Năm đó, 2004 gia đình em xảy ra biến cố. Anh Trai bị bắt vì tội tham ô. Cả bầu trời như sụp đổ. Gia đình họ hàng cố gắng dốc toàn bộ tài sản, rồi vay mượn trả nợ cho anh, những mong anh được tại ngoại. Nhưng không thể, số tiền quá lớn đối với gia đình. Hơn nữa, số tiền anh Tham ô được đã tan theo mây khói, không còn đồng nào để trả về. Mẹ khóc hết nước mắt, con anh mới sinh chưa tròn năm. Chị gái làm giáo viên mang hết sổ lương đi vay tiền cho mẹ lo cho em. Vợ anh thất nghiệp ở nhà chăm con. Bố mẹ em đã kiệt sức, bố thì hay đau yếu từ trước, một mình mẹ lo chạy chợ kiếm tiền nuôi các con. Giờ rơi hoàn cảnh này, mẹ gắng gượng lo lắng. Mà muối bỏ bể.


Em, sinh viên năm cuối, bao dự án, ước mơ dang dở. Thấy mình giờ như trụ cột gia đình. Em. Một cô gái đích thực, mơ mộng nhưng luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, nam tính để xua hết những cám dỗ tình cảm. Cố gắng gồng gánh lo cho anh để mẹ bớt buồn đau. Mà gồng gánh sao đây. Số tiền gia sư của sinh viên với số tiền học bổng cố để lo cho mình là tốt lắm rồi. Kiếm đâu ra tiền nhiều thế mà lo với lắng. Lo hão. Khóc. Khóc thương anh lạnh lẽo trong tù. Khóc thương mẹ, thương bố. Khóc thương cháu chưa biết bò đã ko có bố ở bên. Khóc thương chị dâu rơi vào hoàn cảnh này.


Em. Sinh viên năm cuối. Gạt nước mắt bảo vệ luận án tốt nghiệp cố cái bằng loại khá, những mong ra trường xin được công việc tốt hơn, nhanh hơn.


Cầm tấm bằng trên tay, quay cuồng với hồ sơ xin việc. Với mục đích quyết bám trụ nơi phồn hoa này, kiếm thật nhiều tiền cho bố mẹ đỡ cực khổ. Cho không hổ danh là con người mạnh mẽ.


Tinh cờ gặp lại mấy bạn thời xóm trọ. Cùng chung trí hướng mở quán cafe internet (Khi đó đang nở rộ). Mấy bạn lại học công nghệ thông tin. Vậy là vay tiền hùn vốn làm ăn. Rất tự tin chiến thắng. Kết cục thất bại cay đắng. Bài học đầu đời. Mẹ và chị gánh thêm 40 triệu nợ vay (Thực ra trong đó 20triệu bị anh trai lấy mất rồi). Đêm khóc.


Quyết tâm làm lại. Làm gì đây? Cô bạn học thời cấp 3, thấu hiểu. Có người hàng xóm về cưới vợ đi nước ngoài. Em. Trơ trẽn đi xem mặt. Làm gì cũng được. Lấy ai cũng được. Miễn nhìn thấy tương lai có thể lo cho anh. Không biết ông trời thương hay giận mà em không lọt mắt xanh nhà người ta. Buồn. Ngồi công viên ngắm cảnh mà không biết cảnh đẹp hay không.