Đây là lần đầu tiên tôi tâm sự về cuộc đời mình, về những gì tôi đã trải qua. Tất cả đều là sự thật và là tâm sự của riêng tôi, tôi cũng không có ý định xin lời khuyên mà chỉ đơn giản tôi muốn nói ra những điều tôi vẫn giấu trong lòng bấy lâu nay. Tất cả đều là ký ức tôi hồi tưởng lại, tôi cũng không giỏi viết lách nên có thể sẽ không diễn đạt được đầy đủ ý tứ. Mong nhận được sự đồng cảm của m.n



Tôi là 1 đứa trẻ hạnh phúc, có tuổi thơ thực sự vui vẻ và hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Cho đến năm tôi 10 tuổi, tôi phát hiện ra bố tôi có bồ phản bội mẹ con tôi.


Đêm hôm ấy tôi và em trai (kém tôi 2 tuổi) đang ngủ thì bị mẹ lôi dậy. Mỗi tay 1 đứa, mẹ kéo chị em tôi đi, bố thì ra sức ngăn cản. Sau đó bố giằng lấy em trai tôi, mẹ kéo tôi đi khỏi nhà trong khi tôi vẫn ngái ngủ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết lúc ấy là mấy giờ, chỉ thấy đường phố không một bóng người, mẹ cứ kéo tôi đi, vừa đi mẹ vừa gào khóc. Mẹ con tôi đi lên cầu, mẹ ôm tôi rồi lại xin lỗi rồi lại ôm tôi. Hai mẹ con đứng đó lâu rất lâu sau đó mẹ cõng tôi quay về nhà. Sau này tôi biết được mẹ bắt gặp bố ngủ với bồ, bố về nhà còn tát mẹ nên mẹ không thiết sống, mẹ định đưa 2 chị em tôi đi nhảy cầu. Nhưng đến nơi mẹ nhìn tôi lại không nỡ, mẹ lại nhẫn nhịn đưa tôi quay về nhà.


Sáng hôm sau mẹ nghỉ ốm ở nhà, tôi nghe thấy mẹ gọi điện cho bà ngoại.


- Mẹ ơi, mẹ nói đúng, chồng con với nó đã ngủ với nhau. Sao nó lại làm thế với con, con nhục quá chỉ muốn chết mẹ ơi.


…..


Nó ở đây là cô B. Mẹ tôi là gái Hải Phòng, về làm dâu Hải Dương theo mai mối của người họ hàng. Về Hải Dương không người thân, mẹ tôi có kết nghĩa với cô B là người làm cùng công ty, chị em thân thiết đến như ruột thịt. Sau này nghe kể lại thì bố tôi qua lại với cô từ khi tôi 5 tuổi. Lúc ấy nhà cô xây nhà, mẹ cho cô về nhà tôi ở nhờ. Chả hiểu sao bố tôi với cô quấn lấy nhau luôn. Bà ngoại lên có nói:


- (Bà)Mày không cẩn thận là mất chồng đấy, mẹ thấy 2 đứa nó không được bình thường.


- (Mẹ) Bà cứ lo nghĩ vớ vẩn, B nó là em con, chồng con cũng coi nó như em gái làm gì có chuyện đấy. Chồng con thương vợ con chẳng hết không làm mấy chuyện đấy đâu.


Mẹ không nghe bà, giờ mẹ phát hiện thì họ đã bên nhau được 5 năm. Trong ký ức của tôi 4 năm tiếp sau đó là khoảng thời gian mẹ nhẫn nhịn, níu kéo bố, cố gắng giữ gìn gia đình. Bố đi làm về rồi đi chơi bóng bàn đến 7-8 giờ tối mới về ăn cơm. Tất cả các ngày lễ tết bố đều nói phải đi công tác (bố tôi làm trưởng phòng xuất nhập khẩu 1 công ty may mặc lớn), mẹ lo cơm nước cho chị em tôi xong là uống thuốc ngủ hoặc nằm khóc cả đêm.


Đến năm tôi học lớp 8, một hôm tôi đi học về thấy bác bưu tá mang thư đến. Tôi nhận thư, đó là giấy triệu tập của tòa để giải quyết ly hôn. Tôi đốt lá thư đấy, tôi lo sợ, tôi nghĩ đơn giản bố mẹ không nhận được thư thì sẽ không biết mà lên tòa giải quyết ly hôn.


Hôm ấy trời mưa tầm tã, mẹ gọi hai chị em tôi dậy. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ. 8h sáng. Tôi cuống cuồng:


- Chết rồi con muộn học rồi, sao mẹ không gọi con, chết con rồi làm thế nào bây giờ (bù lu bù loa khóc lóc ầm nhà)


- Thôi dậy đánh răng rửa mặt đi rồi mẹ đưa đi chơi, hôm nay mẹ gọi xin phép cho hai đứa nghỉ rồi học rồi


Sung sướng quá, tôi chạy sang giường bên đét 1 phát vào mông thằng em


- Dậy ngay V, dậy mẹ cho đi chơi nhanh nhanh nhanh.


Mẹ đưa chị em tôi đi ăn phở bò. Lần đầu tiên được ăn phở bò tôi và thằng em mỗi đứa ăn hẳn 2 bát. (Hồi đó mới có phở, trước tôi chỉ ăn bánh đa hoặc mỳ thôi). Ăn xong mẹ chở chúng tôi đến tòa án. Tôi giật mình hoảng hốt, tôi hỏi mẹ:


- Sao mẹ bảo đi chơi, đây đâu phải công viên?


- Vào đây đợi mẹ lấy chút giấy tờ rồi ra.


- Con không thích, con không vào.


- Bướng vừa thôi, đây là ngoài đường đừng để mẹ phải đánh cho 1 trận nhé. Mẹ đi gửi xe, 2 đứa đứng lên hiên kia chờ mẹ đỡ ướt.


Tôi hoang mang lắm, lòng tôi như lửa đốt. Không thể nào vì tôi đã đốt cái thư thông báo rồi.


Mẹ gửi xe xong thì đưa chị em tôi lên tầng 2 dặn ngồi ở ghế ngoài hành lang chờ mẹ. Mẹ vào trong đó khoảng 15 phút gì đó rồi có 1 cô ra gọi chúng tôi vào.


Vào phòng tôi chết đứng vì thấy bố cũng ngồi ở đấy. Mẹ vẫy hai chị em lại bàn ngồi. Lúc này thì tôi không suy nghĩ gì nữa. Không khí thật sự im lặng, chỉ có tiếng lật giấy của chú gì đó đang ngồi trước mặt tôi. Sự im lặng này đáng sợ quá, tôi không biết phải làm sao, tôi vẫn chưa biết điều gì sẽ đến.


Rồi chú đó cũng phá tan bầu không khí yên tĩnh:


- Cháu là V phải không ( nhìn về phía em trai tôi)


Nó gật gật đầu, thằng bé chắc cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.


- Cháu có thấy bố mẹ cháu cãi nhau hay đánh nhau không?


- Không ạ, mẹ chỉ mắng với đánh chị em cháu chứ không đánh bố.


- Thế cháu thích ở với bố hay với mẹ?


- Ở với mẹ ạ.


Chú lại cúi xuống viết viết gì đấy. Tôi sẵn sàng để nghe chú hỏi, tôi sẽ nói là tôi muốn ở với cả 2, rằng tôi biết mọi người đang định làm gì, rằng đừng để bố mẹ tôi chia tay. Chú lại lên tiếng:


- H ký vào đây cho chú, xong đưa V ký.


- Rồi 2 cháu ra ngoài ngồi chơi 1 tí nhé, tí nữa bố mẹ ra.


Sao không ai hỏi tôi? Sao coi tôi như vô hình vậy. Tôi biết làm sao, chả lẽ tôi không phải con bố mẹ? Vậy đấy, bố mẹ tôi chia tay nhau vậy đấy. Tôi nhớ hôm ấy là đầu tháng 12 âm. Chiều hôm ấy bố tôi không về, từ hôm ấy bố cũng không ở nhà nữa.


Ngày 22/12 âm, tôi nhớ như in ngày đó không quên dù chỉ là 1 chút. Như mọi ngày tầm hơn 1h chiều tôi đi xuống nhà lấy xe chuẩn bị đi học thêm. Tự dưng tôi nghe tiếng bà nội:


- Con cứ đưa nó về đây, dù sao cũng là máu mủ nhà mình. Con Oanh nó đi HN lấy hàng rồi, 2 đứa nhỏ đi học chiều muộn mới về. Mẹ gọi cho chị Hạnh (chị ruột bố tôi) lát chị qua làm cơm bây giờ.


Tôi điên quá. Bà dung túng cho bố tôi à? Tôi đến lớp nhưng đầu óc không tập trung cứ suy nghĩ về những gì bà nói. Hết tiết tôi vờ đau bụng rồi xin phép cô đi về. Tôi về đến nhà bà và cô Hạnh (nhà tôi gọi con gái là cô không cần biết cao thấp) có vẻ ngạc nhiên. Tôi nói hôm nay cô giáo bận rồi vào phụ làm cơm với bà với cô như không biết gì.


- Năm nay nhà mình cúng ông công ông táo 2 lần hả bà, vừa cúng hôm chủ nhật mà nay cúng tiếp à?


Không ai nói gì. Đúng lúc ý có tiếng xe, mở cửa xe đi xuống là cô B, trời cái bụng bà ý như muốn rớt xuống. Hóa ra máu mủ của nhà mình là như này.