Nhà em có 6 người,trừ ba mẹ ra em có 4 anh em.Chị 2,chị 3,anh Cường còn em là út.Tính đến bây giờ bà chị 3 em đã đi hồng kông ở dc 3 năm dắt theo thằng cháu(con của chị)gọi em bằng cậu út mà nó kiu em bằng út ko à.Nhóc năm nay chỉ mới 13t thoy.


Em nhớ cái ngày xưa cách đây 5,6 năm khi em mới học lớp 6,7.Mỗi chiều chị 3 em chở em với nhóc(lúc ấy mới 7,8t)đi học tiếng anh ở trung tâm Dương Minh gò vấp bằng chiếc Super Dream mà giờ thuộc về mẹ em.Nhớ những hôm mưa gió em đòi nghỉ bả chửi quá trời,trùm cái áo mưa zo chở em chở con đi học.tối bả ngủ chung với em với nhóc.Những cái đêm nằm ngủ cạnh bà chị em đâu có nghĩ đến cái ngày chị với cháu mình đi nơi khác ở xa đến gần 2h máy bay.


Chị 3 em nấu ăn ngon lắm nha.Bả đi ăn ở nhà hàng hay đâu đó ăn món nào 1 2 lần là biết nấu món đó liền.Bả có tay chăm sóc người ta nữa.Những hôm em bịnh mẹ em đi làm toàn bả lo ko.Quần áo em mặc khi ấy cũng do chị em chở đi mua tự tay bả chọn cho em.Giày dép cũng vậy.Lúc ấy so với bọn nhóc xong xóm 2 cậu cháu em ăn mặc ko thua đứa nào mà.


Bây giờ đã 3 năm bả theo chồng wa nước người ta ở dắt luôn thằng nhóc cháu em.2 cậu cháu rất thương nhau tuy ko bao giờ nói nhưng em biết.Thằng nhóc cháu em khi bà chị em vừa sinh ra là 2 vợ chồng ly dị.Bà chị em vì lo gia đình em út nên đi làm tận tân bình sáng đi 10 11h mới về tới nhà.1 tay mẹ em nuôi nhóc, nó kiu mẹ em bằng ngoại.Mẹ em lo cho nó từ lúc lọt lòng nên coi như con.Nhà đâu có ai chơi em với nhóc thủ thỉ với nhau đi đâu cũng có cặp.Còn hơn cả tình cảm cậu cháu.


Sau này lớn lên chừng 1 2t nữa em đi chơi ko cho nó theo nữa.Đám em đi chơi toàn chửi thề đánh lộn như cơm bữa.Vì em sợ thằng nhóc bắt chước con nít mà.Những lúc em đi chơi nó đi theo em toàn chửi nó bắt đi về.Nó lằn nhằn mặt 1 đống bỏ về vì thương cháu em phải chửi nó vậy thương cho roi cho vọt mà.


Dù mỗi năm bà chị em có về 2 lần.Gia đình lúc ấy sum họp vui lắm cơ.Mà chỉ chớp mắt cái bả đi tiếp rồi.Mỗi lần về như vậy em cảm nhận thằng cháu em có thay đổi.Qua bên đó học trường quốc tế toàn nói english với lại cách sinh hoạt nó khác bên đây.Em ko thể nào ôm nó giỡn trêu chọc nó như xưa nữa.Dường như giữa em với cháu em nó có 1 sợi dây ngăn cách tuy rất mỏng nhưng em vẫn cảm nhận dc qua cách nói chuyện,cách nó nhìn em.


Bà chị em lấy chồng tây.Người england rất giàu.Cũng vì lo cho em út cho ba mẹ bả mới đi làm rồi quen người ta đến bây giờ người ta đã rước chị, cháu em đi.Bây h chị em rất hạnh phúc.Ko biết em có ích kỷ hay ko.Em muốn làm thật nhiều tiền quay ngược thời gian trở lại để chị em ko cần phải bôn ba như thế.Để gia đình em ko bao giờ phải bị ngăn cách như thế này.Nhớ những hôm tầm 6 7h mưa tầm tả cả nhà quây quần cùng xem tivi cái chương trình hugo ấy, mới ấm áp làm sao.Bây h mãi mãi đã trở thành ký ức có lẽ ko mà có lại cái cảm giác đó.


Nếu có ước muốn trong cuộc đời này.Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...


Đây là tâm sự của em.Em là nam nhi chỉ biết viết chứ ko bao giờ nói những lời này với ai trong gia đình em.Lúc trước học văn có 5 6 điểm thoy.Mấy anh,mấy chị thông cảm.Cảm xúc đến đâu em viết đến đấy.