Em luôn cảm thấy tự ti vì bản thân không được lành lăn như người khác.
Em vẫn còn là sinh viên đại học và cũng chuẩn bị ra trường nhưng e ko biết tương lai của mình sẽ như thế nào nữa.
Em sinh ra trong một gia đình bố mẹ là CNVC bình thường, có một anh trai. Nói chung, cuộc sống gia đình của em rất hạnh phúc, e có bố mẹ và anh trai thương yêu, chiều chuộng. Nhưng hình như được cái này thì mất cái kia thì phải. E sinh ra lành lặn như bao người khác. Nhưng lúc e 3 tuổi bị ngã và chấn thương, vì gia đình ở quê nên cũng chủ quan chỉ nghĩ tiêm thuốc sẽ khỏi. Thế nhưng đến năm 4 tuổi thì mắt e bắt đầu sưng lên, khi ra Hà Nội khám thì họ bảo e có máu tụ sau mắt dù e bị ngã vào cánh mũi chứ không phải mắt. Thế nên cuộc sống của e gần 18 năm nay luôn là bệnh viên và bệnh viên.
Bốn tuổi e phải cạo đầu cưa xương sọ để lấy máu tụ, tưởng rằng như vậy mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng từ máu tụ rồi lại biến thành u sau hốc măt. U cứ tái phát đẩy mắt e lồi lên, rất may đó là u lành tính. Nhưng con mắt đó của e dần ko nhìn thấy gì nữa mà u thì cứ to lên. Năm 10 tuổi e đã phải khoét bỏ hết nhãn cầu cùng u. Từ đó e phải lắp mắt giả nhưng e lắp mắt cũng không được đẹp như người khác vì họ mổ lấy u nên hốc mắt e rất xấu. Bố mẹ e buồn nhưng nghĩ rằng bỏ con mắt đó đi thì e sẽ không bị u hành hạ nữa, nhưng rồi u vẫn cứ tái phát. Giờ đây hốc mắt e không được đẹp vì u tái phát nhưng bác sĩ bảo rằng càng động dao kéo nhiều thì càng tái phát mà thôi và e còn phhair trải qua nhiều cuộc thẩm mỹ nữa mới hy vộng mắt đẹp lên. Chắc là cả đời này e cũng không thoát khỏi nó nữa, Bây giờ e cũng sắp ra trường rồi mà sức khỏe e cũng không tốt vì trải qua 3 lần mổ và tiêm uống rất nhiều loại kháng sinh.
Bố mẹ e cũng rất vất vả vì e, tiền bạc đổ hết vào bệnh tất, mẹ e còn bảo nếu cho mắt được thì mẹ đã cho e. E thì lúc nào cũng tỏ ra không có gì nhưng thực ra e vẫn biết mình rất tự ti. Vì mắt như thế nên từ bé e chỉ ở nhà rồi đến trường mà không có cơ hội chơi đùa với bạn bè. Hiên tại ngay cả chụp ảnh bình thường mà e cũng thấy ngại vì mắt gải e xấu và không động được chỉ đúng yên. Hồi nhỏ, bạn học vô ý còn gọi e là chột, thuyền trưởng nhưng e phớt lờ và mặc kệ nhưng kì thực e rất buồn. Đến đại học thì các bạn biết ý, chỉ có bạn thân hỏi lý do vì sao bị như vậy nhưng e chỉ nói một cách qua loa, các bạn biết và không bao giờ đề cập nữa.
Nhiều lúc e nghĩ về bản thân thấy buồn lăm rồi tự hỏi không biết ra trường có nơi nào muốn tuyển dụng mình, có người nào có thể cảm thông và chấp nhận e không.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1