Tôi vô sinh, buồn bã nhiều vấn đề trong c/s và nhiều khi chán nản không còn hứng thú với hôn nhân vì thấy nó thật vô nghĩa nếu ko có con. Vì thế sau 1 lần tôi làm TTON về thất bại, tôi nổi khùng, nổi điên đòi ly hôn. Chồng nhất định ko chịu nhưng tôi như con điên viết đơn và đơn phương gửi tòa án. Chồng buồn bã khóc xn tôi hủy đơn vì anh rất yêu tôi. Tôi ko chịu, và nhờ luật sư can thiệp cho nhanh giải quyết cho xong để tôi chuyển công tác về ở với mẹ. Tôi hù chồng mà ko ra tòa tôi sẻ chết trước mặt chồng. Cuối cùng chồng tôi phải chiều tôi ra tòa viết tường trình...chông viết nôm na là vì ko con nên vợ đòi ly hôn, tôi ko muốn nhưng vì vợ dọa nên tôi phải chiều vợ...Được sự hỗ tợ của luật sư ( cầm xiền rồi) nên sau 1 tháng tôi có QĐ ly hôn. Và chồng tôi ko hề biết , anh ấy tưởng ra 1 lần mà anh ấy ko đồng ý nên tòa ko ra QĐ. Sau khi bình tĩnh lại, thấy chồng ngày càng thương tôi nhiều, tôi thấy ân hận vì đã mất bình tĩnh vội vàng ly hôn nên tôi nói dối chồng là em hủy đơn ở tòa án rồi. Chồng tưởng thật mừng lắm nhưng ko hề biết là đã có QĐ. Tôi phải nói sao đây? Vẫn chung sống như thế hay nói với chồng. Tôi vẫn rất yêu chồng và ngược lại.


Chém chết vẫn ko hết cái tính mất bình tĩnh nóng vội của tôi làm hỏng bao nhiêu là việc


Mong 1 lời khuyên từ các anh chị,