Chào các anh chị!!


Em là cô dâu miền trung, vừa lấy chồng về ngoài bắc được 3 tháng. Cuộc sống mới, những con người mới khiến cuộc sống của em xáo trộn không ít. Trước khi cưới, vợ chồng em quen nhau, yêu nhau và tính lập gia đình rồi ở ngoài Hà nội vì 2 vợ chồng đều có công việc ổn định ngoài này. Nhưng tới gần cưới thì do có chuyện riêng, hơn nữa bố mẹ chồng muốn chồng em về quê làm cho gần nhà. Rồi em cũng nghỉ việc. Cưới nhau cả 2 đứa về sống cùng bố mẹ chồng, vì chồng em là con trai trưởng, duy nhất.


Tính em thì sống hòa đồng, hướng ngoại. Ấy vậy mà về gia đình mới đc 3 tháng nhưng em vẫn không hòa nhập được với cuộc sống mới. Cả nhà chồng em ai cũng ít nói, nhiều khi cậy răng chẳng nói với nhau 1 lời. Ngày mới về làm dâu, em hỏi gì thì bố mẹ trả lời nấy, nhất là bố chồng em, có lẽ ông mệt mỏi nên không thích chuyện trò.Tới bữa cơm là lúc duy nhất trong nhà gia đình sum vầy với nhau thì cả nhà em ăn cơm trong im lặng, ai nấy rệu rạo nhai, rồi lặng lẽ dọn dẹp. Xong đâu đấy mỗi người về phòng người nấy. Nhiều khi em muốn thêm câu chuyện cho gắn kết gia đình nhưng chẳng ai buồn góp vui cho câu chuyện của em khiến em thấy mình tự kể chuyện tự mình nghe, vô tình trở thành 1 người vô duyên trước mọi người. Có lẽ anh chị nghĩ do gia đình chồng e không thích em nên mới thế. Nhưng bố mẹ chồng em vẫn thương và quan tâm vợ chồng em lắm. em có bầu và vừa sảy là 1 tay mẹ chồng em lo cho em thuốc thang, bố chồng em không cho em làm việc gì để em nghỉ ngơi.


Còn có 1 cô em gái, đang học ở hà nội, cũng mắc bệnh không thích chuyện nốt, nhưng lạ là đi với bạn bè thì nói chuyện ghê lắm, thế mà về nhà mặt cứ như đưa đám, khiến nó là em chồng em mà em nhìn là thấy sợ.Em để ý thấy mỗi lần em chồng em về là bố em hay chuyện hơn. Cũng câu hỏi đó nhưng khi nó hỏi bố, bố kể huyên thuyên, nhưng khi em hỏi bố em chỉ trả lời qua loa rồi thôi. Mẹ chồng thì chỉ khi có chuyện cần nói thì mới nói.


Chồng em cũng lạ lùng không kém.Đi ra ngoài với bạn bè hay những lúc chỉ có 2 vc thì nc, trêu đùa với nhau ầm ĩ, vui vẻ, nhưng cứ ngồi với gia đình là im lặng như tờ. Tới bữa ăn xong là lên phòng nằm.


Em về đây làm dâu chẳng có nổi 1 người bạn để chia sẻ, gia đình chồng thì như thế, công việc thì em chưa xin được việc nên chỉ ở nhà, không có lấy chút niềm vui nào cho cuộc sống. Thật sự là em thấy nghẹt thở đến tận cùng, đêm nào em cũng khóc. Ngay cả hôm nay đêm giao thừa nhưng sau bữa cơm là ai về phòng nấy. Em lôi mãi chồng em mới xuống nhà xem táo quân, rồi bố mẹ và em gái em nữa. Mọi người xem hài mà dấu hết cảm xúc đi đâu, hoặc là đang bắt buộc phải xem ấy. Chán quá, lại ai về phòng nấy.


Em thật sự thấy chán quá. nhiều khi em nghĩ tới chuyện chia tay nhưng tình yêu của em quá lớn, nhưng để mà sống 1 cs như thế này tới hết đời thì với em không còn sự trừng phạt nào lớn hơn nữa....


Em mong anh chị cho em lời khuyên với ạ!! Em phải làm gì để cuộc sống bớt căng thẳng?