Chúng em mới cưới 4 tháng. Ở chung với bmc. 4 tháng qua như địa ngục với em. Em k biết vì mình quá yếu đuối hay sao nữa. Trong 4 tháng a đã thay đổi nhiều. A hay cáu và xúc phạm e. Đã 2 lần ném quần áo đuổi e về ngoại. Mc dạy e vài câu nhưng kbh nói j chồng e. E buồn lắm. Thấy cô đơn lạc lõng giữa nhà chồng. Mc khắt khe chấp từng câu chào câu hỏi. Đi đâu cũng phải báo cáo. Có chuyện j k vừa ý bà nói với chồng e, k thì có lúc nói e ngay trc mặt chồng. Chồng chửi e luôn. E đã nhịn nhiều lắm. Cho đến 1 hôm chồng doạ đánh e nên e đã bỏ về ngoại 1 tuần. E có nói xin mc cho e về. Nhưng bà bắt e phải quay lại. E k về thì bà nói e k là con dâu nữa. Sau 1 tuần chồng e thu hết đồ của e bảo e đến lấy về. E nghĩ là kết thúc rồi nhưng rồi sao e lại cố gắng tiếp. Cố gắng nhịn 1 lần để giữ cái tình cảm này vì e còn yêu a quá. Nhưng e quá ngu ngốc đúng k? E về bị mc cho 1 bài. Bà bắt e viết cam kết k đc bỏ về ngoại nữa. E k viết mà cứ lờ đi thôi nhưng thỉnh thoảng bà vẫn nói. E đã cố nhịn nghĩ là vì chồng. Rồi sau mọi ch lại tiếp diễn. Chồng lại xúc phạm e. Rồi bm đẻ e biết ch vì thấy mắt mũi e sưng vì khóc nhiều quá. Bm gọi chồng e ra nch.chỉ nch nhẹ nhàng. Chồng e hứa sẽ k để ch này xảy ra nữa. Sau hôm đó e ở nhà đẻ 4 ngày vì bị ốm. 28 Tết e về nhà chồng. Mc e mặt lạnh tanh k nói j cả. Chồng e thì thay đổi 180 k nói nặng như mọi khi nữa. Nh hôm đó a cũng k nói j. K tình cảm như mọi khi. Nchug không khí quá nặng nề. E cảm giác mc và chồng chỉ đang cố gắng nhịn e. Sáng chồng ra ngoài từ sớm k nói năng j. Mc thì lẳng lặng đi chợ k nói 1 câu. Kiểu k cần nhờ đến e. Đến lúc này thực sự e k thể chịu nổi nữa. E nt cho chồng nói e k sống như thế đc. E thấy nó giả tạo và miễn cưỡng lắm. E muốn ly thân. Bm đẻ lên đón và xin e về đúng 29 tết. E k muốn vì là cái tết đầu tiên ở nhà chồng. Nh thực sự e k sống nổi. Tối hôm đó chồng gặp e nói ngọt mong e về rồi sau tết e muốn sao cũng đc. Nh e k về. Về để cứu vãn qua cái tết rồi quăng e đi à. E giận lắm. 3 ngày tết vợ chồng e nt cãi nhau liên tục. E buồn nhiều lắm. A cũng thế. A nói a yêu e nhiều nhưng tính e ngang bướng. Bh a muốn đưa e về nhưng khó quá vì mẹ a giận lắm. Giận cả 2 vợ chồng. Giận chồng e vì sống tn để bm e lên xin e về. Giận e vì dâu mới mà bỏ về, rồi ý là e kể ch cho bm e nên mới thế. Làm xấu mặt gđ bà.


Mùng 3 tết a lên chúc tết bm e. Mng nhà e biết tình cảm của vợ chồng e còn nhiều nên muốn vợ chồng e quay lại. Mng khuyên e cố gắng hoà hợp nhịn mc 1 tí vì dù sao e sống với chồng là chính. ( mà thật sự thì từ ngày về e nào đã hỗn với bà). Chồng e cũng tỏ ra thiện chí. Chồng e chở lên nhà bác chúc tết. Có cả mc e ở đấy. Vợ chồng e định nch để cho e về (mc e khá ghê, giận bc e, ra ăn riêng và k nch với ông, chồng e k hợp ông, nên mch của vc e gần như do mc e quyết). Thì mc e to tiếng chửi vc e rồi bỏ vào phòng ngồi. Chồng e vào phòng nch với bà bảo e cứ ngồi chờ a. Rồi sau e chào bà để về thì bà nói thế này "vâng tôi phải thưa k lại về mách bm". E đau lắm. A cũng thế. A nói a yêu thương e nhiều lắm. A hỏi e có thể vì a mà cố gắng k. A đã phải xin mẹ a cho e về. E thay đổi 1 chút để hoà hợp hơn. A sẽ cố gắng dung hoà. Nhưng a lại bảo e về bh thì k đc thoải mái như trc nữa. E nghĩ đã thấy mệt mỏi rồi. Sao phải cố sống như thế. Nhiều lúc muốn vì a lắm nhưng sao khó quá ạ..


Mong các mẹ chia sẻ với e. E cám ơn ạ.