Tôi đã định gửi tâm sự của mình từ trước Tết, nhưng còn do dự. Sau Tết, tôi mong các mẹ sẽ có thời gian đọc và chia sẻ, góp ý cho tôi.
Tôi năm nay 27 tuổi. Gia đình tôi cơ bản, gia giáo, bố mẹ tôi đều là giáo viên, tôi cũng vậy. 2 em tôi đều học đại học. Hiện tại tôi dạy ở một trường đại học cách nhà tôi 90km, khi ra trường đi làm dù có nhiều người để ý nhưng khi đó, tính tôi vẫn trẻ con và bàng quang với cuộc sống.
Rồi tôi quen chồng tôi trong một đám cưới. Vì trẻ con, và chưa biết nghĩ tới tương lai, nên quen anh, về nhà anh chơi mà tôi không tìm hiểu kỹ về anh và gia đình anh. Khi chúng tôi yêu nhau, vì tôi nhẹ dạ và trẻ con, tôi ở trọ, anh thường xuyên qua lại, và chúng tôi đi quá giới hạn. Trong thời gian đó, anh ít đưa tôi đi chơi, đi ăn, tặng quà, tính anh khá nóng nảy, mấy lần tôi chia tay anh đều hăm dọa, và tôi đã không đủ mạnh mẽ mà từ chối làm vợ anh. Phần vì sợ hãi anh tung tin không hay vì tôi, phần vì còn mù quáng yêu anh. Bố tôi và các em tôi không ủng hộ tôi kết hôn nhưng tôi không nghe lời. Tới bây giờ, tôi mới hối hận, mình đã quá yếu đuối và dễ dãi, lại thiếu kinh nghiệm sống nên cuộc sống của tôi giờ thật buồn.
Gia đình anh làm nghề thủ công, sản xuất bún, rất vất vả.
Bố chồng tôi chỉ ở nhà, chuẩn bị công việc cho quy trình làm bún của buổi chiều, nên tính cơ cầu, cục tính và hay để bụng, để ý. Tất cả mọi thứ phải đều làm theo ý ông thì ông mới hài lòng. Ông thích quản lý, nhiều lúc xen vào đời sống riêng tư của tôi và chồng tôi một cách quá mức, nhất là chồng tôi, ông quen quản lý anh, cho anh vào cái khuôn rồi, nên giờ vẫn làm vậy. Cách ông nói khó nghe, rượu vào thì ông nói tục, chửi bậy, gây sự. Lúc nào cũng cười nói như vô tư không có gì, nhưng nhiều chuyện, mà từ thời nào, ông vẫn nhớ và thi thoảng ông vào trong nhà Nội của ông, ông nói xấu tôi.
Mẹ chồng tôi buổi sáng đi chợ, bà cũng thích quản lý con. Hay ra lệnh và lúc nào cũng dạy người khác phải làm thế này, thế kia. So sánh hai người, thì ở với bà, vẫn dễ chịu hơn một chút. Tuy vậy, bà cũng cổ hủ và bảo thủ. Tôi góp ý với bà điều gì, bà hay tỏ thái độ hoặc cãi cùn lại.
Chồng tôi học trung cấp nghề ra. Tôi kết hôn được 1 năm thì sinh cháu, anh nghỉ việc ở nhà trông con và phụ ông bà làm. Tuy thế, chồng tôi lúc nào đi đâu, làm gì cũng phải ngửa tay xin tiền bà, tất nhiên anh phải nghe một bài chửi trước khi cầm đồng tiền mẹ đưa.
Tôi động viên anh nhiều lần, con được một tuổi thì đi làm, độc lập kinh tế mà người ta đỡ chê cười. Anh cũng có gia đình rồi. Thuyết phục mãi, và phải chịu bao điều tiếng vì anh, anh mới đi làm. Vì bố mẹ chồng tôi chỉ thích chồng tôi ở nhà làm bún, làm ruộng, nói chung chỉ thích con ở nhà để quản lý, dạy bảo. Dù biết tính xấu của chồng tôi như thế, nhưng cứ có chuyện gì thì ông bà lại chửi chồng tôi, chứ không chịu nghĩ cách khác để con thay đổi.
Nhà chồng tôi cách cơ quan 10km. Cả đi và về là 20km. Nếu trời mưa to, thì tôi luôn bị ướt như chuột vì đường ngập. Cơ quan mà họp buổi tối thì tôi cũng lặn lội đi một mình. Vì ở quê, nên muốn mua sắm gì cũng khó, trẻ con ở đây không có phong trào học, đường đi gập ghềnh. Trước khi cưới, anh nói chúng tôi sẽ ở bên thành phố để tiện đi lại. Hè năm vừa rồi, tôi muốn ra ở riêng, để giảm mâu thuẩn gia đình, tôi mong chồng sẽ chín chắn và tự lập hơn, vợ chồng đi lại gần, tiết kiệm công sức, thời gian, tiền bạc, con cái học hành thuận lợi, cuối tuần tôi lại đưa cháu về với ông bà. Giờ ông bà vẫn khỏe, tôi mới nghĩ tới điều đó, dù gì ra ngoài, tôi vẫn khổ vì không có tiền, chồng thì như thế. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ giảm áp lực được phần nào. Cả nhà chồng tôi, không ai đồng ý. Vì trong dịp hè đó, bố mẹ tôi mới xây thêm một phòng 35m vuông cho vợ chồng tôi. Chồng tôi cũng không đồng ý ra ở ngoài, nên tôi phải lên tiếng. Bố mẹ chồng tôi nói tôi không ra gì, là tôi phụ bạc, ông bà bỏ đống tiền ra xây nhà cho mà ở thì không ở lại muốn đi thuê, tôi sướng không biết đường hưởng…Vì lỡ kế hoạch, tôi đang mang bầu bé thứ 2, được hơn 6 tháng, bố mẹ đẻ tôi khuyên tôi cứ ở đó, sinh con xong thì tính tiếp. Chuyện tôi muốn ra ở riêng cách đây nửa năm rồi, nhưng rượu vào, bố chồng tôi toàn nói sau lưng là tôi cậy có tí tiền lương, học hành mà đòi ra ngoài…cho tới giờ, khi về Tết, chồng tôi về có 2 ngày, mà bố chồng tôi vào nhà Cụ Nội nói chửi chồng tôi là ngu, thích về quê ngoại, rồi ông xây nhà cho mà còn đòi ra ở riêng ( giọng ông chửi tục hơn là tôi kể lại cho các bạn). Tôi không ngờ ở nhà ông cười nói, nhẹ nhàng với tôi như thế, mà sau lưng thì,….
Hiện tại, chồng tôi đã đi làm được 4 tháng, nhưng 3 tháng đầu, vì ít tiền nên tôi không hỏi anh, và anh cũng không chủ động đưa cho tôi. Tôi nói mỗi tháng anh chỉ cần đưa ông bà nội tiền ăn 1 triệu để ông bà thoải mái mà không nói kháy hai vợ chồng, nhưng chồng tôi cứ im lặng. ( Trước đó, dù anh ở nhà, 1 năm rưỡi tôi vẫn đóng 1 triệu tiền ăn cho bà, nửa năm trở lại đây, tôi không đóng nữa, vì không đủ)
Ở cùng ông bà, tôi vẫn phải gửi con. Được cái không phải đóng tiền ăn, tiền điện nước, nhà cửa, tất nhiên với người không có kinh tế như tôi thì như thế là quá tốt, nhưng tôi lại thấy mệt mỏi vô cùng. Ông bà không nhận ra rằng vì cách giáo dục của mình và lối sống gia đình mình đã vô tình làm hỏng con trai ông bà. Chồng tôi giờ cũng không khác gì bố mẹ chồng: uống rượu, hút thuốc, nói tục, chửi bậy, cục cằn, nóng tính. Anh đã ba lần đánh tôi, và lần thứ 3, tôi đã làm ầm lên, định bỏ về quê ngoại, vì nể bố mẹ anh giữ lại, nên tôi bỏ qua và nói với anh, nếu xảy ra lần nữa, tôi sẽ không tha thứ. Nhưng anh không đánh tôi thì anh lại ăn nói thiếu tôn trọng, đi làm về không đỡ đần vợ, mặc nhiên việc ở nhà là của riêng tôi. Anh chỉ đòi hỏi, con phải ngoan, phải sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng, cơm đã nấu, tiền mỗi tháng dù tôi gánh gồng hết thì tôi cũng phải có một khoản tiết kiệm cho anh nhìn thấy không anh sẽ cho rằng tôi tiêu hoang. ( trong khi lương tôi được 4 triệu, tiền gửi con, tiền nuôi con, tiền xăng xe, tiền trưa tôi ở lại ăn cơm, tiền hiếu hỉ, đóng góp ở cơ quan, chưa kể tới tiền mua quần áo tôi không có tiền mà sắm sửa hay bầu bí cũng không có tiền mà bồi bổ). Anh không hề hỏi han hay mua đồ gì tặng tôi bao giờ, ngày lễ hay ngày thường, có bầu hay không có bầu thì vẫn thế. Thi thoảng anh cho mình quyền đi chơi tới 12h đêm mới về. Tôi thi thoảng nói với bố mẹ chồng, nhưng không tác dụng. Nói nhiều, kiểu gì bố mẹ chồng tôi cũng chỉ bênh con trai họ và lại cho rằng, tôi cậy có chữ, có nghề mà tinh tướng này kia.
Tôi đi làm xa, về con nhỏ, nhà cửa, giặt giũ, cơm nước, chỉ việc gia đình thôi chứ tôi không phải làm bún, đi cấy gặt gì mà tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi, chưa kể tới việc tiền không có, chồng thì vô trách nhiệm.
Ở cùng ông bà, tôi cảm thấy anh rất phụ thuộc. Thì có bố mẹ, vợ ở nhà, anh phải lo gì nữa. Nhà có, tiền có, cơm có rồi. Ông bà cũng hay nói với chồng tôi kiểu như mày ăn bám, rồi đi làm mà không có đồng nào đóng góp…Ông bà không ủng hộ công việc của chồng tôi. Có việc gì quan trọng ở nhà thì chỉ thích con trai nghỉ việc ở nhà phụ giúp.
Tôi cảm thấy mình tủi thân vô cùng. Nghĩ tới bố mẹ, bạn bè mà nước mắt tôi cứ rơi. Bao lần tôi khóc thầm…Bao công sức của bố mẹ tôi còn chưa đền đáp , giờ tôi vẫn chưa lo được cho bản thân, thi thoảng còn phải xin tiền bố mẹ, có chuyện gì của hai vợ chồng, bố mẹ tôi lại đau đầu. Dù ông bà có khoa học, tân tiến hơn nhưng ông bà luôn cấm tôi không được ly hôn. Tôi luôn day dứt và hận bản thân mình vì lựa chọn sai lầm, giá như ngày đó, tôi khôn khéo và trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Tôi luôn tâm niệm tôi là người phụ nữ của gia đình, nếu chồng tôi thương yêu tôi thật sự, thì tôi có thể và luôn cố gắng để trở thành vợ hiền, dâu thảo, chăm lo con cái tốt. Nhưng chỉ với ước mơ đơn giản đó mà sao thật xa vời. Chồng tôi đã biến tôi thành một con người hay cáu gắt, nói nặng lời, tôi như trầm cảm và phải gồng mình lên để sống.
Tôi muốn sinh cháu thứ 2 xong, được 6 tháng, thì tôi ra ngoài. 1 là gửi cháu đầu về quê ngoại 1 năm, vì mẹ tôi là giáo viên mầm non. 2 là để cháu ở đây, thì vợ chồng tôi một mình phải trông 2 cháu. Mà ở nhà chồng, kiểu gì tôi cũng phải thuê một người trông cháu thứ 2, vì nhà tôi không có người. Nếu sang thành phố ở, trưa tranh thủ tôi có thể chạy về với con, hoặc đưa đón cháu đầu đi học mẫu giáo cũng tiện. ( tôi cũng ít giờ đi dạy). Nhưng tôi lại lo bố mẹ chồng tôi không đồng ý. Lương tôi chỉ có 4 triệu, chồng tôi 3 triệu. Bố mẹ tôi bảo nếu không gửi cháu đầu về thì bố mẹ cho tiền cháu ăn học. Tôi nghĩ ra ngoài kiểu gì tôi cũng phải xin sự hỗ trợ của bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng sẽ từ mặt hoặc gia đình chồng sẽ xảy ra một cuộc đại chiến, nhưng tôi thiết tha được ra ngoài ở, vì nếu cứ chịu đựng cuộc sống với toàn áp lực thế này, tôi sợ mình sẽ bị trầm cảm và già nua đi mất.
Tôi có nên ra ở riêng không? Tôi nên làm gì để anh tu chí làm ăn hơn? Nhiều lúc tôi muốn ly hôn quá, tôi đã viết đơn rồi, nhưng còn do dự. Bởi vì công việc, danh dự của gia đình và của tôi, khiến tôi không đủ dũng cảm. Nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật cô đơn, bế tắc mà không thể tìm ra lối thoát. Khóc hay buồn mãi thì cũng không thể tốt hơn, chồng vẫn thế, mà ảnh hưởng sức khỏe. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, tôi phải làm sao đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cuộc sống này, là do bạn lựa chọn.
Sai lầm lớn đầu tiên đó là biết bản chất...
_ Nghề giáo thường có thu nhập không cao, nhưng không phải vì thế...
Điên à, người ta vào tâm sự, chả đọc chả thông cảm thì thôi còn ngồi đấy mà...