chào mọi người!


xin mọi người cho em một lời khuyên.


Em sinh ra trong 1 gia đình nghèo, bố mẹ em ly hôn. mẹ em 1 mình nuôi 2 chị em em khôn lớn, cố lo cho em đi học cho bằng mọi người.


Năm 2009 em kết hôn khi đó em vẫn là cô sinh viên năm cuối ngành sư phạm mầm non. Chồng em là 1 người lành, ít nói trái ngược hoàn toàn với tính cách của em.


Như đã nói lớn lên trong 1 gia đình không hoàn chỉnh, nên em không có nhiều kinh nghiệm về đối nhân xử thế trong gia đình, sao cho đúng. là 1 cô sinh viên bước vào nhà chồng em vốn gia đình có chút phong kiến. cuộc sống khác xa với ở nhà.


Những va chạm xảy ra giũa mẹ chồng, nàng dâu, giữa chị chồng em dâu. em cũng nhận thấy lỗi do mình không khéo léo, em non nớt vụng về, gia đình chồng không thông cảm. nay đến nhà mẹ em nói em này nọ, mai lại đến nhà......dù em cố nghĩ mọi cách để hòa hợp với mọi người nhưng đều không được.


Đỉnh điểm là tết 2011. mông 3 tết, em xin về nhà mẹ đẻ dạy học ở đó nhưng mẹ chồng em không cho, chồng và mẹ chị chồng, mẹ chồng em đã đuổi em ra khỏi nhà, khi đó con em 18 tháng, và em đang mang thai 2 tháng. Em không dám về nhà vì ngày tết, lên 3 mẹ con em ở nhờ kho chứa lông vịt của người bạn của chồng, hàng ngày họ mang cơm cho mẹ con em ăn, bát cơm và quả trứng vịt luộc, mà nước mắt em chan chứa. Em ko dám về sợ mẹ mang tai tiếng.


Bạn của chồng em gọi chồng em ra khuyên chồng em thuê nhà cho 3 mẹ con em ra ở riêng, vì không thể ở chung nhà với mẹ và các chị được, nhưng chồng em không dám cãi lời mẹ.


Thế rồi em điện cho mẹ và mợ em xuống xin mẹ chồng em cho 3 mẹ con em về ở, nhưng mẹ chồng em cương quyết đuổi 3 mẹ con em đi. chồng em gấp quần áo và nói với em "anh xin lỗi em! em về làm lại cuộc đời" rồi chở em về nhà mẹ đẻ.


Em là 1 người mẹ khốn nạn, khi không bảo vệ được các con của mình, Khi về đây vì áp lực kinh tế, nhà chồng em ko nhận cái thai trong bụng, chồng em cũng phủ nhận, lúc ấy quẫn chí lên em đi phá thai.


Rồi chồng em sau 1 thời gian thì lên trên này đi lại với mẹ con em, em cũng thương lúc đó, không có tiền, vợ con lại bỏ đi 1 mình lên em rất thương, với lại em muốn con em có bố, lên đồng ý để chồng em đi lại trên này.


Rồi em lại có thai, khi cái thai 2 tháng, em báo cho chồng em biết, mọi người biết chồng em nói câu gì không? "ơ sao lại có thai được nhỉ, tôi ko biết đâu, cô có thai với thằng nào đổ cho tôi". rồi bỏ đi để 1 mình em khóc.


Thế rồi em biết chồng em đi dài Loan, em đến nói bảo chồng em tính sao với đúa con. chồng em nói "Cô cứ coi tôi là 1 thằng đểu cáng, hãy ở nhà làm lại cuộc đời, quên tôi đi. rồi phóng xe đi mất.


Mẹ em ko hề biết chuyện em mang thai, em giấu mọi người ko cho ai biết, rồi lặng lẽ đi bỏ đi giọt máu của mình, để rồi cho đến hôm nay em vẫn đau đớn khi nghĩ đến con của mình.


Chồng em đi 1 năm ko điện về, e ko biết tin tức gì hết, 1 năm sau anh điện về và gủi cho em 6tr mua sữa cho con.


Thời gian đó chị gái em mắc bệnh ung thư, rồi vài tháng sau bố em cũng mắc bênh ung thư qua đời.


Em lúc đó rất hoang mang sợ mình bị giống chị và bố , nhỡ mình chết thì ai chôn mình. vì lúc đó em chẳng còn người thân nào cả. nên em nghĩ quẩn.


em hỏi chồng em "anh có định quay về với mẹ con em không? chồng em bảo cô ở nhà ai hợp thì cứ lấy, thủ tục giấy tờ cứ điện cho tôi" Khi ấy em ly thân là 4 năm rồi.


rồi em lại mất liên lạc với chông, vài tháng sau anh lại điệm về, em lại hỏi và cũng được câu trả lời như vậy.