Tôi 25 tuổi, một công chức, ngoại hình cũng tạm, cá tính và không khéo. Chồng ngoài 30, cao ráo, có duyên và khéo ăn nói. Tôi có một con trai một tuổi. Công việc cả hai đều ổn định, thu nhập cũng ổn.


Cũng như các mẹ, t biết chồng t có NT3 khi t có bầu năm tháng. đau đớn, cay đắng tôi có cả... Tôi khóc lóc, a van xin, t đau đớn, a xoa dịu,... Vì tôi đang có bầu con a. Vẫn biết ngựa sẽ quen đường cũ nhưng k nghĩ nhanh như vậy, đến khi tôi sinh con, a bắt đầu tái phạm... Những chuỗi ngày ôm con một mình đầy nước mắt, không có ai chia sẻ, k có ai bên cạnh khi cần. Hơn nữa lại là một em rất chơi, chơi ở đây bao hàm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cứ nửa đêm ôm con, em ấy lại lấy đt e ấy hoặc ck tôi nhắn tin cho t, gửi ảnh cho t :' chị ơi chồng c đang nằm với em nè", chị sống thế nào mà để ck chị đi yêu ng khác, c ăn ở thế nào để ck c k thèm về với c.


chồng thì bênh bồ, nhu nhược, các mẹ ạ, em phải làm sao để trị đc con CÁO này