thế là quá hoàn hảo và may mắn rồi, nhưng hình như tại lâu ngày như đóng vai người đàn ông trong gia đình mà em lây luôn cả tính rửng mỡ thèm của lạ của bọn đàn ông mất rồi :(( Chồng tốt là thế, đáng yêu là thế mà em cứ đi say nắng, mê muội đàn ông ở nơi công sở :(( Mặc dù chỉ say nắng vớ vẩn được vài tuần rồi thôi, nhưng em cảm thấy có lỗi với chồng quá :(
Lần đầu say nắng là với anh trưởng phòng. Anh đẹp trai, phong độ, lại tốt bụng, lúc nào cũng sẵn sàng bật lại cấp trên để bảo vệ nhân viên dưới quyền anh, lại độc thân nữa nên trong phòng nhiều đứa cứ gọi là chết mê anh, em cũng không thoát khỏi. Hồi ấy cứ mỗi lần anh lại gần thì tim em đập mạnh, đứng trước mặt anh thì em lắp bắp nói chẳng câu nào ra hồn, cảm giác hệt như hồi mới yêu chồng. Nhưng em biết thân phận mình chẳng với tới người như anh nên cũng mặc kệ, chẳng à ơi đưa đẩy anh như mấy đứa khác, rồi vài tuần trôi qua, cảm xúc cũng tự hết, chỉ để lại nỗi dằn vặt vì đã có lỗi với chồng. Lúc ấy em trộm nghĩ, chẳng qua vì anh không để ý tới em nên em mới không sa ngã, chứ nếu đây là tình cảm 2 phía thì chắc gia đình em tan nát luôn rồi. Chắc vì thế nên lần say nắng thứ hai của em xảy ra sau đó không lâu, như ông trời muốn thử thách em vậy.
Lần thứ hai là một cậu đồng nghiệp cùng phòng, bằng tuổi chồng em. Cậu này thì chẳng đẹp trai phong độ như anh trưởng phòng, nhưng được cái nhiệt tình, vui tính, và đặc biệt là, không giống anh ấy, cậu ấy thích em! Mặc dù chưa lần nào nói lời tỏ tình, nhưng em có thể cảm nhận điều ấy qua sự quan tâm, và những lời tán tỉnh nửa đùa nửa thật của cậu ấy. Lần này là tình cảm 2 phía, nên em bị lung lay dữ dội lắm, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến chuyện muốn ngã vào vòng tay của cậu ấy, ôm hôn cậu ấy... May thay là lý trí của em đã lấn át được tình cảm, nên hồi ấy em cố gắng cứ mỗi lần trò chuyện với cậu ấy là liên tục nhắc đến chồng, kể lể từng chuyện nhỏ tí ti của chồng, được 1 thời gian thì cậu ấy chán, không mấy khi trò chuyện với em nữa, và cảm xúc của em cũng theo đó biến mất luôn.
Suốt một thời gian dài sau lần thứ hai ấy, em không còn cảm xúc với người đàn ông nào ngoài chồng mình nữa, em tự nhủ đấy sẽ là lần cuối cùng, em sẽ yêu thương và chia sẻ việc nhà với chồng để đền bù tội lỗi mà em đã gây ra. Thế nhưng rốt cuộc lần thứ ba cũng đã tới, lần này là anh phó giám đốc của công ty. Các chị đừng nghĩ em mê giai lắm tiền nhiều của nhé, em thích anh ấy hoàn toàn không phải vì anh là phó giám đốc, chỉ là tình cờ anh lại là phó giám đốc thôi. Em có gặp anh ở cty vài lần, và cũng không ấn tượng mấy, nhưng xui xẻo làm sao, một trong những lần hiếm hoi em ngồi ăn ở căng tin của cty thì lại ngồi cùng bàn với anh ấy. Anh ấy trò chuyện với những người khác, nói nhiều, nhưng mặt thì lạnh tanh không biểu lộ tí cảm xúc nào, điều đó khiến em bắt đầu chú ý đến anh, đến khi em trêu chọc thì anh bật cười, một nụ cười nhẹ, nhưng đốn gục luôn trái tim em vào giây phút đó. Sau lần đó thì hôm nào em cũng đến căng tin với hi vọng được ngồi cùng bàn với anh, nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra lần nữa. Em cũng rình mò để về cùng lúc với anh, để có được tí giây phút trò chuyện với anh, mặc dù chưa bao giờ thành công, lúc thì anh bận buộc dây giày, thấy đứng chờ thì kì cục nên em về luôn, lúc thì em mới chuẩn bị mở miệng bắt chuyện thì anh lại quên đồ và phải quay lại công ty...
Lần thứ 3 này mới xảy ra gần đây nên hiện tại cảm xúc của em vẫn đang còn, mặc dù lần này đảm bảo sẽ không có chuyện em sa ngã được, vì anh ấy còn khó với hơn cả anh trưởng phòng, nhưng em cảm thấy hoang mang về sự chung thủy của bản thân quá :( Cảm xúc này chắc chắn sẽ hết, nhưng chỉ trong 1 năm mà em say nắng tới 3 lần rồi, nếu cứ thế này, không sớm thì muộn, gia đình em cũng tan nát quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hức... Ý bạn không phải là mình nên đi thú...