Chúng em yêu nhau hơn 4 năm thì làm đám cưới, chồng em không ở với ba mẹ (dù ba mẹ chồng vẫn còn) mà ở cùng bà nội gần 80 tuổi. Mọi chuyện cưới hỏi chồng em đều tự lo ( chồng em cũng nghỉ tự lo cười vợ thì về vợ sống thoải mái hơn, không bị nói này kia). Vì trước đây bà nội cưới vợ cho ba chồng mà đến bây giờ vẫn cứ nhắc hoài: “tao cưới vợ cho mày mà nghèo” dù tiền của bà rất nhiều (Nội chồng em thương tiền hơn tất cả).
Em về nhà chồng sống cũng thoãi mái, sáng 2 vợ chồng cùng đi làm, chiều tối về cơm, nước ăn uống với Nội nói chuyện xong thì đi ngủ. Lo cho Nội cũng chu đáo. Vì em nghỉ Nội nuôi chồng cũng cực khổ, bổn phận vợ chồng em phải lo cho Nội, mang ơn Nội. Nói chung Nội em vẫn rất khỏe, có thể chạy xe đạp đi chợ, đi chùa.
Mọi chuyện cũng bình thường, vì dù có đi làm nhưng em vẫn thức sớm lo cơm, nước, quần áo nhà cửa sạch sẽ xong mới đi (em thức tận 5h sáng), buổi chiều cũng thế về em nấu cơm nhà cửa, không phụ thuộc về kinh tế.
Chuyện bắt đầu từ khi gần trước tết bà nội chồng nói với em: “ Con coi thức sớm quét sân, để người ta nói”. Em cũng hơi khó chịu vì em đã làm hết chỉ còn cái sân nhỏ thôi nghĩ đâu cần thiết phải ngày nào cũng quét cuối tuần có thời gian em cũng quét thôi. Nghĩ vậy thôi nhưng cũng dạ, vâng cho qua chuyện. Vài ngày sau bà nội lại nói thêm lần nữa. Em mới nói: “Con cũng đi làm, không có thời gian, sáng con còn phải lo cơm nước, nhà cửa nội làm tiếp con được thì làm không thì để đó thứ 7, chủ nhật con làm”. Trước đây em chưa về tất cả mọi chuyện Nội vẫn làm đâu chỉ là quét sân mà cả cơm nước vì chồng em đi làm chiều tối mới về. Em nghĩ mọi chuyện vậy là xong. Nào ngờ từ ngày đó nội cứ kiếm chuyện đủ thứ, nào là giặt đồ buổi tối không được (trước đây thì không nói chuyện đó), ăn xong phải rửa chén không để qua đêm (vì người khi ăn trễ quá nhà ở quê muỗi nhiều nên có khi em cũng để tới sáng rữa),……. Em cũng chiều ý cho qua mọi chuyện.
Hồi thứ 7 tuần trước, Nội lại lôi chuyện quét sân ra nói nhưng nói gà, nói vịt không nói liên quan tới em. Em không trả lời. Nhưng thấy em im lặng dường như Nội chưa chịu. Lại nói thẳng chủ đề luôn: “ Người ta có con dâu sung sướng không phải làm gì hết, còn tao có con dâu vẫn phải làm cực khổ” ( nhưng nội có làm gì đâu, mọi chuyện nhà cửa dù bận rộn em vẫn chu toàn hết chỉ có cái sân là không thể quét thường xuyên thôi). Em mới trả lời: “Nội còn muốn con làm gì nữa, nhà cửa cơm nước, có khi đi làm cơ quan về còn phải đi ruộng tới 7h tối mới được về nhà xong cũng phải nấu ăn, rữa bát”. Em vẫn lặp lại câu nói cũ: “Con cũng đi làm, không có thời gian, sáng con còn phải lo cơm nước, nhà cửa nội làm tiếp con được thì làm không thì để đó con rảnh con sẽ làm”. Nhưng nào ngờ nội lại nói: “ Bửa đó tao nói với mày, mày trả lời là mày ngủ trể quen rồi”. Em tức điên lên em nào có nói câu đó, mà từ trước giờ dù đi làm hay không em vẫn thức dậy 5h sáng. Em nói “ Nội sống trong nhà này Nội biết con thức dậy mấy giờ mà nội nói con nói được câu đó. Rồi Nội nói tiếp: “lúc nảy tao nói người ta có con dâu làm nông dân khỏe nó làm hết, tao có con dâu làm việc tao phải làm tiếp nó, không có khỏe như người ta”. Chèn ơi! Em giận xanh cả mặt em chỉ nói 1 câu duy nhất: “Nội nói trắng thành đen, đen thành trắng, chuyện con không có nói mà Nội nói, chuyện Nội nói rõ ràng giờ lại nói khác. Con không nói chuyện với Nội nữa”. Em cứ như vậy thì tội nghiệp chồng, chồng hiểu và thông cảm cho em hết. Nhưng em không thể nào bình thường với Nội lại được khi chuyện em không hề nói mà lại nói thế, chuyện mình đã nói ra thì trở ngược lại nói khác. Nói chung tính của Nội chồng em là nào giờ vẫn vậy, con dâu, con gái cũng chẳng sống được chỉ có thằng cháu nội thôi.
Các mẹ, các cô lớn tuổi hãy cho con lời khuyên xem con nên đối xử sao với bà Nội chồng? Chỉ cho con biết tâm lý của Nội con nghĩ gì?:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1