Biết bắt đầu từ đâu đây. Tôi năm nay 32 tuổi sống tại Đồng Nai.
Gia đình tôi đã rạn nứt qua từng ngày. Kể từ ngày chúng tôi lấy nhau.
Có lẻ tôi lấy vợ quá sớm, chưa tìm hiểu kỹ về vợ, về cái khắc nghiệt của cuộc sống gia đình.
Chúng tôi lấy nhau sau khi quen nhau gần 2 năm. Trong thời gian quen nhau vợ tôi là người cực kỳ chiều chuộng, và chăm sóc cho tôi từng ly từng tý. Thật hạnh phúc phải không các pạn ? Thế rồi chúng tôi lấy nhau và sinh 1 đứa con dễ thương. Và những bất đồng ý kiến và mọi phiền phức từ khi vợ tôi mang thai.
Đúng là tôi chưa chuẩn bị tinh thần để làm cha. Mọi thứ đến nhanh quá, vợ mang thai 9 tháng thì 9 tháng trời, tính tình thay đổi, cáu ghắt, khó chịu ….. Ôi thôi và tính tình của vợ tôi thay đổi hoàn toàn từ ngày đó.
Con tôi ra đời mọi thứ trở nên càng phức tạp. Mọi thứ vợ tôi quyết định hết. Kể cả việc chăm con, ăn gì …. Mọi người trong nhà ý kiến chỉ để tham khảo.
Biết là xuất phát từ lòng thương con, nhưng mọi người thử nghĩ cha mẹ nào chẳng muốn con minh luôn luôn tốt nhất, nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh, phong tục gia đình và tài chính. Vợ tôi luôn coi mình là đúng, nghe người khác hơn chồng, cha trong nhà.
Thôi thì nhấn nhịn cho qua cho vui nhà vui cửa, cũng chính vì những rạn nứt nhỏ này mà cho qua đi, ngày càng tồn đọng nhìu thật nhìu.
Con tôi càng ngày càng lớn hiểu biết rất nhiều, chuyện dạy con tấc nhiên là vợ lại dạy. Tôi chỉ phụ họa là cha cho vui. Khi tôi dạy con bất cứ điều gì đều nhăn nhó khó chịu. Con nhỏ thì hay để ý, đâm ra cũng không thương cha.
Tôi không biết các bạn làm dâu nhà người ta có khổ không, đối với gia đình tôi, tấc cả mọi việc trong nhà vợ tôi hoàn toàn không đếm xỉa tới, mẹ chồng hoàn toàn làm hết và chưa bao giờ tiếng to tiếng nhỏ với con dâu. Nhưng vợ tôi nào có biết.
Người ta có chồng có con, chăm lo công việc gia đình, mọi việc đều tốt. Nhưng vợ tôi thì chỉ có con. Ông bà thương cháu thì cũng cố gắng không hề phiền hà.
Còn về phần tôi, thương vợ ư, thương lắm, nhưng thương cái thời còn quen nhau kìa. Tôi thương vì cái tính tỉ mĩ chăm sóc cho người khác. Nhưng bây giờ ư, tôi đã mất hết cảm giác. Nói chuyện với nhau không được quá 2 câu.
Nói chung tại thời điểm bây giờ tôi rất buồn, buồn nhiều lắm, thương con, thương cha mẹ mình. Giờ biết phải làm sao, khi vợ chồng không còn thể sống với nhau được.
Tôi đã cố gắng tìm cách hóa giải nhưng không được. Vợ tôi càng ngày coi thường chồng. Vẫn là cái tính bướng bĩnh coi lời nói những người khác là như không.
Tất nhiên trong cuộc sống sẽ có khó khăn, nhưng tôi nghĩ đã cố níu kéo nhiều nhưng không thể hòa hợp thì nên giải thoát cho nhau.
Nhưng con tôi ra sao đây khi không có cha hoặc mẹ bên cạnh. Cha mẹ tôi sẽ như thế nào khi tôi chia tay vợ.
Gần 4 năm chung sống, tôi phải làm gì đây mọi người
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đi làm về tới nhà, thì lăng vào phụ vợ con, tôi...
Tình trạng gđ bạn cũng giống như nhìu gđ khác khi có thêm thành viên mới thui: giai đoạn khủng hoảng đầu tiên...