em cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu ,chuyện của em cũng dài lắm , em sợ kể ra dài dòng quá mọi người không muốn đọc .


nói thật là em cũng ko biết là e còn yêu chồng hay không ,ko phải là e có người khác đâu ạ . nhưng em cảm thấy rất chán nản cái cuộc sống hiện tại .


em kể sơ qua về cuộc sống của 2 vợ chồng để mọi ngườiì hiểu đc hoàn cảnh và cho em một lời khuyên chân thành .


chúng em cưới nhau từ năm 2007 2 vợ chồng cùng tuổi (28 tuổi ) gia đình nhà chồng em nghèo ,ko khá giả nên từ lúc cưới nhau đến nay cái gì cũng dựa vào bố mẹ em ,cưới mà bên chồng ko ai cho cái gì ngoài cặp nhẫn cưới ,nhưng rồi cưới xong là bán luôn để trả nợ cho bố mẹ chồng ,em xin nói thêm là bán luôn cả vàng của mẹ em và cô gì ,cậu mợ bên nhà em mua cho .thậm chí mẹ em còn mua cho chồng em một cái nhẫn ( 1 chỉ )


cưới nhau xong 2 vợ chồng ko có công ăn việc làm ở nhà nên đi sài gòn làm công nhân ,làm đc chưa đầy một năm thì nhà e có chuyện nên 2 vợ chồng về ko làm nữa .


về nhà đc mẹ em cho mượn vốn để làm ăn buôn bán ,nhà chồng em ko hề có ý kiến gì hay chu cấp thêm vốn cho 2 vợ chồng ,em cũng ko đòi hỏi gì vì biết nhà chồng nghèo .thời gian 2 vợ chồng buôn bán cũng ko kiếm đc bao nhiêu ,thậm chí còn lỗ ,nhưng vẫn phải chi tiền cho nhà chồng ,như đám cưới ,đám ma .... và gửi tiền cho thằng em chồng đi học ,cũng ko đáng bao nhiêu , chỉ vài trăm ngàn một tháng .


buôn đc một thời gian thì mẹ em mở quán cà phê ,thời gian này em ở nhà mẹ phụ mẹ quản lý quán cà phê và làm nhân viên pha chế luôn ,mẹ em trả lương đàng hoàng , còn chồng em thì đi học nghề sửa xe máy .


sau này khi chồng em học xong nghề ra mở tiệm sủa xe thì cũng là lúc em mang bầu .thời gian này em vẫn phụ mẹ quản lý quán cà phê ,còn chồng em một mình làm nghề cách nhà vài chục mét .


gần một năm trời em ko hề quản lý hay biết đến đồng tiền của anh làm ra , chĩ mãi đến khi em sắp sinh thì em mới hỏi tiền để chuẩn bị đồ sơ sinh thì chỉ đưa cho e đc vài trăm ngàn ( hình như là khoảng 6 trăm ) còn tiền anh làm ra em ko biết anh mang đi đâu ( có lẽ là chi tiêu cho nhà bố mẹ chồng em ).


đến khi em sinh con thì tiền viện phái đi lại đều do mẹ em cho và em mượn thêm của bạn ,em sinh mổ nên hơi tốn kém , nhà chồng em ko hề cho một đồng nào ,e sinh xong chỉ có 2 vợ chồng tự túc chăm cho nhau ,nói thật là chồng e cũng đảm đang chuyện chăm vợ đẻ .nấu ăn ,giặt giũ ,thay tã cho con đều một tay anh làm .


bẵng đi một thời gian từ ngày em sinh đến giờ cũng đc 4 năm ,trong suốt thời gian này em cũng ko có nghề nghiệp gì ổn định ,vì quán cà phê nhà mẹ em dẹp rồi , em nghĩ đủ mọi cách để làm ra tiền ,lúc thì bán tạp hóa , rồi mở quán ăn sáng ,rồi đi buôn ...nhưng không có cái nào nên hồn , chồng em làm nghề thì ế , đã vậy lại còn lười làm ,kinh tế càng ngày càng đi xuống ,cái gì cũng nhờ vả bố mẹ vợ , đã vậy lại còn phải lo cho 2 đứa em chồng đi học , một đứa học đại học ,một đứa học phổ thông , sao mà số em nó khổ vậy , các chị có hiểu cái cảm giác phải đi xin nhà mẹ đẻ rồi đi lo cho nhà chồng không ? e thấy mình thật bất hiếu , lúc chưa lấy chồng thì làm khổ bố mẹ đủ thứ , lấy chồng rồi bố mẹ cũng ko đc yên thân , ngược lại phải lo cho con cho cháu đủ thứ trên đời .


còn bố mẹ chồng em thì chẳng có trách nhiệm gì . đám cưới ,đám ma ,ko có tiền là lại ra nhà em xin , em thấy nản lắm .đã phải chu cấp tiền cho thằng em chồng đi học đại học , rồi lại tiền xăng cho cô em út đi học phổ thông , rồi lâu lâu xin tiền cạc điện thoại , rồi lâu lâu xin vài trăm đóng học , chắc e chết mất .


hôm nay 2 vợ chồng cãi nhau cũng chỉ vì cái tin nhắn của người thứ 3 chen vào , em thì ko đọc đc tin nhắn vì đã bị xóa rồi , em vô tình phát hiện số của nó ở trong nhật lý tin nhắn , cái con này nó đã một thời theo đuổi chồng em cách đây 2 năm rồi , và e đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời vì chồng em chưa có gì ,nhưng nó thì thích chồng e thật .vì nó mà cách đây 2 năm 2 vợ chồng em liên tục xảy ra chuyện ,rồi bây giờ nó lại gọi và nhắn tin cho chồng em .


khi biết số điện thoại của nó nhắn tin cho chồng thì em hỏi .


vợ : anh nhắn tin cho con H làm gì ?


chồng :nó gọi cho anh xin số của anh T nên anh nhắn cho nó .


vợ : nó và anh t ở sát nhà nhau mà phải gọi điện cho anh xin số ,trong khi 2 người đó liên lạc với nhau suốt .


chồng : ko tin thì đi hỏi thằng t .


em ko nói gì và lẳng lặng đi vào nhà nằm ,nằm đc một lúc thì có khách đến uống cà phê ,chồng gọi e dậy làm cà phê , e dậy nhưng ko nói gì ,mặt em lầm lì ko nói .


chồng e tự nhiên nổi điên lên rồi chửi em rồi nói là :thích thì tao đi thật ,chứ đừng có mà gán ghép ...blabla .


rồi 2 vợ chồng xảy ra khẩu chiến , rồi chồng em xưng mày tao với em ,rồi lại còn đến cầm cái phích nước dí vào đầu e .


em tức quá nói là : anh giết em luôn đi ,giết đc thì giết đi .....từ lúc lấy nhau đến giờ chưa bao giờ e nói hỗn hay xưng một câu mày tao với a , vậy mà động một tí là anh mày tao rồi động chân động tay đòi đánh vợ , đã nhắn tin cho gái rồi lại còn dở thói vũ phu , ...


em nói một hồi rồi tức quá em bảo ,ko tôn trọng nhau nữa thì ly hôn ,chứ đừng sống với nhau cái kiểu đó , chồng em bảo thích thì


viết đơn đi tao cũng chán lắm rồi .....bla bla ..


và em đã viết xong đơn rồi ,giờ e cũng ko biết phải làm sao ? vì 2 vợ chồng còn một khoản nợ rất lớn .mong các anh chị hãy cho em một lời khuyên .